Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn Danh Khôi

Trần Anh Chủ nhật, 08/09/2024 - 12:14

Đơn vị kiểm toán lo ngại khả năng của Danh Khôi trong việc thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ, hay thu hồi dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh.

Chuyển lãi thành lỗ

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi vừa công bố báo cáo kiểm toán nửa đầu năm 2024 ghi nhận doanh thu chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, giảm gần 80% so với báo cáo tự lập trước đó.

Nguyên nhân sụt giảm do báo cáo kiểm toán đã điều chỉnh giảm doanh thu của các hợp đồng tư vấn.

Điều này khiến Danh Khôi chuyển từ lãi thành lỗ sau soát xét. Công ty báo lỗ ròng 10 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập trước đó báo lãi 7,1 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, Danh Khôi báo lỗ hơn 35 tỷ đồng.

Phía Danh Khôi cho biết, sáu tháng đầu năm 2024, tình hình kinh doanh của tập đoàn vẫn chịu sự ảnh hưởng nặng nề bời kinh tế vĩ mô.

Thị trường bất động sản đang dần khôi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Các chính sách Nhà nước ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn vẫn chưa thẩm thấu đến doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa ổn định, lãi suất tín dụng trên đà tăng lại... và thanh khoản thị trường chủ yếu khôi phục ở thị trường chung cư, thị trường đất nền vẫn còn ảm đạm.

Điều này dẫn đến các doanh nghiệp vẫn phải hoạt động cầm chừng, luân phiên để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc trong sáu tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Danh Khôi đã ghi nhận khoản thu nhập từ việc phạt vi phạm hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings (bên liên quan) với giá trị ghi sổ là 66 tỷ đồng.

Khoản tiền này được Danh Khôi sử dụng để hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm lập báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán chưa thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá tính hiệu quả của việc hợp tác kinh doanh trong ngắn hạn từ việc sử dụng dòng tiền thu từ khoản thu nhập này.

Do đó, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không cũng như những ảnh hưởng nếu có đến các khoản mục khác trên báo cáo tài chính giữa niên độ của Danh Khôi.

Cùng với đó, đơn vị kiểm toán cũng nghỉ ngờ khả năng hoạt động liên tục của Danh Khôi.

Theo đó, đơn vị kiểm toán cho biết, giả định hoạt động liên tục của Danh Khôi phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn.

Cùng với đó là khả năng tạo ra đủ dòng tiền trong ngắn hạn từ việc thu hồi nguồn tiền của các hoạt động hợp tác kinh doanh, nguồn thu từ phát hành cổ phiếu, hoạt động kinh doanh có hiệu quả để duy trì cho hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn”, báo cáo kiểm toán nhận định.

Nhiều dự án của Danh Khôi đang bị chậm tiến độ

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Danh Khôi đạt gần 2.100 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là các khoản phải thu khác với 1.700 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu từ hợp tác kinh doanh.

Sáu tháng đầu năm nay, Danh Khôi đã góp vốn đầu tư thêm vào Khu C, Khu D, dự án Khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với Công ty CP Abfast.

Công ty cũng rót vốn vào dự án Khu du lịch The Balé - Mũi Né tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến.

Tổng số dư đã góp vốn tại ngày 30/6/2024 ở cả hai dự án gần 456 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại ngày 30/6, đa số các dự án hợp tác kinh doanh của Tập đoàn Danh Khôi đang bị chậm tiến độ, kéo dài thời gian thu hồi gốc và chia lãi.

Hiện chỉ có dự án phát triển đô thị tại các Phân khu 2, 4, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội đã được ghi nhận đầy đủ lợi nhuận phân chia và đang thu hồi vốn gốc.

Tính đến ngày 30/6, nợ phải trả của công ty là xấp xỉ 800 tỷ đồng. Công ty có nợ vay tài chính ở mức 388 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Dư nợ trái phiếu là gần 260 tỷ đồng. Nợ trái phiếu đã quá hạn thanh toán là 139,5 tỷ đồng và lãi 24 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn nợ thuế 102 tỷ đồng; chi phí lãi chậm nộp các khoản thuế là 25,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng còn khoản phải trả người lao động gần 6,8 tỷ đồng.

Đối với khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đã quá hạn, Tập đoàn Danh Khôi cho biết đã và đang nỗ lực đàm phán, thương lượng với trái chủ.

Nguồn thu từ ký quỹ môi giới dự án, thu hồi vốn và lợi nhuận hợp tác kinh doanh, thu từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được ưu tiên thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu cho trái chủ.

Đối với khoản nợ thuế, doanh nghiệp đang nỗ lực làm việc với cơ quan thuế để giãn tiến độ nộp thuế. Toàn bộ nợ thuế cưỡng chế sẽ được thanh toán bằng nguồn thu phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Được biết, Danh Khôi dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hiện công ty đang gấp rút hoàn thiện kế hoạch để trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua.

Danh Khôi muốn huy động nghìn tỷ để trả nợ

Danh Khôi muốn huy động nghìn tỷ để trả nợ

Doanh nghiệp -  2 tháng
Nếu phương án tăng vốn thành công, Danh Khôi sẽ tăng hơn gấp đôi số vốn điều lệ hiện có lên 1.926 tỷ đồng.
Danh Khôi muốn huy động nghìn tỷ để trả nợ

Danh Khôi muốn huy động nghìn tỷ để trả nợ

Doanh nghiệp -  2 tháng
Nếu phương án tăng vốn thành công, Danh Khôi sẽ tăng hơn gấp đôi số vốn điều lệ hiện có lên 1.926 tỷ đồng.
Danh Khôi tiếp tục bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Danh Khôi tiếp tục bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp -  9 tháng

Năm thứ 2 liên tiếp Danh Khôi bị Chi cục thuế Quận 1 (TP.HCM) cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế gần 100 tỷ đồng.

Cổ đông lớn Danh Khôi cắt lỗ, thế chấp 22% vốn cho Tokyu Corporation

Cổ đông lớn Danh Khôi cắt lỗ, thế chấp 22% vốn cho Tokyu Corporation

Tài chính -  10 tháng

Các cổ đông lớn của Danh Khôi gần đây liên tục bán ra cổ phiếu NRC ở vùng giá 5.000 – 7.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu đã bỏ ra vào năm 2021.

Danh Khôi sắp tái khởi động dự án Astral City

Danh Khôi sắp tái khởi động dự án Astral City

Bất động sản -  1 năm

Sau một thời gian đình trệ, Danh Khôi chuẩn bị tiếp tục thi công xây dựng và bán hàng dự án 5.000 căn hộ ở Bình Dương.

Các hãng hàng không miễn phí chuyển hàng cứu trợ vùng lũ miền Bắc

Các hãng hàng không miễn phí chuyển hàng cứu trợ vùng lũ miền Bắc

Tiêu điểm -  5 giờ

Để chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt sau cơn bão số 3 gây ra, các hãng hàng không đã miễn phí việc vận chuyển hàng hoá đến các sân bay phía Bắc.

Chất lượng lao động vẫn là bài toán khó giải

Chất lượng lao động vẫn là bài toán khó giải

Leader talk -  11 giờ

Thiếu hụt kỹ năng và kinh nghiệm quản lý là những thách thức thị trường lao động Việt Nam phải đối mặt khi hướng đến nguồn nhân lực chất lượng cao.

DRH Holdings nêu phương án khắc phục cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

DRH Holdings nêu phương án khắc phục cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Doanh nghiệp -  12 giờ

Chậm nhất đến ngày 25/9, DRH Holdings sẽ công bố báo cáo thường niên năm 2023 và dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông 2024 vào tháng 11.

MoMo quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

MoMo quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Nhịp cầu kinh doanh -  12 giờ

MoMo ghi nhận số tiền đóng góp hơn 735 triệu đồng tính đến 14h30 ngày 10/9/2024 qua nền tảng Heo Đất MoMo hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Bộ nông nghiệp yêu cầu khẩn đóng cửa xả đáy hồ thủy điện

Bộ nông nghiệp yêu cầu khẩn đóng cửa xả đáy hồ thủy điện

Phát triển bền vững -  14 giờ

Thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang đóng dần các cửa xả nhằm điều tiết lũ, giảm thiểu nguy cơ ngập úng khu vực hạ du.

Cập nhật tình hình đê điều trong mưa lũ ở miền Bắc

Cập nhật tình hình đê điều trong mưa lũ ở miền Bắc

Tiêu điểm -  14 giờ

Mưa lũ lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc, nhất là Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang vượt mức báo động, đe dọa vỡ đê, ngập sâu nhiều khu vực, gây thiệt hại về người và tài sản.

Thế khó của xe điện Trung Quốc ở thị trường Việt Nam

Thế khó của xe điện Trung Quốc ở thị trường Việt Nam

Tiêu điểm -  14 giờ

Thị trường ô tô điện Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nhiều thương hiệu xe điện lớn đến từ Trung Quốc như BYD, Geely Holding đã chính thức gia nhập.