Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII

Nhật Hạ - 14:42, 31/01/2021

TheLEADERBan chấp hành Trung ương khóa mới bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng nay đã tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới. Đây là lần thứ ba ông được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư và là lần thứ sáu, ông được tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư khóa XIII - Ảnh: TTXVN

Trong Bộ Chính trị khóa XIII, ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trước đó, vào chiều ngày 30/1, Đại hội XIII đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 trường hợp "đặc biệt" được giới thiệu và đều trúng cử. Trong đó có hai trường hợp "đặc biệt" Bộ Chính trị khóa XII tái cử là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944; Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn; quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ông là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VII đến XIII; Chủ tịch nước từ 10/2018; Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1957 đến 1963, ông học trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội, sau đó là sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi ra trường ông làm cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản); cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản; thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971); Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 - 1973)

Từ 8/1973 - 4/1976, ông nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) rồi trở về làm cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản. Ông tiếp tục học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, rồi thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

Từ 8/1983 đến 2/1989, ông làm Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987), từng bước giữ vị trí Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập, rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Đến tháng 8/1996, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, gần hai năm sau đó chuyển sang phụ trách công tác tư tưởng - văn hoá và khoa giáo của Đảng, rồi làm Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (11/2001 - 8/2006).

Trong 6 năm từ 1/2000 đến 6/2006, ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XII, XIII, XIV. Từ 6/2006 đến 7/2011 là Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII và tháng 1/2011 là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.