Doanh nghiệp
Quốc Cường Gia Lai trả nợ 100 tỷ đồng cho dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan
Trong quý II/2025, Quốc Cường Gia Lai đã bắt đầu trả khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island, để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với doanh thu thuần 131 tỷ đồng, tăng gần 395% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu bất động sản tăng mạnh tới 47 lần, từ hơn 2 tỷ trong quý II/2024 lên 97 tỷ đồng vào quý II năm nay. Doanh thu bán điện cũng tăng 75% lên gần 26 tỷ đồng. Kết quả, QCG báo lãi ròng 2,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 17 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 242 tỷ đồng, tăng gần 3,7 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 16,6 tỷ đồng.
Bắt đầu thanh toán khoản nợ cho bà Trương Mỹ Lan
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 9.485 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Doanh nghiệp này còn 55 tỷ tiền mặt, hàng tồn kho hơn 1.200 tỷ đồng. Riêng tại dự án Bắc Phước Kiển, công ty ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 5.420 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Quốc Cường Gia Lai đã chi hơn 100 tỷ đồng trong quý II để bắt đầu thanh toán khoản nợ 2.882 tỷ cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island - một pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 5 (ngày 17/5), ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai cho hay, thời điểm 2016 - 2017, khi quyết định bán dự án Phước Kiển cho Sunny Land với giá trị khoảng 2.882 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã rất kỳ vọng số tiền đó sẽ giúp cho công ty phát triển mạnh trong giai đoạn 2017 - 2020.
Tuy nhiên, do nhiều biến động, kỳ vọng này đã không thành hiện thực. Và dự án Phước Kiển trở thành khó khăn cho Quốc Cường Gia Lai. "Chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều tại dự án Phước Kiển này", ông Nguyễn Quốc Cường, khẳng định.
Theo ông Nguyễn Quốc Cường, liên quan đến khoản nợ 2.882 tỷ đồng phải thanh toán cho Sunny Land, công ty có nhiều phương án thanh toán, trong đó có phương án trả góp trong 2 năm.
"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan thi hành án và đã đề xuất một số phương án thanh toán 2.882 tỷ đồng thi hành án. Trong đó có phương án trả góp, bắt đầu từ quý III/2025 và kết thúc chậm nhất vào quý II/2027. Công ty sẽ cân nhắc tất toán sớm nếu điều kiện tài chính cho phép", ông Cường chia sẻ.
Tuy nhiên, để thanh toán khoản nợ lớn này, ông Cường cho hay, doanh nghiệp sẽ buộc phải thoái vốn mảng năng lượng, thuỷ điện... để dồn tiền thanh toán khoản nợ này.
Với dự án Phước Kiển, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, đây là một dự án có quy mô lớn so với khả năng hiện tại của công ty, gần 100ha đất, nên công ty sẽ kêu gọi đầu tư chung.
Khoản nợ 2.882 tỷ đồng bắt nguồn từ năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, với tổng giá trị lên tới 14.800 tỷ đồng.
Công ty Sunny Island đã thanh toán gần 2.883 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ thanh toán, nên doanh nghiệp này khởi kiện ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).
Tháng 5/2023, Hội đồng trọng tài VIAC ra phán quyết cho phép Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng và không phải hoàn trả số tiền đã nhận. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, TAND TP.HCM đã tuyên hủy phán quyết trọng tài.
Sau khi vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, TAND TP.HCM đã quyết định hủy phán quyết của VIAC, đồng thời buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả 2.882 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án Phước Kiển.
Đến tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát và ra phán quyết dân sự. Quốc Cường Gia Lai đã rút kháng cáo, đồng thời chấp nhận hoàn trả toàn bộ 2.883 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ dân sự của bà Trương Mỹ Lan.
Đổi tên Quốc Cường Gia Lai sau 30 năm
Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 274% và 306% so với năm trước. Đây là mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay, còn lãi trước thuế chỉ thấp hơn hai năm 2010 và 2017.
Tuy nhiên, sau nửa năm, công ty mới chỉ hoàn thành 12% chỉ tiêu doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận đặt ra.
Liên quan đến mục tiêu doanh thu tới 2.000 tỷ đồng, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai cho biết, dự kiến cơ cấu của kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng năm nay từ 3 nguồn thu chính, gồm 900 tỷ đồng đến từ việc xử lý và thoái vốn các dự án thủy điện; 700 tỷ đồng đến từ giai đoạn 1 dự án Marina Đà Nẵng, với 37 căn nhà phố đang xây dựng, đã có phép bán hàng; 400 tỷ đồng còn lại đến từ việc xử lý hàng tồn kho các sản phẩm chung cư.
Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các cổ đông là việc đổi tên công ty sau 30 năm.
Đại diện công ty cho biết việc này phù hợp với bối cảnh hành chính mới khi các địa phương đang tiến hành sáp nhập, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong giao dịch với đối tác và mở rộng thị trường.
HĐQT được ủy quyền quyết định tên mới và thời điểm đăng ký kinh doanh, nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ khi được thông qua.
Theo Quốc Cường Gia Lai, việc thay đổi tên gọi là cần thiết. Bởi lẽ, cái tên Quốc Cường Gia Lai đã tồn tại 30 năm với một hoài bão nhất định của nhà sáng lập. Hiện tại, bối cảnh đã khác, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
"Đến nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội hợp tác trong và ngoài nước, chúng tôi mong muốn đổi thành một cái tên ngắn gọn hơn, súc tích hơn, dễ dàng lan tỏa hơn đến các đối tác trong và ngoài nước. Trong khi cái tên Quốc Cường Gia Lai đối với đối tác nước ngoài không phải dễ nhớ và dễ đọc", ông Cường khẳng định.
Đình chỉ kiểm toán viên ký báo cáo tài chính năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai
Đình chỉ kiểm toán viên ký báo cáo tài chính năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai
Theo UBCKNN, kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.
Dự án khiến tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai vướng lao lý
Năm 2014, Quốc Cường Gia Lai từng nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM. Dự án này được cơ quan điều tra kết luận là có sai phạm, gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Quốc Cường Gia Lai bán 2 nhà máy thủy điện
Nếu thương vụ chuyển nhượng thành công, ngoài khoảng 300 tỷ đồng tất toán dư nợ vay dự án, Quốc Cường Gia Lai sẽ có thêm 315 tỷ đồng dòng tiền kinh doanh và thu hồi thêm được tài sản là các lô đất đang thế chấp ngân hàng.
Vietjet ghi dấu ấn với lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'
Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút của môi trường làm việc quốc tế khi được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” tại HR Asia Awards 2026.
Chủ tịch Phùng Anh Tuấn: 'F88 càng mở rộng càng hiệu quả'
Trước thềm IPO, Chủ tịch F88 khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nhờ khả năng duy trì lợi nhuận trên từng điểm bán và tập trung vào khách hàng bình dân.
Grab đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện
Lần đầu tiên một nền tảng gọi xe như Grab lại tham gia đầu tư thị trường trạm sạc xe điện, thay vì các nhà sản xuất và các đơn vị hạ tầng dùng chung.
Gelex tiếp tục chuẩn hóa quy trình quản trị và minh bạch
Thực hiện văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn của một số lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước đây, ngày 8/7/2026, Gelex đã thực hiện cải chính thông tin theo đúng quy định.
Từ Hàn Quốc đến Việt Nam: MSR đang góp phần định hình chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu
Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), một trong những nền tảng khai thác và chế biến vonfram tích hợp lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, hôm nay công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation (GBI), doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc.
Thuế carbon sẽ 'ăn' vào lợi nhuận doanh nghiệp như thế nào?
Khi carbon được định giá, bài toán giảm phát thải không còn dừng ở môi trường mà trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp nặng.
Khu công nghiệp không còn chỉ cạnh tranh bằng giá thuê
Nếu không chuyển đổi xanh, trong vòng 5 năm nữa các khu công nghiệp Việt Nam sẽ tự gạch tên mình khỏi bản đồ lựa chọn của các 'đại bàng' FDI.
Sacombank bổ nhiệm ông Loic Faussier làm tổng giám đốc
Ngày 10/7/2026, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Vietjet ghi dấu ấn với lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'
Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút của môi trường làm việc quốc tế khi được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” tại HR Asia Awards 2026.
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia
Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”.
TCBS đóng 3.980 tỷ đồng tiền thuế năm 2024-2025
Sau khi TCBS hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế đã nộp của công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
[interactive] ABBank: Sau cú bật lợi nhuận, còn điều gì phải chứng minh?
ABBank ghi nhận cú bật mạnh về lợi nhuận năm 2025 và tiếp tục tăng tốc trong quý I/2026. Nhưng ngân hàng vẫn cần chứng minh độ bền của lợi nhuận, chất lượng nguồn vốn, nợ xấu và chiến lược bán lẻ.














![[interactive] ABBank: Sau cú bật lợi nhuận, còn điều gì phải chứng minh?](https://t.ex-cdn.com/theleader.vn/480w/files/news/2026/07/10/abbank-1529.png)





































