Trung Quốc xuất khẩu 2,55 tỷ USD hàng hóa sang Triều Tiên

Linh Lan - 15:59, 23/10/2017

TheLEADERBắc Kinh có ý định hạn chế thương mại với Bình Nhưỡng đối với một số mặt hàng quan trọng, bao gồm sản phẩm dệt may, hải sản và dầu khí

Trung Quốc xuất khẩu 2,55 tỷ USD hàng hóa sang Triều Tiên
Ảnh: Reuters

Theo Reuters, giá trị xuất khẩu của nền kinh tế lớn nhất châu Á sang Triều Tiên đạt 2,55 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2017.

Dữ liệu từ cơ quan hải quan cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đã tăng 20,9% trong 9 tháng đầu năm 2017. Trong khi đó, nhập khẩu từ Triều Tiên trong cùng kỳ giảm 16,7%.

Cả kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia đều sụt giảm so với tháng trước với xuất khẩu giảm từ 315,97 triệu USD xuống 266,35 triệu USD, và nhập khẩu từ Triều Tiên giảm từ 288,29 triệu USD xuống 145,82 triệu USD.

Những con số được công bố khi phần lớn thế giới, bao gồm cả Liên hợp quốc, kêu gọi các biện pháp trừng phạt kinh tế chặt chẽ đối với Triều Tiên do chính phủ Bình Nhưỡng đang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, và lên tiếng đe dọa tấn công đối với một số quốc gia.

Hồi tháng trước, Bắc Kinh đã tuyên bố ý định hạn chế thương mại với Bình Nhưỡng đối với một số mặt hàng quan trọng, bao gồm sản phẩm dệt may, hải sản và dầu khí, đây là những động thái phù hợp với các biện pháp trừng phạt quốc tế. 

Chính quyền của chủ tịch Tập Cận Bình đã cấm các nhà đầu tư của Trung Quốc đại lục tiến hành kinh doanh với các khách hàng từ Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gây sức ép buộc ông Tập thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo sẽ có cuôc gặp ở Bắc Kinh vào tháng tới trong chuyến công du của tổng thống Trump tại châu Á.

Căng thẳng leo thang giữa Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un và Hoa Kỳ trong những tháng gần đây, dấy lên mối lo ngại về những động thái quân sự trên bán đảo Triều Tiên. 

Tuần trước, một tàu sân bay năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc nhằm thực hiện các biện pháp phòng thủ của Washington.