Vốn nước ngoài liên tục đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Hạ Vy - 15:19, 06/09/2017

TheLEADERViệt Nam là thị trường chứng khoán châu Á duy nhất thu hút được dòng tiền vào tất cả các tháng trong năm nay.

Việt Nam liên tục thu hút dòng vốn vào thị trường chứng khoán. Nguồn: Bloomberg

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á mới nổi thu hút đều được dòng vốn nước ngoài trong năm nay nhưng chỉ có Việt Nam làm được điều này trong tất cả các tháng.

Theo dữ liệu từ Sở GDCK TP.HCM, sau 8 tháng mua ròng liên tục nhà đầu tư nước ngoài đã đổ thêm vào các cổ phiếu của sàn HOSE gần 14 nghìn tỷ đồng.

Tổng mức vốn hóa thị trường đã mở rộng 37% trong năm 2017 nhờ việc Chính phủ thúc đẩy các doanh nghiệp lớn có vốn nhà nước lên sàn.

Ông Thomas Hugger, Giám đốc điều hành của Asia Frontier Capital Ltd tại Hong Kong cho hay, các cổ phiếu của Việt Nam đang rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư do lãi suất giảm, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, tăng trưởng tín dụng và định giá đều hợp lý.

Theo VSD, trong 8 tháng qua có 1.656 mã giao dịch được cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, 261 mã giao dịch dành cho các nhà đầu tư tổ chức.