Tính riêng tháng 10, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đạt doanh thu 467 tỷ đồng. Ngành chăn nuôi và cây ăn trái đóng góp vào doanh thu mỗi bên hơn 200 tỷ đồng. Kết quả này giúp công ty của bầu Đức lãi sau thuế hơn 107 tỷ đồng.
Biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng sẽ chịu áp lực trong thời gian tới khi định hướng điều hành của NHNN hiện nay là tăng lãi suất huy động, nhưng vẫn cố gắng duy trì ổn định lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.
Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho biết đang làm việc với các tổ chức phát hành, lên phương án đảm bảo thanh toán coupon và gốc cho nhà đầu tư trước ngày đáo hạn hoặc tại ngày đến hạn của lô trái phiếu.
Gặp gỡ các nhà đầu tư và truyền thông mới đây, bầu Đức tỏ ra rất lạc quan vào chiến lược phát triển mới của Tập đoàn HAGL. Mặc dù vậy, những người theo dõi HAGL trong hơn 10 năm qua không khỏi nghi ngờ về khả năng thành công lâu dài của "heo ăn chuối".
Bên cạnh khoản lỗ lũy kế gần 4.000 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai còn đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.
Trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng, vẫn duy trì quanh mức thấp nhất trong năm từ 6,5-8,5 USD/thùng và giá bán heo bình quân đạt gần 62.000 đồng/kg, kết quả kinh doanh của HAGL vẫn tăng trưởng khá ấn tượng.
Nhiệm vụ quan trọng của HAGL là tìm cho ra tiền để thực hiện các kế hoạch đầu tư đạt mục tiêu 1 triệu con heo và 7.000 ha chuối. Đây đều là lĩnh vực giàu tiềm năng khi giá heo hơi và giá chuối đều đang ở mức cao.
Sau 8 quý thua lỗ liên tiếp, HAGL đã có lãi trở lại do không còn phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và những thay đổi trong cơ cấu hoạt động kinh doanh, đặc biệt không còn hợp nhất HAGL Agirco.
Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn HAGL lỗ sau thuế 132 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số 706 tỷ nửa đầu năm ngoái nhờ giảm gánh nặng chi phí lãi vay.
Năm ngoái Tập đoàn HAGL báo lỗ hợp nhất sau thuế gần 1.809 tỷ đồng và dự kiến sẽ ghi nhận khoản lỗ 356 tỷ đồng năm nay. HAGL tiếp tục không có kế hoạch chia cổ tức năm 2020.