Khởi nghiệp
Chất xúc tác giúp thị trường công nghệ giáo dục chạm ngưỡng 3 tỷ USD
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chi tiêu hàng năm cho giáo dục đã tăng 2,3 lần trong 10 năm trở lại đây, đạt khoảng 7 triệu đồng/học sinh năm 2020.
Theo Nikkei Asian Review, thị trường Edtech (công nghệ giáo dục) Việt Nam đã và đang bùng nổ khi đại dịch Covid-19 thúc đẩy nhu cầu học trực tuyến, cùng với sự tham gia của các tập đoàn lớn lẫn các công ty khởi nghiệp để phân chia miếng bánh thị trường.
Ước tính, giá trị thị trường Edtech Việt Nam có giá trị đạt 3 tỷ USD, tăng từ khoảng 2 tỷ USD vào năm 2019. Sự phát triển của giáo dục trực tuyến có thể giúp lực lượng lao động Việt có sự chuẩn bị tốt hơn, để sẵn sàng đón đầu một thị trường có độ mở so với thế giới và ứng dụng số ngày một cao.
Thực tế, người dân Việt Nam cũng ngày càng quan tâm đến giáo dục. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chi tiêu hàng năm cho giáo dục đã tăng 2,3 lần trong 10 năm trở lại đây, đạt khoảng 7 triệu đồng/học sinh năm 2020. Ngày càng nhiều phụ huynh gửi trẻ đến trường luyện thi và các hoạt động ngoại khóa khác, nhất là ở các thành phố.
Ở góc độ chính sách, chính phủ Việt Nam vào tháng 7 đã đặt mục tiêu cung cấp giáo dục trực tuyến tại 90% đại học và 80% trường trung học và các cơ sở đào tạo nghề vào năm 2030, trước áp lực phải đào tạo tốt hơn lực lượng lao động và các kỹ năng về công nghệ.
Tham gia vào thị trường Edtech tại Việt Nam, phải kể đến FPT, với ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để mang đến trải nghiệm học tập thích hợp cho điểm mạnh - yếu của từng học sinh, đi cùng kho nội dung có hơn 2.000 video chỉ liên quan đến toán học.
Theo FPT, học sinh học trên ứng dụng nhanh hơn từ 30-50% so với các lớp học trực tiếp truyền thống. Ứng dụng cũng có thể tự động giao bài tập và chấm điểm bài kiểm tra, giúp giáo viên giảm một nửa thời gian thực hiện các tác vụ này.
Bên cạnh đó, nhiều công ty nước ngoài cũng đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Tập đoàn Gakken Holdings của Nhật Bản tháng trước đã hợp tác với công ty Việt Nam KiddiHub Education Technology, công ty điều hành trang web thông tin về các trường mẫu giáo.
Gakken muốn tận dụng sự hiện diện trực tuyến của KiddiHub để khơi gợi sự quan tâm đến giáo dục phi nhận thức, một phương pháp tập trung vào các kỹ năng như tư duy phản biện.
Các công ty khởi nghiệp khác cũng đang tận dụng sự bùng nổ của thị trường giáo dục. Nhà điều hành trường tư thục EQuest Education Group đã ghi được khoản đầu tư 100 triệu USD từ KKR của Mỹ vào cuối tháng 5/2021.
EQuest tập trung vào tiếng Anh và giáo dục kỹ thuật số. Công ty coi đây là yếu tố quan trọng đối với lực lượng lao động có thể cạnh tranh trên toàn cầu. Theo Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Toàn, EQuest hướng tới mục tiêu cung cấp nền giáo dục chất lượng cao với chi phí rẻ nhất có thể.
Nền tảng giáo dục được hỗ trợ bởi AI, Clevai cũng huy động được 2,1 triệu USD từ một nhóm các quỹ đầu tư của Singapore và Mỹ.
Trong khi đó, một số doanh nhân Việt Nam đang triển khai kinh doanh tại Mỹ. Elsa, một ứng dụng được thiết kế để cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh đã huy động được 15 triệu USD trong năm nay, bao gồm cả từ quỹ đầu tư của Google. Ứng dụng có khoảng 13 triệu người dùng tại hơn 100 quốc gia.
Các vấn đề về cơ sở vật chất có thể cản trở sự bùng nổ học tập trực tuyến của Việt Nam. Kết nối Internet vẫn còn hạn chế ở các vùng nông thôn của đất nước.
VinaCapital đầu tư lớn vào vườm ươm startup Blockchain
Startup game Blockchain Việt Nam nhận vốn 25 triệu USD
Với số vốn mới kêu gọi được, Whydah dự định sẽ đưa ứng dụng công nghệ blockchain vào trong game, góp phần mở rộng mô hình metaverse ở Việt Nam.
MoMo chính thức trở thành Kỳ lân tiếp theo của Việt Nam
Dù không công bố giá trị các vòng đầu tư trước, nhưng đại diện MoMo khẳng định giá trị công ty đã vượt mức 2 tỷ USD.
Dự án NFT của người Việt hoàn thành vòng gọi vốn 5 triệu USD
Từ trước khi gọi vốn, dự án NFT DeFiHorse từng gây sốt trong cộng đồng khi được điều hành và cố vấn bởi nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực khởi nghiệp và blockchain tại Việt Nam.
UrBox gọi vốn 2,2 triệu USD từ Touchstone Partners
UrBox liên tục chứng minh cho thị trường về mô hình thẻ quà tặng, khi tăng trưởng một cách ấn tượng, hơn 30 lần tổng doanh thu hàng hoá quà tặng từ năm 2019 đến nay.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Mỹ chi hơn 2 triệu USD bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam
Thảm họa cảnh báo về sự cần thiết xây dựng chuỗi cung ứng khác biệt, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và phục hồi nhanh hơn.
Thị trường điện bán buôn cạnh tranh: Cần gỡ nút thắt, thêm người mua
Thông tư về thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được trình Bộ Công thương ban hành trong tháng 9 nhưng vẫn có những lo ngại khi thị trường phát triển ở cấp độ cao hơn.
Tác động của bão Yagi đến chuỗi cung ứng
Bão Yagi là lời nhắc nhở rằng chuỗi cung ứng cần được thiết kế bền vững hơn, chuẩn bị tốt hơn và có khả năng phục hồi nhanh chóng.
Alpha Books ưu đãi cho những cuốn sách đi qua bão Yagi
Alpha Books hy vọng sự kiện sắp tới sẽ không chỉ giúp khắc phục thiệt hại mà còn gửi đi thông điệp về sức mạnh bền bỉ của tri thức.
Đại gia bán lẻ Nhật nhắm giới nhà giàu Việt
Takashimaya lên kế hoạch lấn sân sang mảng bán lẻ cao cấp với tham vọng tăng gấp đôi lợi nhuận tại Việt Nam vào năm tài chính 2027.
Luật Đầu tư công mới có chương riêng về ODA
Khi thiết kế chương ODA, Ban soạn thảo đặt ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án ODA.