Các dự án ưu tiên đầu tư ngành du lịch sắp tới
Theo kế hoạch thực hiện mới nhất của ngành du lịch, các dự án ưu tiên đầu tư sẽ về chuyển đồi số, phát triển hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực...
Đặt mục tiêu đầy tham vọng 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, ngành du lịch sẽ cần tập trung vào ba ưu tiên có thể thực hiện trong thời gian ngắn.
Sau những kết quả tích cực kể từ đầu năm tới nay, 2025 được đánh giá là một năm tương đối thành công của ngành du lịch Việt Nam.
“Theo ước tính, với mức tăng trưởng như hiện tại, đóng góp của ngành du lịch Việt Nam cho tăng trưởng năm nay khoảng 2,2 – 2,8 điểm phần trăm, đây là mức tương đối là cao”, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch (TAB), dự báo.
Dự báo này được ông Kiên đưa ra tại buổi làm việc ngày 28/9 của Ủy ban về phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ thuộc Mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL).
Tính chung 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính. Dù là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế nhưng tháng 7, tháng 8 vừa qua ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực, cho thấy dấu hiệu khả quan của thị trường du lịch khách nước ngoài.
Để tiếp tục đà tăng trưởng của ngành du lịch theo hướng bền vững, xây dựng thành công trong tương lai, theo ông Kiên, “bắt buộc phải tăng cải cách du lịch”, trong đó cần cả tư nhân và nhà nước cùng làm, thúc đẩy công – tư đồng kiến tạo.
“Có ba việc quan trọng ngành du lịch nên tập trung và giải quyết trong giai đoạn từ giờ đến cuối năm”, Chủ tịch TAB khuyến nghị, trước hết là thị thực.
Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc cấp thị thực cho du khách nước ngoài, tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều Việt Nam có thể làm được để cạnh tranh hơn với các thị trường trong khu vực.
Việc mở rộng chính sách thị thực sẽ không chỉ dừng lại ở các nước châu Âu như hiện tại mà có thể là các thị trường mà Việt Nam có quan hệ đối tác như Mỹ, Trung Quốc hay một số thị trường gửi khách khác.
“Nếu làm sớm thì khi chúng ta mở sân bay Long Thành, xây dựng các hãng hàng không mới, có đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì mới có thể tiếp đón được nhiều hơn khách du lịch. Nếu chúng ta không làm ngay từ bây giờ thì việc mở rộng hạ tầng sẽ không thể sử dụng tối đa công suất, sức hiệu quả của xã hội sẽ giảm rất nhiều”, ông Kiên phân tích.
Bên cạnh thị thực, lãnh đạo Tập đoàn Thiên Minh cũng kiến nghị cần các giải pháp liên quan đến đảm bảo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như môi trường thiên nhiên cho xã hội cộng đồng, cho các địa phương làm du lịch. Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vì chỉ số xếp hạng môi trường của du lịch hiện đang ở cuối bảng trên toàn thế giới.
Vấn đề cuối cùng là làm sao tiếp thị Việt Nam tới quốc tế hiệu quả hơn.
“Những vấn đề này cần sự phối hợp của cả chính phủ, các cơ quan của chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân, cần thường xuyên trao đổi vì các thị trường du lịch thay đổi thường xuyên”, ông Kiên nhấn mạnh.
Ông Kiên nhận định, ba vấn đề trên là những ưu tiên có thể giải quyết được trong thời gian ngắn, đồng thời, tạo ra hiệu ứng rất tốt, giúp đảm bảo sự tăng trưởng của ngành du lịch, từ đó đảm bảo đóng góp vào GDP 30 – 35 tỷ USD hàng năm trong tăng trưởng 3 – 4 năm tới.
“Định hướng này có giá trị thực tế vì sử dụng các nguồn lực trong nước, mang lại sự phồn thịnh cho các cộng đồng xã hội trong nước và chúng ta hoàn toàn có thể làm được mà không khó khăn lắm”, ông Kiên phân tích thêm.
Chia sẻ cùng quan điểm tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HG Holding, người đã có hơn ba thập kỷ trong ngành du lịch, đưa nhiều hãng hàng không nước ngoài tới Việt Nam, cho rằng chính sách thị thực cần mở hơn với du khách, thậm chí cả thị thực ngay tại sân bay.
Không chỉ vậy, về dài hơi, cần thay đổi nhận thức và định vị rõ ràng hơn về vai trò quan trọng của du lịch trong việc mang lại nguồn thu ngoại tệ.
Ông cũng đề xuất cần phải tự do cạnh tranh hơn trong các dịch vụ công cộng tại sân bay để có mức giá thấp hơn. “Tới sân bay ăn 200 nghìn đồng, 260 nghìn đồng một bát phở, trong khi ở Nhật, bát ramen của họ có 1200 Yên, tức là khoảng hơn 210 nghìn đồng”, ông Đức so sánh.
Theo kế hoạch thực hiện mới nhất của ngành du lịch, các dự án ưu tiên đầu tư sẽ về chuyển đồi số, phát triển hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực...
Ngành du lịch phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế trong năm tới hơn 30% so với năm nay.
Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bùng nổ, có một thực tế không thể phủ nhận rằng nếu không có những doanh nghiệp dám đi trước, những người tiên phong trong việc khai thác tiềm năng du lịch, sẽ không có những điểm đến nổi tiếng mà chúng ta biết đến ngày hôm nay.
Chưa bao giờ những thay đổi lớn trong nền kinh tế lại diễn ra quyết liệt và thần tốc như trong thời gian vừa qua. Những chuyển động ấy đang trở thành chỉ báo ngày càng rõ nét cho một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên hùng cường với tốc độ và quyết tâm chưa từng có.
Ngày 14/2/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế, mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, bắt đầu mùa cao điểm Tết sôi động tại đảo Ngọc.
Bước vào mùa Xuân 2026, thông điệp về sự phát triển của Việt Nam càng trở nên rõ nét: Tăng trưởng là điều kiện cần nhưng hạnh phúc của nhân dân mới là thước đo đủ để định danh một quốc gia phồn vinh.
Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương đã ra mắt ứng dụng di động tích hợp trợ lý AI, kênh phản ánh và thư viện số, hướng tới cung cấp thông tin chính thống và nắm bắt dư luận xã hội.
Nhiều dự án luật sẽ lùi thời gian trình Quốc hội từ kỳ họp thứ nhất sang kỳ họp thứ hai, theo chương trình lập pháp mới nhất.
Năng lượng tái tạo đang trở thành trụ cột quan trọng nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Với GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, bản lĩnh "người cầm lái" hội tụ ở năng lực quản trị bài bản cùng sự thấu hiểu nhân tâm, tạo nên thế hệ doanh nhân “có nghề” và giàu giá trị nhân văn để đưa các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp tư nhân nói riêng thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.
Ở Sài Gòn, đôi khi ta chỉ cần một khoảnh khắc giao hòa giữa hương thơm ly cà phê, hơi gió chướng rất nhẹ và ý nghĩ phiêu lãng rất riêng. Ấy là mùa xuân đã đến trong lòng mình trước khi hiện diện trên thành phố. Đó là một đặc ân mà Sài Gòn luôn rộng rãi mang đến cho mỗi người.
Chưa bao giờ những thay đổi lớn trong nền kinh tế lại diễn ra quyết liệt và thần tốc như trong thời gian vừa qua. Những chuyển động ấy đang trở thành chỉ báo ngày càng rõ nét cho một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên hùng cường với tốc độ và quyết tâm chưa từng có.
Khi hơi thở mùa Xuân bắt đầu lan nhẹ trong từng con phố, từng mái nhà, câu chuyện về vận hội đất nước lại trở thành mạch ngầm ấm áp trên mỗi bàn trà đầu năm. Giữa khoảnh khắc giao mùa ấy, khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình” được nhắc đến như một lời gọi đầy hy vọng về một chặng đường phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn cho dân tộc.
32 điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đồng loạt khai hoả trong thời khắc giao thừa trước sự chào đón của người dân đi khai xuân.
Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group về hành trình số hóa bất động sản Việt Nam, những cột mốc đột phá và chiến lược toàn cầu hóa trong năm mới.