Chứng khoán ngày 18/5: VHM không đóng góp, VN-Index vẫn đảo chiều thành công
VN-Index đảo chiều ngoạn mục vào phiên chiều tuy nhiên lại có sự đóng góp của VHM. Dù khối lượng giao dịch của cổ phiếu này đạt mức cao kỷ lục.
HOSE - Sắc đỏ lan rộng
Sau phiên đảo chiều ngoạn mục cuối tuần trước, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục mở cửa trong sắc xanh vào hôm nay. Tuy nhiên, chỉ số này không giữ được độ cao và tụt dần sau khi bước vào đợt khớp lệnh. Nhìn chung là lực cầu quá yếu và tốc độ giao dịch trên sàn khá uể oải.
Đến 10h37, VN-Index đạt mức thấp nhất trong buổi sáng tại 1.028,96 điểm (-1,11%). Tại đáy này, nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng một số mã lớn đã có sự hồi phục trên biểu đồ giá khiến thị trường bắt đầu đảo chiều và dần hồi phục về gần mốc tham chiếu. Đến trưa, VN-Index tạm dừng tại mức 1.038,89 điểm (-0,16%).
Trong khi VHM tiếp tục trắng bên bán thì cặp đôi VIC – VRE lại đua nhau giảm giá lần lượt 2,03% và 2,36%. Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn, ngoài VIC thì còn có VNM giảm 1,23%; BID giảm 2,28%; PLX giảm 1,45%. Các mã còn lại tăng nhẹ gồm VCB tăng 0,88%; CTG tăng 0,17%; GAS tăng 0,78%; SAB tăng 0,75%; MSN tăng 0,54%.
Ngay khi quay lại giao dịch, chỉ số VN-Index leo lên trên mốc tham chiếu trong vài phút trước khi đà giảm mạnh bắt đầu. Áp lực bán ra khá lớn khiến VN-Index lao dốc và sắc đỏ bao trùm bảng điện tử. Khi rơi tới mức hỗ trợ 1.020 điểm, sàn HOSE xuất hiện đợt hồi phục nhẹ.
Tuy nhiên, vấp phải ‘cú đánh ATC’ khiến VN-Index mất tiếp 5 điểm và đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày 1.014,98 điểm, giảm 25,56 điểm (-2,46%) so với tham chiếu.

Hôm nay, sàn HOSE không còn giao dịch thỏa thuận khủng như VHM với 18,7 triệu đơn vị, khối lượng giao dịch giảm gần 70% so với phiên trước, đạt 123 triệu đơn vị, tương ứng với 3,7 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 105 mã tăng giá, 182 mã giảm giá và 49 mã đứng giá. Trong đó, có 8 mã tăng trần và 10 mã giảm sàn.
Top 20 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn, chỉ có 3 mã tăng giá gồm VPB tăng 0,97%; HDB tăng 1,36%; MWG tăng 4,96% và VHM vẫn đứng giá thì còn lại đều giảm khá mạnh như VIC giảm sàn; GAS giảm 5,65%; BID giảm 4,4%; VRE giảm 4,5%; BVH giảm sàn; VNM giảm 2,98%…
Trong đó, VIC (giảm sàn) và GAS (5,65%) là 2 mã tạo gánh nặng lớn nhất cho VN-Index hôm nay với lần lượt -7,5 điểm và -4,12 điểm ảnh hưởng.
VHM tiếp tục một phiên không có cổ phiếu nào được khớp lệnh, trắng xóa bên bán và dư mua rất nhiều. Do đó, cổ phiếu này vẫn chưa tạo nên đóng góp nào cho chỉ số chính VN-Index. Sau khi chào sàn, VHM đã trở thành mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn thứ 2, sau VIC.
Về khối lượng giao dịch, mã HSG (-6,43%) với hơn 4,68 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là HHS (-0,44%) với 3,8 triệu đơn vị và SSI (-3,03%) đạt hơn 3,7 triệu đơn vị.
Đây là phiên giảm giá thứ 3 của cổ phiếu HSG. Công ty TNHH MTV Tâm Thiện Tâm, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa thông báo bán toàn bộ hơn 19 triệu cổ phiếu HSG mà đơn vị này đang sở hữu chiếm 5,49%. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 23/5 đến 21/6 theo phương thức thỏa thuận.
Trước đó, từ 10/4 đến 18/5, Tâm Thiện Tâm cũng đã bán ra 5 triệu cổ phiếu HSG. Bà Hoàng Thị Hương Xuân - vợ ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen, đang là Chủ tịch của công ty Tâm Thiện Tâm.
MBB dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 1,57 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là SSI, HDB, E1VFVN30.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là SSI với 1,79 triệu đơn vị. Theo sau là VRE, MBB, HPG.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó. Cụ thể, IJC (CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật) tăng 7,7 lần, APC (CTCP Chiếu xạ An Phú) tăng 7,5 lần; VNS (CTCP Ánh Dương VN) tăng 4,2 lần.
HNX - Không còn trụ chính
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX-Index duy trì sắc xanh gần hết buổi sáng. Mức cao nhất trong ngày mà chỉ số này đạt được là 122,09 điểm (+0,68%) sau 20 phút giao dịch đầu.
Đến 10h30, chỉ số này tạm chuyển sắc đỏ. Tuy nhiên, do nhận được lực nâng đỡ khá mạnh của một số mã lớn ngay sau đó, khiến HNX-Index tạm dừng nghỉ trưa vẫn tăng 0,22% so với tham chiếu.
Trụ đỡ mạnh nhất cho sàn HNX sáng nay là ACB và VCS khi lần lượt tăng giá nhẹ 0,7% và 0,37%. Trong khi SHB, PVS, VCG đứng ở tham chiếu.
Đến chiều, diễn biến của HNX-Index trở nên xấu hơn. Áp lực bán ra mạnh hơn tại một số mã lớn khiến sàn nhanh chóng không còn trụ chính nâng đỡ. Chỉ số chính liên tục lùi dần và đóng cửa tại mức 119,66 điểm, giảm 1,61 điểm (-1,33%).

Khối lượng giao dịch giảm mạnh 38% so với phiên trước, đạt hơn 35 triệu đơn vị, tương ứng 0,52 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 80 mã tăng giá, 97 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.
ACB (-1,4%) là mã chứng khoán tạo gánh nặng nhiều nhất cho HNX-Index hôm nay với -0,36 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 21 mã tăng giá kịch trần, 13 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-4%) dẫn đầu sàn khi đạt 7,6 triệu đơn vị. PVS (-3,4%) theo sau với 5,2 triệu đơn vị, CEO (+3,09%) đạt hơn 2,29 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, CEO là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 646,6 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là PVS với 648,7 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, duy nhất mã HLD có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
VN-Index đảo chiều ngoạn mục vào phiên chiều tuy nhiên lại có sự đóng góp của VHM. Dù khối lượng giao dịch của cổ phiếu này đạt mức cao kỷ lục.
Chỉ số VN-Index tiếp tục phiên sụt giảm sâu thứ 2 liên tiếp về mức 1.030 điểm khi các mã lớn hầu như đỏ rực
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Xây dựng niềm tin số, phát triển tài sản mã hóa dựa trên những giá trị "độc nhất vô nhị" là con đường giúp Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.
Phiên đấu giá cổ phần MSB không đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức theo quy định hiện hành do không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.
Tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân với nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học.
Theo Ninety Eight, lĩnh vực blockchain và tài sản số tại Việt Nam đang có nhiều tiềm năng cả về nhân lực, pháp lý và cơ hội hút vốn quốc tế.
Lễ “Thắp sáng Giáng sinh” tại TPBank được tổ chức như một điểm chạm cảm xúc cuối năm. Qua ánh sáng, không gian lễ hội và các tiện ích số quen thuộc, TPBank cho thấy cách ngân hàng số này kết nối với khách hàng bằng sự gần gũi và thấu hiểu.
Từng là biểu tượng ngành bán lẻ điện máy, Nguyễn Kim đánh mất vị thế trong suốt một thập kỷ về tay doanh nghiệp Thái Lan Central Retail.
NCB dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 29.280 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Nhân lực Việt cần một “hệ điều hành” cơ chế đột phá để hình thành đội ngũ tinh anh, đủ sức dẫn dắt các ngành công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Việc thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng đang trở thành điểm nghẽn lớn làm 'chệch nhịp' kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của nhiều bộ, ngành và địa phương.
Già hóa dân số tại Việt Nam tăng tốc, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng bền vững cho cả vòng đời chứ không chỉ điều trị.
Người Việt không “bỏ Tết”, cũng không quay lưng với tiêu dùng, chỉ đang tiêu dùng thông minh hơn, cảm xúc hơn và chọn lọc hơn. Thương hiệu nào hiểu đúng tâm lý, tôn trọng giá trị truyền thống nhưng biết hiện đại hóa trải nghiệm, đồng thời chứng minh được chất lượng và sự thiết thực, sẽ là người chiến thắng trong mùa Tết 2026 và xa hơn nữa.