Chứng khoán ngày 21/5: VIC giảm sàn cùng VN-Index rớt hơn 25 điểm
Đây là phiên giảm sàn đầu tiên trong năm nay của VIC.
HOSE - Rớt mốc 1.000 điểm
Sau 2 phiên chờ đợi cổ phiếu VHM được khớp lệnh với hy vọng 'giải cứu' tình hình hiện tại của chỉ số VN-Index. Thì đến sáng nay, chỉ sau ba phút sàn bước vào đợt khớp lệnh, 10 cổ phiếu VHM đầu tiên đã được giao dịch tại giá trần.
Bốn phút tiếp theo, thêm 10 cổ phiếu VHM nữa được khớp. Như mong đợi, VN-Index được đưa chở lại mốc tham chiếu một cách nhanh chóng khi trước đó giá mở cửa giảm tới -0,87%.
Tuy nhiên, chưa để nhà đầu tư kịp vui mừng thì áp lực bán mạnh xuất hiện trở lại đồng loạt ở đa số cổ phiếu trên sàn HOSE. Sắc đỏ nhanh chóng lan rộng. Đến 9h40, chỉ số VN-Index lùi về mức 1.001,99 điểm (-1,28%) và liên tục đe dọa ngưỡng 1.000 điểm sau đó.
Mặc dù áp lực bắt đáy ở một số mã lớn như GAS, MSN, VRE giúp VN-Index tiền dần về gần mức tham chiếu lần nữa, nhưng sau đó lực cung lại bung mạnh hơn. Chỉ số VN-Index tiếp tục lao dốc và đụng thủng mốc 1.000 điểm vào giờ nghỉ trưa, giảm -1,49% so với tham chiếu.
Top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn sáng nay, duy nhất VHM tăng trần lên mức 118.200 đồng. Còn lại đều đồng loạt giảm mạnh gồm VIC giảm 4,72% (đã có thời điểm giảm sàn); VNM giảm 2,41%; VCB giảm 3,1%; CTG giảm 3%; BID giảm 3,5%, MSN giảm 0,7%; VRE giảm 0,7%; SAB giảm 1,5%.
Đến chiều, diễn biến của chỉ số VN-Index quá tệ khi không một lần trở lại mốc 1.000 điểm. Sắc xanh đã trở nên quá hiếm trên bảng điện tử và các mã lớn gần như chìm sâu. VN-Index lao dốc và đóng cửa tại mức 985,91 điểm, giảm 29,07 điểm (-2,86%).
Khối lượng giao dịch tăng trở lại hơn 46% so với hôm qua, đạt 180,5 triệu đơn vị, tương ứng với 5,2 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 58 mã tăng giá, 257 mã giảm giá và 26 mã đứng giá. Trong đó, có 7 mã tăng trần và 27 mã giảm sàn.
Top 30 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE hôm nay, điểm sáng duy nhất là VHM tăng trần với 20 cổ phiếu được giao dịch qua khớp lệnh, tương ứng với 6,83 điểm ảnh hưởng.
Còn lại đều giảm giá mạnh, trong đó, cổ phiếu công ty mẹ VIC tiếp tục phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp từ đầu năm đến nay, chỉ còn 106.400 đồng/1 cổ phiếu, tương ứng với gánh nặng -6,99 điểm ảnh hưởng lên VN-Index hôm nay.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt giảm giá sâu gồm VCB giảm 4,13%; BID giảm sàn; CTG giảm 5,9%; VPB giảm 4,26%; MBB giảm 2,7%; HDB giảm 5,11%; STB giảm 4,76%; EIB giảm 1,7%; TPB giảm 0,85%.
Hôm nay là ngày đầu tiên giao dịch của 30 triệu cổ phiếu DPG (CTCP Đạt Phương) chuyển sàn từ UpCom sang HOSE giao dịch, với giá tham chiếu 53.800 đồng/1 cổ phiếu. Kết thúc phiên, giá cổ phiếu này là 55.000 đồng, tăng 2,23% với 115,88 nghìn cổ phiếu được giao dịch.
Về khối lượng giao dịch, mã SSI (-6,09%) với hơn 7,8 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là STB (-4,76%) với 7,44 triệu đơn vị và FLC (-3,97%) đạt hơn 7 triệu đơn vị.
MBB dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 1,75 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là SSI, FPT, VCB.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là VIC với 3,16 triệu đơn vị. Theo sau là HPG, SSI, MBB.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 4 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó. Cụ thể, C32 (CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2) tăng 9,7 lần, HAR (CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐIền) tăng 7,9 lần; HTT (CTCP Thương mại Hà Tây) tăng 5,7 lần, HAX (CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh) tăng 4,1 lần.
HNX - Khối lượng giao dịch tăng gấp 2 lần
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, sáng nay, cũng chịu áp lực bán mạnh khiến chỉ số HNX-Index nằm dưới mốc tham chiếu từ sớm. Không có trụ nâng đỡ chính khi hầu hết các mã lớn đều giảm giá. Chỉ số chính liên tục lùi lại và nghỉ trưa tại mức 117,51 điểm, giảm 1,8% so với tham chiếu.
Một số mã lớn giảm giá sáng nay là SHB giảm 3,1%; ACB giảm 2,1%; VCS giảm 4,7%; VGC giảm 1,6%; VCG giảm 2,8%…
Đến chiều, chỉ số HNX-Index vẫn tiếp tục lao dốc. Tuy nhiên, trên biểu đồ đã xuất hiện vài đợt bắt đáy nhẹ khiến chỉ số này được kìm hãm đà giảm điểm và đóng cửa tại mức 116,72 điểm, giảm 2,94 điểm (-2,46%).
Khối lượng giao dịch tăng mạnh hơn 101% so với phiên trước, đạt hơn 70,6 triệu đơn vị, tương ứng 0,94 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 36 mã tăng giá, 132 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.
ACB (-2,61%) là mã chứng khoán tạo gánh nặng nhiều nhất cho HNX-Index hôm nay với -0,65 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 10 mã tăng giá kịch trần, 23 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-5,21%) dẫn đầu sàn khi đạt 18 triệu đơn vị. PVS (0%) theo sau với 6,13 triệu đơn vị, ACB (-2,61%) đạt hơn 4,8 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, HUT là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 1,99 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là HUT với 1,99 triệu đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 4 mã khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm PVG, KSQ, DCS, SPP.
Đây là phiên giảm sàn đầu tiên trong năm nay của VIC.
VN-Index đảo chiều ngoạn mục vào phiên chiều tuy nhiên lại có sự đóng góp của VHM. Dù khối lượng giao dịch của cổ phiếu này đạt mức cao kỷ lục.
Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Các yếu tố vĩ mô tích cực và sự phục hồi của doanh nghiệp niêm yết sẽ là động lực chính thúc đẩy chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Khoản tài trợ giúp phát triển hệ sinh thái đa dạng ở hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc sử dụng đất bền vững, các giải pháp thiên nhiên và hoạt động canh tác.
Tranh thủ tỷ giá hạ nhiệt, Kho bạc Nhà nước đã có 2 đợt thu mua USD liên tiếp kể từ đầu tháng 9.
Nhân lực ngành bảo hiểm đang được huy động tối đa nhằm nỗ lực khắc phục các tổn thất, thiệt hại của tổ chức và cá nhân trong bão số 3.
Nhu cầu giống để phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 rất lớn, nhưng lượng giống trong kho dự trữ quốc gia chỉ còn ít.
The Miami 5 – Tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami là đáp án hoàn hảo cho bài toán không gian sống mà các gia đình trẻ Hà Nội đang kiếm tìm.
Ngày 18/9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Việc doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cần làm bây giờ là tập trung vào các điều kiện sản xuất, phát triển nguồn nguyên liệu, tăng cường sản xuất, tìm kiếm đối tác và thị trường mới.
Chính phủ Australia hướng tới hỗ trợ Việt Nam đạt được một hệ thống năng lượng tin cậy, giá phải chăng và giảm phát thải carbon.
Tập đoàn ROX (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) đã ủng hộ 1 tỷ đồng để chung tay cùng người dân bị thiệt hại do bão lũ tái thiết cuộc sống.