Chứng khoán ngày 21/2: Tưng bừng sau Tết
Đầu năm mới, cả 2 sàn HOSE và sàn HNX đều có một phiên tăng điểm khá mạnh.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí đã giúp VN-Index quay lại ngưỡng 1.100 điểm sau 2 tuần điều chỉnh.
HOSE - Quay lại ngưỡng 1.100 điểm
Sau phiên giảm điểm bất ngờ về nửa cuối phiên chiều qua, đến sáng nay, chỉ số VN-Index đã tăng trở lại ngay sau khi xác định giá mở cửa, lên mức 1.090 điểm kèm theo sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Tuy nhiên, dòng tiền lại tỏ ra khá dè dặt chảy vào thị trường khiến nhiều blue-chip không giữ vững được mức tăng giá đầu phiên. Chỉ số VN-Index chao đảo khá mạnh và tạm nghỉ trưa ở mức 1.084,9 điểm, chỉ tăng nhẹ 0,82% so với mức tham chiếu.
Đáng chú ý, duy trì mức tăng trong cả sáng nay phải kể tới CTG, PLX, BVH với việc tăng giá lần lượt 3,3%, 4,5% và 3,8%, thanh khoản khá tốt. Tuy nhiên, nhiều mã chứng khoán có sức ảnh hưởng lớn khác trên sàn HOSE lại trong tình trạng không thể giữ được mức tăng giá đầu phiên như VNM chỉ còn tăng 0,5%, VCB tăng 0,3%, VIC tăng 0,66%, MSN tăng 1,1%, ….
Ngoài ra, có một số mã giảm giá đã kìm hãm sự tăng điểm của chỉ số VN-Index sáng nay là SAB giảm 0,4%, BID giảm 0,14%, VJC giảm 0,5%, ROS giảm 0,1%,…
Đến phiên chiều, chỉ số VN-Index đã khởi sắc trở lại khi có những bước tăng vững chắc hơn và phi thẳng lên ngưỡng tâm lý 1.100 điểm sau 2 tuần điều chỉnh giảm, đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày tại 1.102,85 điểm, tăng 26,82 điểm (+2,49%).
Dòng tiền chảy vào thị trường cũng được cải thiện, khi thanh khoản tăng khá vào chiều nay, tuy nhiên, tính chung cả phiên, khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn hôm qua 5,63%, đạt 189 triệu đơn vị, tương ứng với 6 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 197 mã chứng khoán tăng giá, 96 mã giảm giá và 45 mã đứng giá. Trong đó có 8 mã tăng trần và 8 mã giảm sàn.
Nỗ lực kéo VN-Index quay lại ngưỡng 1.100 điểm nhiều nhất thuộc về VCB khi giá tăng trần vào thời điểm đóng cửa, tương ứng với việc góp 6,073 điểm ảnh hưởng vào thành tích 26,82 điểm của chỉ số này hôm nay.
Tiếp theo là 2 mã ngành dầu khí GAS (Tổng công ty khí VN, +4,72%) và PLX (Tập đoàn xăng dầu VN, tăng trần) đóng góp lần lượt 3,512 điểm, 2,564 điểm ảnh hưởng.
Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng với sự dẫn dắt của VCB cũng đã có một phiên tăng giá khá tốt gồm CTG tăng 6,11%, BID quay đầu tăng 0,82%, VPB tăng 2,45%, MBB tăng 4,6%, STB tăng 2,17%. Ngoài trừ HDB giảm 1% và EIB giảm 2,47%. Tổng điểm đóng góp vào mức tăng của chỉ số VN-Index hôm nay của ngành này là 10,4 điểm ảnh hưởng.
Về khối lượng giao dịch, thế chỗ STB, mã CTG dẫn đầu sàn với 13,7 triệu đơn vị. Mã STB đứng thứ hai với gần 13,3 triệu đơn vị, tiếp theo là HPG (Tập đoàn Hòa Phát, +4,58%) đạt 10,7 triệu đơn vị giao dịch.
Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng 258,3 tỷ đồng.
Mã DXG (CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh, +4,86%) dẫn đầu sàn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mua vào với hơn 1,39 triệu đơn vị, HSG (Tập đoàn Hoa Sen, +5,3%) theo sau với gần 1,38 triệu đơn vị được giao dịch.
Ngược lại, khối ngoại xả mạnh mã HPG với 3,4 triệu đơn vị, tiếp đến là mã E1VFVN30 khi xả 2,1 triệu đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 4 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể gồm SFG (CTCP phân bón miền Nam) đứng đầu khi tăng 10 lần, KMR (CTCP Mirae) tăng 7,3 lần, GTN (CTCP GTNFOODS) tăng 4,9 lần và SRCI (CTCP Cao su Sao Vàng) tăng 4,2 lần.
HNX - Một phiên tăng khá
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hôm nay cũng là phiên tăng điểm khá của chỉ số HNX-Index, khi chỉ số này cũng mang sắc xanh tại giá mở cửa, song cũng khá chật vật trong sáng nay. Đến phiên chiều, chỉ số này thuận lợi hơn khi tăng lên mức cao nhất trong ngày tại lúc đóng cửa với 126,24 điểm, tăng 1,55 điểm (+1,24%).
Thanh khoản hôm nay lại yếu đi, với khối lượng giao dịch giảm 14,15% so với phiên hôm qua, đạt gần 48 triệu đơn vị, tương ứng với 0,8 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 106 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 78 mã đứng giá.
Trên sàn Hà Nội, cổ phiếu thuộc ngành dầu khí cũng đang chiếm sức ảnh hưởng lớn nhất sàn với mã PVS (CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN) tăng giá 8,49%, tương ứng với 0,441 điểm ảnh hưởng.
Tiếp đến là 2 mã ngành ngân hàng ACB, SHB khi lần lượt tăng giá 1,13% và 3,13%, tương ứng với 0,282 điểm, 0,246 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 11 mã tăng giá kịch trần, 9 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB tiếp tục đứng đầu khi đạt 17,9 triệu đơn vị. Mã PVS theo sau với 6 triệu đơn vị, ACB đạt 4 triệu đơn vị được giao dịch.
Về thanh khoản của khối ngoại trên sàn HNX, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 50,1 tỷ đồng.
Trong đó, TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG) dẫn đầu về khối lượng nhà đầu tư ngoại mua vào với 608,1 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh nhất là HUT (CTCP TASCO) với 533 nghìn đơn vị được giao dịch.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó gồm VNR, CMI, NDF.
Đầu năm mới, cả 2 sàn HOSE và sàn HNX đều có một phiên tăng điểm khá mạnh.
Những tưởng dân chứng khoán đã “mất Tết” nhưng rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, trong 2 phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết, VN-Index tăng lần lượt 37,85 điểm và 17,94 điểm.
Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống, hôm nay đều là phiên tụt điểm của 2 sàn HOSE và HNX.
Dù duy trì mở rộng huy động vốn trên nhiều thị trường, các ngân hàng vẫn phải cân đối giữa tăng trưởng trong ngắn hạn và tỷ lệ an toàn vốn về dài hạn.
Với những người trong cuộc, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài hơi hơn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là một dấu hiệu cho thấy vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam có thể trụ vững trước những sóng gió ngắn hạn.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, niềm tin của nhà đầu tư và cơ quan quản lý sẽ được củng cố sau thành công từ việc nâng hạng thị trường chứng khoán.
Việc đòi hỏi doanh nghiệp phải có lãi và xóa hết lỗ lũy kế trước khi IPO được xem là rào cản lớn và không thực sự phù hợp với ngành công nghệ.
AgriS Stakeholder Meeting 2025 hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối với thị trường vốn, thúc đẩy minh bạch thông tin và xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư.
Giá chung cư tại các đô thị lớn tiếp tục thiết lập đỉnh mới trong quý III/2025, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven.
EximRS khẳng định là đơn vị phân phối độc quyền được chủ đầu tư chỉ định phân phối dự án Grand Sunlake; đồng thời là một pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu, liên kết vốn hay hợp tác kinh doanh nào với APG Holdings.
TP.HCM và Nasdaq đã thống nhất về chủ trương ký kết bản ghi nhớ hợp tác vào giữa tháng 10, để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.
Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.
Golden Crown Hải Phòng - toà tháp vương miện vàng, công trình biểu tượng mới của Hải Phòng đã chính thức được cất nóc ngày 10/10/2025. Cột mốc này khẳng định tiến độ vượt trội của dự án sau 380 ngày thi công liên tục, không ngừng nghỉ.
Ngày 10/10, T&T Group phối hợp cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.