Chứng khoán ngày 7/2: Thu lại những gì đã mất hôm qua
Cả VN-Index và HNX-Index đều có một phiên tăng điểm, lấy lại điểm số đã mất hôm qua.
Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống, hôm nay đều là phiên tụt điểm của 2 sàn HOSE và HNX.
HOSE - Giao dịch 'rệu rạo'
Sau phiên khởi sắc hôm qua, chỉ số VN-Index tiếp tục chao đảo trở lại vào hôm nay, ngay khi xác định giá mở cửa, chỉ số này đã giảm 9,09 điểm (-0,87%) so với giá tham chiếu.
Sau đó, VN-Index tiếp tục lên xuống, với mức cao nhất trong ngày đạt được vẫn không thể chạm lại ngưỡng đóng cửa phiên trước đó. Chỉ số này tạm nghỉ trưa tại ngưỡng 1.027,8 điểm.
Việc đi xuống trở lại của chỉ số này, đương nhiên đa phần đến từ sự giảm giá của các trụ lớn trên sàn HOSE.
Trong top 20 mã chứng khoán ảnh hưởng nhất sáng nay, chỉ có BID, VJC, HDB, MSN, HPG còn giữ lại sắc xanh, còn lại đều giảm giá mạnh, đặc biệt là ROS quay đầu giảm sâu nhất 5,8% sau phiên tăng trần hôm qua và cặp đôi dầu khí GAS và PLX cũng giảm khá mạnh với lần lượt 4,5%, 3%.
Đến phiên chiều, chỉ số VN-Index diễn biến ‘khó ưa’ hơn khi tiếp tục đào sâu và đóng cửa tại mức 1.023,25 điểm, giảm 17,2 điểm, (-1,66%).
Thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa là đến kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tâm lý nhà đầu tư cũng có phần ‘rệu rạo’ khi thanh khoản ngày càng yếu hơn, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm thêm 1/4 so với hôm qua, chỉ đạt hơn 181 triệu đơn vị, tương ứng với 4,8 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Dường như thời điểm hiện tại không phải là lúc thích hợp để mua bán chứng khoán, điều này đến từ tâm lý của bộ phận nhà đầu tư sợ bán ra vì đang lúc giảm giá.
Chốt phiên có 181 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 45 mã đứng giá, trong đó, chỉ có 10 mã tăng trần và 12 mã giảm sàn.
Trong top 20 mã chứng khoán có sức ảnh hưởng nhất trên sàn HOSE, ngoại trừ 6 mã tăng giá gồm BID tăng 3,21%, MSN tăng 2,41%, HPG giảm 0,34%, BVH tăng 2,95%, HDB tăng 2,4%, BHN tăng 0,73% thì còn lại đều giảm giá, trong đó, có đến 7 mã giảm trên 3%.
Top 20 mã này đã đóng góp tới 14,4 điểm ảnh hưởng, chiếm tới 80% lý do cho sự đi xuống của chỉ số VN-Index hôm nay, đứng đầu là GAS khi giảm giá 5,46%.
Về khối lượng giao dịch, đẩy STB xuống thứ hai, HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai, giảm sàn) dẫn đầu với 21 triệu đơn vị được giao dịch.
Chiều nay, HOSE vừa có thông báo gửi Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất của 2 năm liên tiếp là 2015 và 2016.
HOSE lưu ý rằng mã HAG có thể sẽ bị hủy niêm yết nếu tiếp tục chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
Về thanh khoản tại khối ngoại, HDB tiếp tục dẫn đầu sàn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mua vào, với hơn 5 triệu đơn vị qua phương pháp thỏa thuận, VNM theo sau với gần 2,6 triệu đơn vị được giao dịch, cũng qua phương pháp này.
Ngược lại, khối ngoại xả mạnh hơn 2,6 triệu đơn vị mã VNM, dường như khối lượng giao dịch này được mua bán thông qua thỏa thuận giữa 2 nhà đầu tư nước ngoài, tiếp đến là mã HPG xả 1,2 triệu đơn vị được giao dịch.
HNX - Giảm điểm
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hôm nay cũng là phiên giảm điểm khá mạnh của chỉ số HNX-Index, khi chỉ mang sắc xanh tại giá mở cửa, sau đó thì sụt mạnh cho đến lúc đóng cửa tại mức 116,94 điểm, giảm 2,68 điểm, (-2,24%).
Khối lượng giao dịch cũng giảm còn hơn 85% so với hôm qua, đạt mức 51 triệu đơn vị, tương ứng 0,67 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 86 mã tăng giá, 104 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.
Cụ thể, ACB tiếp tục giữ sức ảnh hưởng của mình trên sàn Hà Nội, khi quay đầu giảm giá 2,95%, do đó, góp tới -0,676 điểm ảnh hưởng vào mức giảm của HNX-Index hôm nay.
Tiếp đến là PVS và VCG khi lần lượt giảm giá mạnh 9,42%, 5,65%, tương ứng với -0,515 điểm và -0,315 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 21 mã tăng giá kịch trần, 16 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (Ngân hàng TMCP Sài gòn, -4%) tiếp tục đứng đầu khi đạt 11,8 triệu đơn vị, giảm 50% so với hôm qua. Mã PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) theo sau với 8,6 triệu đơn vị, DST (CTCP sách và thiết bị giao dục Nam Định) đạt 5,6 triệu đơn vị được giao dịch.
Về thanh khoản của khối ngoại trên sàn HNX, thì SHB dẫn đầu về khối lượng nhà đầu tư ngoại mua vào với 290,9 nghìn đơn vị, tiếp đến là VGS đạt 207 nghìn đơn vị.
Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh nhất vẫn là VGC với 150 nghìn đơn vị được giao dịch.
Cả VN-Index và HNX-Index đều có một phiên tăng điểm, lấy lại điểm số đã mất hôm qua.
Những cổ phiếu có công lớn nhất giúp VN-Index cán qua ngưỡng 1.000 điểm vào ngày 3/1/2018 cũng chính là những mã “nặng nhất” kéo VN-Index chào tạm biệt ngưỡng lịch sử này hôm nay.
Tiếp nối bước sụt giảm kỷ lục 56 điểm hôm qua, sáng nay, VN-Index tiếp tục phá kỷ lục về số điểm giảm tuyệt đối với âm 65 điểm tính đến 9h45. Vốn hóa trên sàn HOSE bốc hơi thêm 6,5 tỷ USD.
Giá vàng được dự báo tăng mạnh lên 4.000 USD/ounce vào quý I/2026 khi uy tín của Mỹ suy giảm và Fed đối mặt nguy cơ mất tính độc lập.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Áp lực nợ xấu cùng chi phí gia tăng khiến lợi nhuận trước thuế quý I/2025 của OCB chỉ đạt xấp xỉ 900 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
ACV đang lấy ý kiến về việc phân phối gần 21.200 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 2023, bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu gần 65%.
Theo ACBS, nếu HDBank hướng đến việc tìm kiếm cổ đông chiến lược sở hữu 15–20%, thì việc mở room ngoại lên 49% sẽ là “chìa khóa” giúp ngân hàng hiện thực hóa chiến lược tăng vốn.
Chấp nhận bỏ qua thị trường thương mại điện tử đang cạnh tranh khốc liệt, Sendo tìm tới thị trường ngách, nơi mà các mặt hàng nông sản địa phương là chủ lực.
Đề xuất bỏ quyền chất vấn của HĐND bị nhiều đại biểu Quốc hội phản đối, cho rằng điều này làm suy yếu cơ chế giám sát tư pháp địa phương và đi ngược tinh thần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Bắt đầu từ ngày 17/5/2025, Hãng hàng không quốc gia sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, kỳ vọng hoàn thành năm 2030.
Giá vàng được dự báo tăng mạnh lên 4.000 USD/ounce vào quý I/2026 khi uy tín của Mỹ suy giảm và Fed đối mặt nguy cơ mất tính độc lập.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ra mắt không gian Techcombank Private Lounge đầu tiên tại sân bay Nội Bài, dành riêng cho hội viên Private và Priority – đánh dấu bước tiến mới trong hành trình cá nhân hóa đặc quyền, nâng tầm trải nghiệm của khách hàng cao cấp.
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức triển khai giải pháp tài chính toàn diện dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo.