Bất động sản
Giá thuê bất động sản công nghiệp hạ nhiệt
Sau một thời gian tăng trưởng nhanh, giá thuê bất động sản công nghiệp trong thời gian tới sẽ duy trì ổn định với mức tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung lớn chuẩn bị vào thị trường.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chung trầm lắng, bất động sản công nghiệp trên cả nước vẫn hết sức sôi động về cả nguồn cung và tỷ lệ lấp đầy.
Số liệu báo cáo của JLL Việt Nam cho thấy, tại miền Bắc, thị trường đất khu công nghiệp không ghi nhận thêm nguồn cung mới trong quý III. Trong khi đó, sau 2 quý liên tiếp không có nguồn cung mới, thị trường nhà xưởng xây sẵn lại ghi nhận 37.364 m2 thuộc về 3 dự án mới bao gồm KTG Yên Phong 2C – Giai đoạn 1 (13.600 m2) tại Khu công nghiệp Yên Phong 2C, Bắc Ninh, U&Me Nam Cầu Kiền (7.980 m2) tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng và Yên Mỹ II (15.784 m2) tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II – giai đoạn 1, Hưng Yên.
Hai tỉnh Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu nguồn cung tương lai nhờ sở hữu quỹ đất cho thuê lớn nhất. Trong quý IV/2022, khu công nghiệp Tiên Thanh tại Hải Phòng dự kiến sẽ gia nhập thị trường theo diện dự án đã được kế hoạch trước. Khu công nghiệp Gia Bình II tại Bắc Ninh cũng đã sẵn sàng khởi công xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư.

Tại phía Nam, nguồn cung thị trường đất khu công nghiệp giữ nguyên không đổi so với quý trước. Bình Dương và Đồng Nai vẫn dẫn đầu về nguồn cung, lần lượt chiếm 27% và 25% tổng nguồn cung thị trường.
Trong khi đó, thị trường nhà xưởng xây sẵn chứng kiến nguồn cung tăng đáng kể, đạt 511.000 m2 trong quý III, chủ yếu đến từ Đồng Nai và TP.HCM. Dự án nhà xưởng xây sẵn được phát triển bởi BWID, đóng góp lớn nhất vào nguồn cung mới của quý này, với 332.634 m2 tổng diện tích cho thuê, tất cả đều ở Đồng Nai, với tên gọi là BWID Dầu Giây và BWID Nhơn Trạch 2 Lộc Khang 1 & 2.
Những dự án đáng chú ý là dự án nhà xưởng xây sẵn hai tầng BWID Nhơn Trạch 2 Lộc Khang 1&2 với mô hình hỗn hợp có thể chuyển đổi công năng vừa làm nhà xưởng và nhà kho.
Trong 12 tháng tới, nguồn cung mới trên thị trường khu công nghiệp khá im ắng trong khi thị trường nhà xưởng xây sẵn sẽ sôi động hơn với nguồn cung mới đáng kể, ước tính khoảng một triệu m2 dự kiến sẽ tham gia vào thị trường.
Bên cạnh nguồn cung dồi dào, ỷ lệ lấp đầy bất động sản công nghiệp cũng tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại phía Bắc, thị trường đất khu công nghiệp Bắc Ninh vẫn nằm trong top đầu các tỉnh có tỷ lệ hấp thụ ròng cao nhất khu vực nhờ lợi thế về vị trí, hạ tầng kết nối và mức độ phát triển các ngành công nghiệp. họ.
Động lực lớn nhất thúc đẩy nguồn cầu tại đây là tổ hợp Samsung, LG Displays và các chuỗi cung ứng, do đó nhu cầu phát triển thị trường Đất khu công nghiệp tại Bắc Ninh chủ yếu đến từ các doanh nghiệp điện tử.
Thị trường nhà xưởng xây sẵn trong quý III/2022 ghi nhận một số giao dịch mới. Hưng Yên đạt tỷ lệ hấp thụ ròng cao nhất với mức 18.784 m2, Bắc Ninh đạt 15.480 m2. Trong khi đó, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội chỉ ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ròng khiêm tốn do nguồn cung có sẵn hạn chế.
Tại phía Nam, nhu cầu bất động sản công nghiệp cũng duy trì đà tăng mạnh mẽ. Tỷ lệ lấp đầy của thị trường khu công nghiệp phía Nam trong quý III/2022 tăng nhẹ 1,3% so với quý trước, đạt 85,2% nhờ tỷ lệ hấp thụ ròng mạnh mẽ của nguồn cung mới tung ra thị trường trong nửa đầu năm 2022.
Trong khi Long An gây được nhiều chú ý trong quý trước, thì Đồng Nai được coi là điểm đến hấp dẫn nhất trong quý, với hơn 200 ha đất công nghiệp được hấp thụ. Về thị trường nhà xưởng xây sẵn, gần 229.000m2 được hấp thụ mới tại khu vực phía Nam, chủ yếu đến từ dự án Lập Thành Blue Ocean Park 3 tại TP.HCM. Nhà xưởng này là dự án 5 tầng, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc Khu công nghệ cao Sài Gòn nên có mức hấp thụ tốt.
Đáng chú ý, sau một thời gian tăng trưởng nhanh, giá thuê duy trì ổn định với mức tăng rất nhẹ trên cả hai thị trường Đất Khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn. Giá thuê mới của đất khu công nghiệp trong quý tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn trước, đạt 110USD/m2/chu kỳ thuê, tăng nhẹ 0,1% so với quý trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá chào thuê trung bình của thị trường nhà xưởng xây sẵn ở mức 4,77 USD/m2/tháng, tăng nhẹ 1,5% theo quý và 3,7% theo năm.
Trong quý III, giá đất khu công nghiệp tại phía Nam cũng không đổi so với quý trước ở mức 125 USD/m2/chu kỳ thuê nhưng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê trung bình của thị trường nhà xưởng xây sẵn phía Nam tăng nhẹ nhờ giá thuê cao hơn từ nguồn cung mới chất lượng cao. Kéo theo đó là giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt mức cao mới là 4,85 USD/m2/ tháng, tăng 1% theo quý và 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xu hướng tăng giá thuê nhà xưởng xây sẵn đặc biệt tại thị trường Long An, nơi giá thuê đã tăng lên mức 4,35 USD/m2/tháng, cao hơn 0,23% so với quý trước, do giá chào thuê cao hơn mặt bằng chung tại các dự án trong Khu công nghiệp Long Hậu 3, ở mức 6 USD/m2/tháng.
Theo dự báo của JLL Việt Nam, trong thời gian tới, thị trường nhà xưởng xây sẵn tiếp tục sôi động với ước tính khoảng 400.000 m2 sàn sẽ được bổ sung trong 12 tháng tới. Các dự án này hứa hẹn sẽ bổ sung đáng kể cho nguồn cung hạn chế hiện tại của thị trường khi nhu cầu thuê nhà xưởng xây sẵn của các nhà sản xuất liên tục tăng cao.
Tuy nhiên, giá thuê mới của nhà xưởng xây sẵn dự kiến tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV do nguồn cung hạn chế. Tốc độ tăng trưởng được dự báo sẽ ổn định vào năm 2023 do lượng lớn nguồn cung mới gia nhập thị trường.
Tương tự, giá đất khu công nghiệp miền Nam được dự đoán sẽ tăng với tốc độ chậm hơn do các dự án ở các tỉnh cấp 1 còn hạn chế trong khi các dự án mới ở cấp 2 được định vị với mức giá hợp lý hơn. Các dự án nhà xưởng xây sẵn mới có khả năng nằm xa khu trung tâm hơn với việc tập trung nhiều hơn vào việc phát triển các cơ sở hỗn hợp có thể chuyển đổi công năng giữa nhà máy và nhà kho, để linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu.
Giá thuê nhà xưởng xây sẵn dự kiến sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ, phụ thuộc nhiều vào tình hình hoạt động của các dự án mới ở những vị trí kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh vào thị trường.
Nhiều rào cản hút vốn vào các khu công nghiệp
3 yếu điểm của ngành công nghiệp
Một trong những vấn đề đáng chú ý của ngành công nghiệp trong nước là việc phát triển công nghiệp chưa tận dụng được lợi thế cạnh tranh của các địa phương và vùng kinh tế để hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp.
Thiết kế kiểu dáng công nghiệp hỗ trợ cho người khuyết tật
Làm thế nào để người khuyết tật có thể mở nắp lọ mà không phải sử dụng toàn bộ bàn tay? Hay làm thế nào để một người bị viêm khớp hoặc chấn thương đầu gối có thể bước vào phòng tắm một cách an toàn? Đó là nhờ kiểu dáng của sản phẩm được thiết kế hợp lý.
Tập đoàn CEO nghiên cứu phát triển bất động sản công nghiệp
Trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển của doanh nghiệp nước ngoài đang hướng về các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, bất động sản công nghiệp là điểm sáng trên thị trường. Đây cũng là lĩnh vực tiềm năng được Tập đoàn CEO quan tâm và nghiên cứu phát triển.
Sức hút lớn của bất động sản công nghiệp Bắc Trung Bộ
Sở hữu quỹ đất lớn với giá thuê thấp hơn các khu vực khác và hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, các cảng biển dày đặc, khu vực Bắc Trung Bộ đang có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
OSI Holdings: Phụng sự để kiến tạo giá trị bất động sản bền vững
Từ biểu tượng văn phòng xanh giữa lòng khu đô thị Tây Hồ Tây đến không gian sống đẳng cấp trên trục đại lộ Tây Thăng Long, từng dự án của OSI Holdings đều được kiến tạo từ tâm huyết, tầm nhìn dài hạn và triết lý “phụng sự” rõ nét.
Cen Land và hệ sinh thái an cư - an sinh bền vững
Là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực môi giới bất động sản, song khác với các công ty môi giới đơn thuần, Cen Land mang trong mình một sứ mệnh khác biệt: “giải quyết” các vấn đề của thị trường và xã hội, xây dựng hệ sinh thái “an cư – an sinh”, góp phần “chuyển động bất động sản”, tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động trẻ.
Nghị định 105: Thách thức lớn với phòng cháy chung cư?
Nghị định 105 cùng các quy định phòng cháy chữa cháy liên tục siết chặt đòi hỏi các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành sớm áp dụng vào thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân.
Vì sao càng chờ giảm, giá nhà càng leo thang?
Giữa lúc người dân mòn mỏi chờ đợi, Chính phủ quyết liệt vào cuộc tìm giải pháp "hạ nhiệt", giá bất động sản vẫn tăng không ngừng. Phải chăng, đã đến lúc cả thị trường cần một tư duy mới về giá nhà?
Kick off T&T City Millennia: Khởi động hành trình 'Khai mở kỷ nguyên, khơi nguồn thịnh vượng'
T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) sẽ tổ chức lễ kick off dự án T&T City Millennia ngày 14/8 với chủ đề “Khai mở kỷ nguyên – Khởi nguồn thịnh vượng”. Đây là sự kiện ra quân được mong đợi nhất thị trường bất động sản phía Nam trong nửa cuối năm 2025 với dự án đại đô thị quy mô lớn, đẳng cấp và hiện đại.
Lọc hóa dầu Bình Sơn: Hành trình phụng sự và khát vọng dẫn đầu
Với tinh thần phụng sự Tổ quốc, Lọc hóa dầu Bình Sơn trở thành biểu tượng cho bản lĩnh điều hành, năng lực quản trị và khát vọng dẫn dắt ngành lọc hóa dầu.
Vinmec lần thứ 2 nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025
Hệ thống Y tế Vinmec ngày 14/8 vừa qua tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ hai được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với hai giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì sức khỏe, hạnh phúc toàn diện của nhân viên”. Cú đúp giải thưởng một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Vinmec trong lĩnh vực quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại khu vực châu Á.
Ba thập kỷ nuôi dưỡng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán
Ông Dominic Scriven, nhà sáng lập của quỹ Dragon Capital đã dành phân nửa cuộc đời mình đồng hành cùng những doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam, đóng góp nhiều giá trị nền móng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán.
Cập nhật tiến độ Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh
Hàng trăm công nhân của các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các khu trưng bày cho triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
VNGroup và khát vọng vươn mình cùng đất nước
Từ thẩm định giá, bất động sản đến dịch vụ nghỉ dưỡng và F&B, mỗi lĩnh vực hoạt động đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh phát triển đa chiều của VNGroup - một tập đoàn tư nhân năng động, kiên định theo đuổi giá trị vững bền và góp phần vào hành trình phát triển kinh tế của đất nước.
Cởi trói để vươn ra biển lớn
Nghị quyết 68 chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cải cách thực sự, với một hệ thống pháp lý minh bạch và công bằng, để “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vươn ra biển lớn, trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế vươn tầm.
Nghị quyết 68 và bài toán thực thi
Nghị quyết 68 mở ra cơ hội phát triển bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, song vẫn còn nhiều thách thức trong khâu thực thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống.