Giá vàng hôm nay 2/7: Vẫn chưa dò thấy đáy
Nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp cho rằng đợt sụt giảm lần này rất có thể chúng ta chưa thấy được đáy.
Bất chấp những lo ngại từ cuộc chiến thương mại toàn cầu, kênh đầu tư an toàn truyền thống như vàng lại không được nhà đầu tư lựa chọn.
Giá vàng giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần, tạo đáy mới trong 12 tháng qua. Nguyên nhân chính là do chỉ số đồng USD cao hơn khiến lực cầu của thị trường kim loại quý càng thêm hạn chế.
Hợp đồng tương lai vàng Comex giao tháng 8 giảm 10 USD xuống mức 1.244,4 USD/ounce.
Thị trường chứng khoán trên thế giới hầu như đều giảm điểm vào thứ Hai, bao gồm cả Mỹ. Trong khi căng thẳng thương mại thế giới vẫn còn cao, gây ra không ít lo lắng cho nhà đầu tư. Thị trường vàng vẫn không được thúc đẩy như một kênh đầu tư an toàn.
Phần lớn ngành hàng thô, bao gồm cả vàng, đã chịu áp lực trong những tuần gần đây bởi lo ngại các tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ làm giảm nhu cầu đối với nhiều mặt hàng.
Tổng thống Mỹ, Donald Trump đang tập trung vào vấn đề nhập khẩu ô tô vào Mỹ nhằm đưa ra biểu thuế mới. Các mối quan hệ thương mại đang căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác lớn dường như đã tăng lên một mức mới vào đầu tuần này.
Tuy nhiên, đây có thể là tuần giao dịch trầm lắng hơn bởi các thị trường tại Canada đóng cửa hôm qua và kỳ nghỉ Quốc khánh tại Mỹ vào thứ Tư.
Mặt khác, thị trường bên ngoài cho thấy giá dầu thô Nymex giảm và hiện đang giao dịch dưới mức 74 USD/thùng. Giá vàng có thể chịu áp lực nhiều hơn nếu giá dầu không được giao dịch ở mức cao gần đỉnh 3,5 năm.
Mở đầu phiên giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng giao ngay hiện ở mức 1.238,8 USD/oz, giảm 12 USD so với cùng thời điểm hôm qua.
Quy đổi sang đồng Việt Nam, giá vàng thế giới tương đương 34,82 triệu đồng/lượng (chưa tính phí vận chuyển và phí bảo hiểm), thấp hơn giá vàng SJC 1,85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước tính đến 10h sáng nay: SJC tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở mức 36,67 - 36,86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại khu vực Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,67 - 36,88 triệu đồng/lượng.
Nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp cho rằng đợt sụt giảm lần này rất có thể chúng ta chưa thấy được đáy.
Tuần tới, tình trạng giao dịch có lẽ sẽ thưa thớt hơn do ngày nghỉ lễ tại Canada vào thứ Hai và tại Mỹ vào thứ Tư. Điều này khiến tâm lý giới đầu tư vàng trở nên lo lắng hơn khi lực cầu khó lòng hồi phục.
Trong bối cảnh hầu hết ngân hàng đã liên tục tăng vốn để củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng khả năng cấp tín dụng, BaoVietBank vẫn là trường hợp hiếm hoi đứng ngoài cuộc.
Trong bối cảnh mới, room ngoại không chỉ là “trần kỹ thuật” mà là “lựa chọn chiến lược”. Một số ngân hàng trống room vì không đủ hấp dẫn. Nhưng cũng có những ngân hàng tốt, giữ lại room cho đối tác chiến lược.
Tổng tài sản Manulife Việt Nam tăng 6% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.
Sau tháng 6 sôi động, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt khi giá trị phát hành mới và thanh khoản bình quân trên thị trường thứ cấp đều suy giảm.
Trong thế giới đầy tiện lợi, Cake viết nên câu chuyện về ngân hàng thuần số không chỉ nhanh chóng, hiện đại mà còn đáng tin cậy và chạm đến trái tim người dùng Việt.
Hàng chục ngàn khán giả đếm ngược chờ sân khấu 8Wonder 2025: Moments of Wonder sáng đèn, bắt đầu đại nhạc hội đẳng cấp nhất mùa hè.
Theo thông tin từ ban tổ chức, đến tối ngày 22/8, toàn bộ 50.680 vé của đại nhạc hội 8Wonder 2025 đã được bán hết.
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Vietjet, FPT, Vinamilk, Petrolimex…
Lãnh đạo Hiệp hội blockchain và tài sản số Việt Nam tin rằng, thế hệ trẻ không chỉ giỏi công nghệ, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.
Từ giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, CMC của ông Nguyễn Trung Chính đã từng bước làm chủ công nghệ và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo.
Petrovietnam vừa đạt được thỏa thuận phát triển chung về điện gió ngoài khơi với Quỹ CI GMF II Cooperatief U.A (thuộc Tập đoàn CIP đến từ Đan Mạch), hứa hẹn bước tiến mới cho ngành năng lượng tái tạo.
Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nếu trở thành khu thương mại tự do sẽ trở thành trung tâm phục vụ luồng hàng hóa quá cảnh và xuất nhập khẩu của cả khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Lào.