Mức độ hài lòng đối với tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục sụt giảm

Thanh Thanh - 14:35, 28/08/2017

TheLEADERCuộc thăm dò mới đây của tờ Le Journal du Dimanche cho thấy mức độ không hài lòng của cử tri Pháp đối với vị tổng thống họ bầu đã tăng lên 57% từ mức 43% trong tháng 7.

Mức độ hài lòng đối với tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục sụt giảm
Ảnh: Stoyan Nenov/Reuters

Hầu hết cử tri Pháp giờ đây bày tỏ sự không hài lòng với những gì ông Emmanuel Macron thể hiện. Đây là mức sụt giảm mạnh mẽ đối với một vị tổng thống đắc cử chưa đầy bốn tháng.

Có 40% số người được hỏi tỏ ra hài lòng với nhà lãnh đạo trung lưu - giảm 14% kể từ hồi tháng 7.

Phát ngôn viên Chính phủ Pháp, ông Christophe Castaner, nói rằng, đảng cầm quyền đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng nói thêm rằng, việc làm một số người bất mãn là điều không thể tránh khỏi nếu chính phủ muốn đẩy mạnh cải cách.

Ông Macron đã phải hứng chịu nhiều sự phản đối kể từ khi được bầu, chủ yếu xoay quanh các vấn đề cải cách luật lao động, xung đột với quân đội và cắt giảm trợ cấp nhà ở.

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích vị tổng thống này do ông đã chi 24.000 USD cho trang điểm trong suốt 100 ngày làm việc đầu tiên. Ông Macron cũng đã phải rút lại ý định trao cho vợ mình chức danh Đệ nhất phu nhân sau khi vấp phải phản ứng dữ dội của công chúng.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự sụt giảm trong xếp hạng mức độ phổ biến của ông Macron kể từ tháng Năm đã lớn hơn so với của tổng thống trước đó là ông François Hollande trong cùng thời kỳ khảo sát.

Mức độ hài lòng đối với thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng sụt giảm so với tháng trước, xuống còn 47% từ mức 56%.