Leader talk
"Ông lớn" bất động sản Mỹ nói gì về nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam?
Theo Chủ tịch Keller Williams Vietnam Paul Mason, các công ty môi giới cũng như các cá nhân môi giới bất động sản tại Việt Nam cần phải được đào tạo theo chuẩn quốc tế, bồi dưỡng thêm để mang lại giá trị cho khách hàng.
Mặc dù là một thành phần quan trọng của thị trường nhưng hoạt động môi giới bất động sản ở Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu phát triển nóng, khó kiểm soát. Tại nhiều khu vực, dự án, các môi giới đã giở không ít chiêu trò như tạo nên những cơn sốt đất ảo, đẩy giá, làm nhiễu loạn thông tin nhằm kiếm lời, gây ra những hệ lụy khôn lường cho người mua.
Theo các chuyên gia, việc thiếu kỹ năng, không được đào tạo chuẩn mực nghề nghiệp chính là một trong những lý do khiến môi giới bất động sản tại Việt Nam hoạt động thiếu chuyên nghiệp, lũng đoạn phá hoại thị trường như trong thời gian qua.
Xung quanh vấn đề này, TheLEADER đã có cuộc trò chuyện với ông Paul Mason, Chủ tịch Keller Williams Vietnam, đơn vị dịch vụ bất động sản số 1 tại Mỹ trong hoạt động môi giới và đào tạo bất động sản.
Ông nhìn nhận như thế nào về triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam trong ngắn hạn?
Ông Paul Mason: Trong giai đoạn 10 năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng tốt của thị trường bất động sản Việt Nam cả ở góc độ chủ đầu tư và sản phẩm. Trong ngắn hạn tôi nghĩ thị trường vẫn theo xu hướng tốt.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng nóng của thị trường cũng tạo ra một số vấn đề mà các chủ đầu tư phải cân nhắc, đặc biệt khi nguồn cung bất động sản trên thị trường bắt đầu tăng đột biến sẽ đòi hỏi các nhà đầu tư cần có chiến lược ngắn hạn.
Theo tôi, việc nguồn cung trên thị trường gia tăng là một dấu hiệu tốt trong việc đóng góp chung cho nền kinh tế, thể hiện qua sự tăng trưởng. Tuy nhiên về phía các chủ đầu tư, cần có sự nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn để có thể thích nghi tốt với sự tăng trưởng đó.
Hiện nay, các chủ đầu tư Việt Nam rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, nắm bắt sản phẩm và không ngừng tìm cách thích ứng với các đòi hỏi của khách hàng.
Ông đánh giá như thế nào về hoạt động môi giới tại Việt Nam?
Ông Paul Mason: Thị trường đang thay đổi nhanh chóng, tôi nghĩ các công ty môi giới cũng như các cá nhân môi giới bất động sản tại Việt Nam cần phải được đào tạo và học tập, bồi dưỡng thêm để mang lại giá trị cho khách hàng.
Tôi cảm nhận thấy, các bạn môi giới bất động sản Việt Nam vẫn đang bán hàng theo một cách cổ điển, kêu gọi và thụ động như một tài xế taxi.
Tín hiệu vui là các hội nghề nghiệp như Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Môi giới bất động sản đã nhận thấy rõ được vai trò của việc đào tạo nghề môi giới, tôi nhìn thấy rõ quyết tâm của các bạn trong việc nâng cao trình độ nghề nghiệp.
Hiện Keller Williams Vietnam và Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đã có ký kết hợp tác và sẽ có nhiều chương trình cụ thể trong việc đào tạo nghề môi giới theo chuẩn Mỹ trong thời gian tới. Cơ hội hợp tác giữa hai bên rất lớn, hy vọng việc đào tạo sẽ nâng cao mặt bằng chung về kỹ năng trong nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam.
Tôi hy vọng chỉ trong vòng 2-3 năm tới, trong quá trình hợp tác chúng ta có thể tạo ra một mặt bằng tiêu chuẩn mới cho nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam.
Nhưng liệu rằng, các môi giới bất động sản ở Việt Nam có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế, nhất là đào tạo môi giới theo chuẩn Mỹ?
Ông Paul Mason: Chắc chắn rồi, trong một thời gian ngắn thôi. Tôi nghĩ là trong khoảng 2-3 năm tới, nếu các bên phối hợp tốt trong công tác đào tạo thì môi giới bất động sản Việt Nam sẽ bắt kịp với tiêu chuẩn Mỹ.
Người Việt rất thông minh, cần cù và chăm chỉ, với các giá trị đó, tôi tin rằng người Việt sẽ tiến rất nhanh và các nhà môi giới bất động sản cũng vậy, họ sẽ nhanh chóng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.
Một trong những khó khăn của các chương trình đào tạo ở Việt Nam hiện nay là khó thu hút được các học viên tham gia vào các lớp học? Với các khóa đào tạo được coi là chuẩn Mỹ sắp tới của Keller Williams, chiến lược nào để thu hút các nhà môi giới bất động sản Việt Nam vào học?
Ông Paul Mason: Không chỉ ở Việt Nam đâu mà ở các quốc gia khác trên thế giới, kể cả Mỹ, việc kêu gọi các nhà môi giới tham gia vào các khóa học là rất khó. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể chỉ cho họ thấy được các giá trị cho họ thì họ sẽ tự có động cơ để đi học.
Các khóa học bên cạnh việc cung cấp kiến thức, sẽ có những theo dõi chặt chẽ về sự tiến bộ của học viên, đưa ra các thông số và chỉ số để so sánh về các giá trị, sự tiến bộ giữa người đi học và người không tham gia khóa học.
Theo tôi biết, trong quá trình học, các nhà môi giới vẫn tiếp tục làm việc nên nếu họ được đào tạo nghiêm túc, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay sự khác biệt giữa các nhà môi giới trong thực tế công việc của họ.
Trong những năm qua, ông đã có dịp tư vấn hay hỗ trợ người nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ đầu tư và mua nhà ở Việt Nam chưa? Có gặp khó khăn gì không?
Ông Paul Mason: Trước đây, khi thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu phát triển, các nhà đầu tư nước ngoài thường là các nhà đầu tư lớn, là các tổ chức và đầu tư ở cấp độ dự án. Có rất ít các cá nhân tham gia vào thị trường hay mua nhà tại Việt Nam.
Trước đây, hình thức đầu tư mua nhà ở Việt Nam của các cá nhân thường phải qua người đại diện hoặc Việt Kiều. Hiện nay, thị trường bất động sản ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở nên minh bạch hơn, nhu cầu mua nhà ở của các cá nhân bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Với một thị trường đang phát triển và ngày càng minh bạch hơn, gần đây, nhu cầu đầu tư bất động sản tại Việt Nam của các nhà đầu tư cá nhân ngày càng có xu hướng tăng lên; đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.
Tôi có biết khá nhiều người Mỹ đã mua nhà tại Việt Nam.
Tuy nhiên, mặc dù có những tiến bộ nhưng Việt Nam vẫn còn rất nhiều thứ phải làm chẳng hạn như giải quyết các vấn đề liên quan đến khung pháp lý, thuế, liên quan tới các các nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.
Xin cám ơn ông!
Keller Williams Realty (viết tắt là KW) là một thương hiệu bất động sản lớn nhất Hoa Kỳ với trụ sở chính tại Texas. Được thành lập năm 1983 bởi Gary Keller và Joe Williams, hiện nay KW có hơn 700 văn phòng và 175.000 cộng sự trên toàn thế giới.
Không chỉ lớn nhất Hoa Kỳ, KW còn nằm trong nhóm các công ty môi giới bất động sản lớn nhất thế giới, thuộc nhóm Inc 5000.
KW Vietnam là chi nhánh nước ngoài đầu tiên của KW toàn cầu. KW cũng rất nổi tiếng là công ty có chương trình đào tạo nghề bất động sản chuyên nghiệp, được bình chọn ở vị trí số 1 trong các chương trình đào tạo toàn cầu
Năm 2016, KW Vietnam quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Viện đào tạo KW Vietnam Academy và chính thức hoạt động từ cuối năm 2017.
Môi giới nhiễu loạn thị trường bất động sản Nha Trang
Từ tăng trưởng đến kiến tạo vị thế mới cho du lịch Việt
Đây là lúc ngành du lịch cần chuyển từ tư duy tăng trưởng bằng số lượng sang kiến tạo giá trị bền vững để định hình vị thế thương hiệu quốc gia trên bản đồ di sản thế giới.
Lời khuyên 'sống còn' giúp hộ kinh doanh tránh cú sốc chuyển đổi thuế
Theo chuyên gia thuế Lê Văn Tuấn, lời khuyên tốt nhất dành cho hộ kinh doanh là tâm thế. Trong một xã hội thay đổi từng ngày, người làm kinh doanh cần cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới.
Chính sách thuế trước thách thức thu hút FDI công nghệ cao
Khi thuế tối thiểu toàn cầu xói mòn các ưu đãi truyền thống, chính sách thuế mới của Việt Nam được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút FDI công nghệ cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thi đua yêu nước để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước và bản lĩnh, khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Tập đoàn TH: 'Phẩm chất anh hùng' từ khát vọng phụng sự
Đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, Tập đoàn TH không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu mà còn minh chứng cho một "phẩm hạnh anh hùng" trong kinh doanh và phụng sự đất nước.
Ngành hàng không Việt giải bài toán tăng trưởng hai con số
Ngành hàng không Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 2026 hai con số về sản lượng vận chuyển, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt với các giai đoạn cao điểm.
MobiFone có quyền Tổng giám đốc sinh năm 1989
Trước đó, ông Trần Đức Thành là Phó tổng giám đốc MobiFone từ tháng 8/2025, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.
MobiFone và Techcombank 'phá vỡ' thế độc quyền của Napas
Sau hơn một thập kỷ NAPAS gần như giữ vị thế độc quyền ở tầng lõi thanh toán ngân hàng, thị trường đã ghi nhận sự xuất hiện của "tân binh" MDP.
Tổng lực giải phóng hơn 2 triệu tỷ đồng ngay từ tháng 1/2026
Hơn 2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư của hàng nghìn dự án tồn đọng kéo dài đang được đưa vào lộ trình rà soát, phân loại và xác định đầu mối xử lý ngay từ tháng 1/2026.
160 dự án BT chuyển tiếp: 'Cục máu đông' sắp có thuốc đặc trị
160 dự án BT chuyển tiếp tồn tại kéo dài nhiều năm đang được đưa vào khuôn khổ xử lý mới thông qua dự thảo nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.
Việt Nam trước 'cơ hội vàng' cuối cùng cho tăng trưởng
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi giai đoạn dân số vàng dần khép lại và tốc độ già hóa diễn ra nhanh hơn dự kiến. Dư địa tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và mô hình lắp ráp giản đơn ngày càng thu hẹp.
Thế hệ trẻ định nghĩa lại 'lòng trung thành': Doanh nghiệp thay đổi hay chấp nhận mất người?
"Trung thành” từng được hiểu là gắn bó lâu dài với một công ty, đi lên theo thâm niên và chấp nhận đánh đổi cơ hội cá nhân vì sự ổn định. Nhưng với thế hệ Millennials và gen Z tại Việt Nam, khái niệm này đang được viết lại.



















































