Doanh nghiệp
Pomina có thể là 'lời giải' cho bài toán luyện kim của Vingroup?
Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và bao tiêu đầu ra, song Pomina vẫn sẽ cần thêm rất nhiều nguồn lực và thời gian nữa mới có thể giải quyết được những khó khăn hiện hữu.
Dấu ấn bước chân vào ngành thép
Theo công bố mới nhất, Vingroup – thông qua Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VinMetal – sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi này giúp Pomina cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định và dần phục hồi các chỉ số tài chính.
Không chỉ hỗ trợ về vốn, Vingroup còn ưu tiên lựa chọn Pomina làm nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes và VinSpeed. Việc ưu tiên này nhằm tạo đầu ra bền vững cho Pomina và cũng nằm trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu của Vingroup trong các dự án lớn tại Việt Nam.
“Với sự hỗ trợ tài chính và đầu ra từ Vingroup, cộng hưởng cùng nền tảng công nghệ sản xuất thép từ Pomina, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước”, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup, chia sẻ:
Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo đầu ra, Vingroup cũng đồng hành cùng Pomina trong quá trình tái cấu trúc và củng cố đội ngũ quản trị.
Trước đó, hồi đầu tháng 11, ông Đỗ Tiến Sĩ - em ruột của ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Pomina được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của VinMetal. Thời điểm đó, những đồn đoán về một sự hợp tác giữa VinMetal và Pomina đã xuất hiện, nhất là khi Pomina đã không ít lần tìm cách "bán mình" trong quá khứ.
Sau khi công bố hợp tác vừa qua, ông Sĩ đã quay về nắm quyền điều hành Pomina, vị trí Tổng Giám đốc VinMetal được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.
Những bước đi quyết liệt liên tiếp của Vingroup diễn ra ngay sau khi tập đoàn này công bố thành lập VinMetal có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng chuyển trong lĩnh vực sản xuất thép công nghệ cao.
Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn đầu tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Đây là bước đi chính thức đưa Vingroup gia nhập lĩnh vực luyện kim và mở rộng trụ cột công nghiệp và công nghệ.
Các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu, cảng và đường sắt đạt chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước tiến ra thị trường khu vực.
Việc thành lập VinMetal trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các mảng cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast.
Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc Nam, tuyến TP. HCM – Cần Giờ và tuyến Hà Nội – Quảng Ninh.
Trong dài hạn, VinMetal đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu về sản xuất thép xanh tại thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ nguồn tái tạo. Đây được xem là động lực thúc đẩy ngành luyện kim nói riêng và công nghiệp nặng Việt Nam nói chung.
Chưa thể là lời giải cho bài toán lớn?
Tại Vingroup Investor Day 2025 mới diễn ra, Vingroup cho biết sẽ đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào hạ tầng giao thông, điện LNG và khu công nghiệp, và VinMetal là một trong những hạt nhân để thúc đẩy các chiến lược quan trọng này.
Trước khi thực hiện kế hoạch nhà máy quy mô lớn tại Vũng Áng, bước đi quan trọng đầu tiên được đánh dấu bằng thương vụ hợp tác lớn giữa VinMetal là Pomina.
Trong lĩnh vực luyện kim, Pomina từng là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam cho đến khi mất vị thế vào tay Hòa Phát năm 2013 và tụt hậu dần. Đến nay, Pomina chỉ chiếm khoảng 5% thị phần thép xây dựng tại Việt Nam.
Trong cuộc chạy đua công nghệ sản xuất thép và đầu tư vào lò cao, Pomina đã đầu tư và phải chịu gánh nặng vốn đầu tư rất lớn, xấp xỉ 6 nghìn tỷ đồng.
Kể từ khi lò cao vận hành vào năm 2019, tình hình tài chính của doanh nghiệp càng thêm khó khăn và lò cao phải ngừng hoạt động trong thời gian dài.
Quý III/2025, Pomina báo lỗ ròng hơn 180 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ 14 liên tiếp báo lỗ. Doanh nghiệp hiện có tổng dư nợ ở mức 6.000 tỷ đồng, đã lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 186 tỷ đồng.
Trước khi Vingroup tham gia, đã có nhiều nhà đầu tư bày tỏ ý định tái cấu trúc Pomina nhưng đều không thành công. Năm 2023, Pomina từng dự kiến chuyển nhượng 51% cổ phần cho Nansei (Nhật Bản) với tổng giá trị gần 59 triệu USD nhưng bất thành.
Sau đó, Pomina chuyển hướng tìm kiếm nhà đầu tư trong nước là Thaco. Là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam, Thaco cũng có mong muốn tương tự Vingroup, đó là sản xuất thép xây dựng và các chủng loại thép đặc biệt phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô.
Năm ngoái, Thaco đã có nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động của lò cao của Pomina thông qua việc hỗ trợ về mặt thanh khoản nhưng không thành công. Cuối cùng, thương vụ cũng không thành công khi Thaco quyết định rút lui.
Đến tháng 6/2024, Pomina lại đưa ra phướng án mới khi ký biên bản hợp tác với Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) để thành lập pháp nhân mới mang tên Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ dự kiến 2.700-2.800 tỷ đồng, đồng thời dự kiến huy động thêm khoảng 4.000 tỷ đồng từ ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quan trọng hơn, câu chuyện ngành thép không chỉ nằm ở tài chính và đầu ra mà còn ở công nghệ.
Việc bị bỏ lại quá xa trong thời gian dài khiến Pomina không chỉ thua lỗ mà còn dần tụt hậu về công nghệ. Theo nhóm phân tích công ty chứng khoán HSC, các cơ sở sản xuất của Pomina có thể sử dụng được bao gồm một nhà máy cán thép xây dựng (công suất thiết kế 1,5 triệu tấn/năm) và một lò cao (1 triệu tấn/năm), dự định làm nguyên liệu đầu vào.
Theo quan điểm của HSC, các cơ sở sản xuất và công nghệ hiện tại của Pomina đã lỗi thời và không phù hợp với các mục tiêu làm thép xanh, thép công nghệ cao mà VinMetal đưa ra.
Để đạt được hiệu quả, Vingroup sẽ phải đầu tư một khoản vốn lớn để nâng cấp các cơ sở sản xuất lỗi thời và đầu tư chuyên biệt hơn vào năng lực sản xuất thép dẹt và thép hình, đáp ứng mục tiêu về thép dùng để sản xuất ô tô và thép làm đường ray.
"Nếu không có những bước đi quan trọng và tốn kém này, việc mua lại Pomina không phải là cách làm tối ưu hoặc hiệu quả cho chiến lược thép dài hạn của Vingroup", HSC nhìn nhận.
Trên thực tế, Vingroup đã từng tham gia những thương vụ có cấu trúc tương tự Pomina. Năm 2017, Vingroup đã chỉ định Gỗ Trường Thành làm nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ thành phẩm cho nhiều dự án của tập đoàn và các công ty con, với tổng giá trị hợp tác dự kiến lên đến 16.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Vinhomes đã đặt cọc cho Gỗ Trường Thành hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ bằng mức gửi tiết kiệm tại Vietcombank, khoản này đáo hạn vào năm 2027. Nguồn tài chính này giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền trong bối cảnh khó tiếp cận vốn từ các kênh khác.
Mặc dù vậy, thương vụ khó có thể nói là thành công khi tính tới thời điểm hiện tại, sau 8 năm cho Gỗ Trường Thành vay tiền tái cấu trúc, doanh nghiệp này vẫn kinh doanh khá bết bát. 9 tháng năm 2025, Gỗ Trường Thành lỗ nhẹ, khoản vay với Vingroup vẫn còn nguyên và khoản lỗ lũy kế hơn 3.200 tỷ đồng chưa thể thu hẹp.
Với trường hợp Pomina, bài toán còn có phần khó khăn hơn khi doanh nghiệp không chỉ cần tiền để vận hành mà còn phải bổ sung nguồn lực lớn vào công nghệ sản xuất và mở rộng quy mô.
Vingroup lộ diện trong dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng ở Quảng Trị
Vingroup góp vốn thành lập 3 công ty cho trụ cột văn hóa
Ngày 10/11/2025, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột mới là văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực công nghệ – công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh và thiện nguyện xã hội. Với tinh thần phụng sự xã hội, trụ cột văn hóa sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và phát triển nghệ thuật hiện đại, qua đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Khi doanh nghiệp chọn pháp lý để bảo vệ danh tiếng trước tin giả
Khi mạng xã hội khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm đến pháp lý như một cách bảo vệ danh tiếng.
Congo và Vingroup ký MoU phát triển đô thị và giao thông xanh
Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Congo, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân.
Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung – Tây Nguyên sau mưa lũ
Tập đoàn Trung Nam vừa hỗ trợ 5 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại sau lũ.
Sau thập kỷ 'ngủ đông', bầu Đức kể về khoản nợ 36.000 tỷ đồng và cuộc đại phẫu Hoàng Anh Gia Lai
“Nợ 36.000 tỷ đồng là con số khủng khiếp. Thời điểm đó, nói Hoàng Anh Gia Lai mất thanh khoản là nhẹ, thực chất khi đó là tuyên bố phá sản”, bầu Đức nhớ lại.
Vingroup hợp tác và hỗ trợ Pomina phát triển
Thông qua gói tài chính đặc biệt và quan hệ đối tác ưu tiên, Vingroup sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm; đồng thời, chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái tập đoàn.
Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong chiến dịch 'Bay cùng VNeID'
Công ty CP Phát triển bất động sản Văn Phú tiếp tục thể hiện vai trò doanh nghiệp tiên phong khi đồng hành cùng trung tâm RAR, Bộ Công an trong chiến dịch truyền thông quốc gia “Bay cùng VNeID”.
Năm 'thanh lọc' của ngành F&B: Chọn từ bỏ hay tập thích nghi với luật chơi mới?
Biến động chính sách buộc nhiều doanh nghiệp F&B tìm cách vận hành chuẩn chỉ trong khi nỗi lo về khả năng thích ứng vẫn hiện hữu.
Number 1 cùng Đen Vâu tiếp lửa đam mê cho gen Z Việt
Trong nhịp sống hối hả, Gen Z (thế hệ không ngại thử thách) tìm cách vừa bứt phá, vừa giữ cân bằng. Sự kết hợp giữa Number 1 và rapper Đen mang thông điệp “tiếp năng lượng, bền đam mê”, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống trọn khoảnh khắc, bền bỉ theo đuổi đam mê đến cùng và sẵn sàng năng lượng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Pomina có thể là 'lời giải' cho bài toán luyện kim của Vingroup?
Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và bao tiêu đầu ra, song Pomina vẫn sẽ cần thêm rất nhiều nguồn lực và thời gian nữa mới có thể giải quyết được những khó khăn hiện hữu.
TTC Plaza Đà Nẵng hút khách thuê dù chưa hoàn thiện toàn bộ
G8 Golden thuê 22.400m² văn phòng TTC Plaza Đà Nẵng trước khi dự án hoàn thiện toàn bộ giúp TTC Land tăng hiệu quả khai thác, tạo dòng tiền ổn định trong thời gian tới.
Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung – Tây Nguyên sau mưa lũ
Tập đoàn Trung Nam vừa hỗ trợ 5 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại sau lũ.
Nâng ngưỡng doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh
Trên cơ sở lắng nghe các kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên mức phù hợp.
Áp lực trả nợ trái phiếu bất động sản dồn về cuối năm
Theo FiinGroup, chi phí vốn từ trái phiếu là yếu tố then chốt tạo nên sự ế đối lập giữa hai nhóm ngành ngân hàng và phi ngân hàng trong tháng 10.
Doanh nghiệp Việt vẫn ưu tiên vươn ra thế giới bất chấp gián đoạn thương mại
Giữa bối cảnh bất ổn thương mại, các doanh nghiệp Việt đang đa dạng hóa thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro, theo báo cáo của HSBC.






















































