Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có Tổng giám đốc mới

Hứa Phương - 19:23, 19/05/2023

TheLEADERTập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố thay đổi một loạt vị trí lãnh đạo sau khi cuộc xung đột quanh ghế Chủ tịch HĐQt công ty được giải quyết.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình) vừa công bố loạt nghị quyết về thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn kể từ ngày 1/6.

Được biết ông Nam tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư xây dựng trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và bắt đầu công tác tại HBC từ năm 2001. Ông Nam từng giữ chức vụ giám đốc dự án ở nhiều công trình do HBC làm tổng thầu như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town…

Từ năm 2014 đến 2019, ông Nam đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc khu vực miền Bắc của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Năm 2019, ông Nam xin nghỉ việc và không còn xuất hiện trong danh sách lãnh đạo của công ty.

Ngoài vị trí tổng giám đốc, Hòa Bình cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hoàng sẽ giữ chức Phó tổng giám đốc.

Cũng ngày, HĐQT của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Phạm Quốc Thắng kể từ ngày 31/5. Thay vào đó, bà Lê Thị Phương Uyên sẽ nắm giữ vị trí kế toán trưởng kể từ ngày 1/6 tới.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông David Martin Ruiz kể từ ngày 18/5.

Trước đó, vào đầu năm 2023, các ông Lê Quốc Duy, Nguyễn Công Phú, Dương Văn Hùng và Albert Antoine là các thành viên HĐQT không ủng hộ ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Việc này dẫn đến các tuyên bố xung đột liên quan đến chiếc ghế Chủ tịch HĐQT tại Hòa Bình. Tuy nhiên, sau đó các thành viên này đã lần lượt rút khỏi HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong và ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT.

Gần đây, Hòa Bình thừa nhận thời gian vừa qua, công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề. Cùng với việc thị trường bất động sản và tài chính biến động, hàng loạt các công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành từ chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề thanh, quyết toán. Điều này ảnh hưởng đến việc hoàn thành báo cáo tài chính năm không đúng thời hạn.

Trên sàn chứng khoán cổ phiếu HBC vừa bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/5, với lý do Hòa Bình chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022. 

Năm ngoái Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lỗ kỷ lục hơn 1.100 tỷ đồng do mạnh tay trích lập các khoản dự phòng phải thu và chi phí tài chính gia tăng. Đến quý I/2023, công ty tiếp tục ghi nhận lỗ hơn 440 tỷ đồng. Dù vậy, cả năm 2023, công ty kỳ vọng sẽ có lãi 125 tỷ đồng.