Tài chính
Các dự án blockchain tỷ USD đều có dấu chân của người Việt
Theo Ninety Eight, lĩnh vực blockchain và tài sản số tại Việt Nam đang có nhiều tiềm năng cả về nhân lực, pháp lý và cơ hội hút vốn quốc tế.
Năng lực blockchain và tài sản số của người Việt
Trong gần một thập kỷ qua, mỗi khi nhắc đến những công nghệ hàng đầu trên thế giới, người ta thường nói về Thung lũng Silicon, hay trong lĩnh vực tài chính là những trung tâm giao dịch lớn được đặt tại Mỹ, châu Âu và Singapore.
Tuy nhiên, có một thực tế là với blockchain, tài sản số, tài sản mã hóa, tư duy nói trên đã thay đổi. Theo ông Lê Thanh, nhà đồng sáng lập Ninety Eight, dấu ấn của người Việt trong những lĩnh vực mới và phức tạp này rất rõ nét.
"Tại các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành blockchain và tài sản số, với định giá nhiều tỷ USD đều có dấu chân của các kỹ sư người Việt Nam. Dù đó là Binance, Coinbase, hay Ethereum, đóng góp của người Việt Nam là rất lớn", ông Thanh chia sẻ tại Diễn đàn Khai phá tiềm năng tài sản số.
Đại diện Ninety Eight cho rằng, Việt Nam hiện đang sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao có tư duy logic tốt và khả năng thích nghi nhanh với các công nghệ mới. Những lợi thế này đặc biệt phù hợp với lĩnh vực blockchain, tài sản số.

Ông Thanh tin rằng, trong khi các ngành công nghiệp truyền thống đòi hỏi hạ tầng vật lý khổng lồ và vốn đầu tư dài hạn, blockchain với tính chất phi tập trung đã thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và các cường quốc như Mỹ.
Theo ông, khoảng cách này hiện nay là rất ngắn, thậm chí ở một số phân khúc, người Việt đang trực tiếp dẫn dắt cuộc chơi.
"Tôi biết, nhiều chuyên gia là người Việt tại các tập đoàn công nghệ lớn ở Mỹ khi nghe về Nghị quyết 05 đã ngay lập tức bày tỏ nguyện vọng quay về đóng góp cho đất nước. Điều này thực sự hứa hẹn", nhà đồng sáng lập Ninety Eight bày tỏ.
Bên cạnh đó, việc chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam theo vị chuyên gia cũng là một lợi thế. Trong con mắt của các nhà khởi nghiệp trẻ, IFC không chỉ là một không gian vật lý để giao dịch, trao đổi, mà còn thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ cho những ý tưởng đổi mới sáng tạo.
Theo ông Thanh, khi có niềm tin và tinh thần dám nghĩ, dám làm, doanh nghiệp Việt sẽ không còn phải e ngại khi đứng cạnh bất kỳ "ông lớn" nào trên bàn cân công nghệ.
Sức nóng của blockchain và tài sản số
Không riêng Ninety Eight, mà nhiều định chế, tập đoàn, doanh nghiệp cũng đang bày tỏ mong muốn tham gia vào lĩnh vực blockchain, tài sản số tại Việt Nam.
Khảo sát của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đang quan tâm tới lĩnh vực này. Khi được hỏi, phần lớn các doanh nghiệp cho rằng, blockchain và tài sản số sẽ được ứng dụng tốt nhất cho lĩnh vực tài chính, quản lý tài sản, an toàn thông tin và định danh dữ liệu...
Đồng tình với khảo sát nói trên, nhà đồng sáng lập Ninety Eight cho hay, tính chất bất biến, minh bạch và không thể sửa, xóa của blockchain sẽ địn hình nền kinh tế số trong tương lai và sớm thay thế cho các tổ chức trung gian truyền thống.
Bằng việc phân tán dữ liệu qua nhiều lớp mạng ngang hàng thay vì tập trung vào một máy chủ duy nhất, công nghệ này loại bỏ rủi ro bị tấn công tập trung và đảm bảo mọi giao dịch đều có thể kiểm chứng công khai.

Theo ông Thanh, ứng dụng trực diện nhất mà blockchain mang lại cho doanh nghiệp chính là xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều này giúp khắc phục tình trạng hàng giả, hàng nhái gây nhức nhối cho cả người bán, lẫn người mua.
Khi một sản phẩm được đưa lên blockchain, toàn bộ lịch sử từ khâu sản xuất, vận chuyển đến tay người tiêu dùng đều được cố định. Trên thế giới, các doanh nghiệp lớn như Walmart hay Nestlé đã áp dụng điều này để kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu.
Một khía cạnh khác mà blockchain cũng đang góp phần thay đổi là thanh toán xuyên biên giới. Ông Thanh nhớ lại trải nghiệm cá nhân khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, việc chờ đợi dòng tiền về tài khoản thường mất hàng tuần với mức phí lên đến 5% mỗi giao dịch.
Tuy nhiên, với blockchain, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chi phí chuyển tiền gần như bằng không và tốc độ xử lý diễn ra tức thì, không phụ thuộc vào giờ hành chính.
Việc rút ngắn thời gian luân chuyển vốn từ vài ngày xuống vài phút giúp doanh nghiệp giải phóng dòng tiền, tăng hiệu suất hoạt động lên gấp nhiều lần. Sự minh bạch của các giao dịch trên blockchain cũng giúp loại bỏ hoàn toàn các trường hợp đối tác gian lận bằng hóa đơn giả, vì có thể kiểm tra theo thời gian thực.
Cánh cửa token hóa
Đột phá của blockchain và tài sản số theo nhà đồng sáng lập Ninety Eight còn nằm ở khả năng token hóa tài sản. Đây được hiểu là quá trình biến các tài sản thực như bất động sản, trái phiếu hoặc cả những tài sản vô hình như bản quyền trí tuệ thành tài sản số, tài sản mã hóa giao dịch được trên toàn cầu.
Ông Thanh gọi đây là cơ hội mở ra dòng vốn khổng lồ từ thị trường quốc tế. Trước đây, một nhà đầu tư tại Mỹ hay Singapore rất khó để rót vốn vào một dự án bất động sản hay một doanh nghiệp tại Việt Nam do rào cản về thủ tục và địa lý.
"Nhưng khi tài sản được token hóa và niêm yết trên các nền tảng xuyên biên giới, dòng tiền quốc tế có thể tiếp cận trực tiếp và dễ dàng, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn vốn thay vì chỉ phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng", ông nói.

Một lợi ích khác của token hóa là khả năng chia nhỏ tài sản. Nếu như người trẻ ngày càng khó chạm tay vào căn nhà mơ ước, thì thông qua blockchain, một căn hộ có thể được phân tách thành nhiều phần nhỏ, cho phép đầu tư từ vài phần trăm giá trị tài sản, thay vì phải tích lũy hàng chục năm để mua toàn bộ.
Điều này không chỉ tạo ra tính thanh khoản cho thị trường mà còn mở ra cơ hội tích lũy tài sản sớm cho cộng đồng. Blockchain và tài sản số đã biến những tài sản khó thanh khoản vì giá trị quá lớn thành những sản phẩm linh hoạt, dễ giao dịch.
Ngoài ra, blockchain còn mang lại giá trị cho các tài sản vô hình như bằng sáng chế hay bản quyền nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ Việt Nam sở hữu các tác phẩm đạt hàng tỷ lượt xem trên toàn cầu nhưng lại thiếu cơ chế để thương mại hóa hoặc gọi vốn.
"Token hóa giúp những tài sản khó định giá, khó cầm nắm, thành những mặt hàng có thể giao dịch công khai, tạo ra một kênh gọi vốn hoàn toàn mới cho nền kinh tế sáng tạo", ông Lê Thanh nhấn mạnh.
Nhìn về tương lai, Ninety Eight cũng đang đóng góp vào hạ tầng này bằng những giải pháp như công nghệ ví Ramper đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, hay mạng lưới Viction với hàng triệu người dùng toàn cầu.
Ông Thanh tin rằng, với sự ủng hộ từ Chính phủ, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử. Từ một quốc gia chủ yếu gia công và tiêu dùng công nghệ, Việt Nam đang tiến gần hơn đến việc trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi các giải pháp hạ tầng được xây dựng bởi người Việt.
Sau chuyển đổi số là chuyển đổi blockchain, tài sản số
Sàn giao dịch tài sản số không bao giờ ngủ
Khác với chứng khoán, sàn giao dịch tài sản số hoạt động không có giờ nghỉ, không có ngày lễ và đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối theo thời gian thực.
Trung tâm tài chính quốc tế thúc đẩy kỷ nguyên tài sản số
Dù khởi động muộn hơn nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam lại đứng trước lợi thế của "người đi sau" trong việc đón đầu xu hướng công nghệ tài chính mới của thế giới.
HBA đưa blockchain và tài sản số vào cuộc sống
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình của Việt Nam, khi đưa blockchain và tài sản số từ 'vùng xám' vào ứng dụng thực tiễn, với khung pháp lý rõ ràng.
Đa phần quỹ mở 'chịu thua' VNIndex
Hiệu suất 3 tháng qua của đa phần quỹ mở bị âm, bất chấp VNIndex vẫn duy trì ở vùng đỉnh 1.700 điểm. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, có tới 52/76 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất kém xa so với mức tăng của chỉ số VN-Index.
Chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Theo mô hình tổ chức, Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động theo định hướng một trung tâm, hai điểm đến, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
ADB và BIDV ký gói vay 250 triệu USD hỗ trợ nông nghiệp
Gói tài chính sẽ đi kèm với viện trợ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực của BIDV trong quản lý môi trường và rủi ro.
TVS: Thị trường quản lý tài sản còn nhiều khoảng trống
Lãnh đạo Chứng khoán Thiên Việt (TVS) tin rằng, thị trường quản lý tài sản có nhiều tiềm năng, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu và khẩu vị đầu tư đa dạng.
Sàn giao dịch tài sản số không bao giờ ngủ
Khác với chứng khoán, sàn giao dịch tài sản số hoạt động không có giờ nghỉ, không có ngày lễ và đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối theo thời gian thực.
Các dự án blockchain tỷ USD đều có dấu chân của người Việt
Theo Ninety Eight, lĩnh vực blockchain và tài sản số tại Việt Nam đang có nhiều tiềm năng cả về nhân lực, pháp lý và cơ hội hút vốn quốc tế.
Trải nghiệm dịch vụ tài chính cao cấp dành cho khách hàng ưu tiên dịp cuối năm từ OCB
Hiện nay, ngân hàng Phương Đông (OCB) đang triển khai hàng loạt ưu đãi, đặc quyền dành riêng cho hội viên OCB Priority Banking với dịch vụ đẳng cấp cùng những tiện nghi vượt trội trong mùa cuối năm.
Vân Đồn viết tiếp giấc mơ dang dở
Khi kỳ vọng đặc khu khép lại và thị trường bất động sản du lịch rơi vào trạng thái phòng thủ, Vân Đồn đứng trước nguy cơ trở thành một điểm đến dang dở. Nhưng việc Everland Group kiên định triển khai Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ là quyết định đầu tư ngược chu kỳ, mà là bước đi chiến lược nhằm xây dựng năng lực điểm đến để đưa Vân Đồn lên bản đồ du lịch quốc tế.
Đa phần quỹ mở 'chịu thua' VNIndex
Hiệu suất 3 tháng qua của đa phần quỹ mở bị âm, bất chấp VNIndex vẫn duy trì ở vùng đỉnh 1.700 điểm. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, có tới 52/76 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất kém xa so với mức tăng của chỉ số VN-Index.
Kinh doanh ảm đạm, điều gì ở Giầy Thượng Đình thu hút nhà đầu tư?
6,4 triệu cổ phiếu GTD của Công ty CP Giầy Thượng Đình được đấu giá thành công với mức gần 216.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 10 lần giá khởi điểm dù doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm trong nhiều năm.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15
Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 22/12, tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội
Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.













