Tỷ giá hôm nay 11/6: Đồng Yên được yêu thích khi cuộc chiến thương mại leo thang
Đồng Yên luôn được xem là đồng tiền an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng,
Giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed và đồng bạc xanh được hưởng lời từ đó.
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố hôm nay (13/6) ở mức 22.578 VND/USD, tăng 3 VND so với hôm qua.
Theo khảo sát của TheLEADER, tại 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu (*), tính đến 10h sáng nay, giá mua vào USD của Sacombank, ACB đang đứng đầu với 22.785 VND/USD. Ngược lại, ngân hàng BIDV niêm yết ở mức thấp nhất 22.845 VND/USD.
So với sáng ngày 12/6, Vietinbank đã điều chỉnh giá USD lên 20 VND. Vietcombank, Techcombank tăng 15 VND. VPBank, HDBank tăng 10 VND. BIDV, ACB tăng 5 VND. Sacombank tăng 6 VND (mua vào) và 5 VND (bán ra). MB tăng 10 VND (mua vào) và 100 VND (bán ra). VIB tăng 10 VND (bán ra).
Với các ngoại tệ khác, tại Vietcombank, trong số 10 đồng tiền mà TheLEADER chọn lọc thì có 7 đồng điều chỉnh tăng, trong đó GBP lên nhiều nhất với 0,2%. Còn 3 đồng tiền còn lại đều giảm với AUD tụt mạnh nhất với 0,25%.
Trên thị trường thế giới, chỉ số đồng USD hồi phục khá vững chắc vào hôm qua khi giới đầu tư đang chuyển hướng tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ. Nhiều nhà phân tích còn dự báo rằng đồng bạc xanh sẽ nhanh chóng đạt đỉnh sau khi công bố việc nâng lãi suất từ Fed vào chiều nay theo giờ Mỹ.
Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ mới công bố cho thấy con số nằm trong dự đoán của thị trường, cùng với thỏa thuận được ký giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa tại Singapore hôm qua đã tạo nên tác động tích cực cho đồng bạc xanh và đẩy lùi hơn đồng tiền an toàn – Yên Nhật.
Đồng Yên Nhật, Euro, bảng Anh và đô la Canada đều đã bị đẩy lùi bởi đồng USD vào hôm qua.
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Năm tới. Theo Masafumi Yamamoto, Giám đốc chiến lược ngoại hối của Quỹ Mizuho Securities, thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ sẵn sàng đẩy nhanh quá trình bình thường hóa chính sách.
Tuy nhiên, ông Yamamoto tin rằng những kỳ vọng như vậy là quá mức. Cuộc họp có thể làm thấp vọng cho những người trông chờ vào chính sách thắt chặt tiền tệ và có thể họ sẽ giải thích cho sự yếu kém gần đây của đồng Euro
(*) Đây là các ngân hàng có quy mô vốn hoặc số chi nhánh/phòng giao dịch nhiều nhất.
Đồng Yên luôn được xem là đồng tiền an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng,
Sau đà tăng mạnh cuối tuần trước, giá USD liên tục được điều chỉnh.
Mặc dù đã cắt giảm 70% chi phí dự phòng rủi ro bất chấp nợ xấu tăng cao, Saigonbank vẫn lỗ trước thuế gần 114 tỷ đồng trong quý IV/2024.
FiinGroup đánh giá áp lực đáo hạn trái phiếu tương đối thấp trong quý I/2025, nhưng dự kiến sẽ tăng cao trở lại trong nửa cuối năm.
Thị trường lúa gạo Việt Nam 2024 dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã có khởi sắc, dự báo một năm 2025 có thể tiếp tục phát triển.
Liên tiếp ở các phiên giao dịch trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã bơm hàng trăm nghìn tỷ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và chất lượng nợ vay được cải thiện.
Đắk Nông đứng trước thời điểm thuận lợi để trở thành trung tâm bauxite, luyện nhôm quốc gia theo định hướng của Trung ương, tạo đột phát triển kinh tế.
Khát vọng phát triển của các doanh nhân trẻ giờ đây không chỉ dừng lại ở kinh doanh mà còn gắn liền với sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản dân tộc.
Việc startup thương mại điện tử B2B Telio giải thể khiến các nhà đầu tư lớn như Tiger Global, Granite Oak, Peak XV và VNG mất trắng.
Để mua được căn hộ chung cư tại Hà Nội giá trung bình khoảng 70 triệu đồng/m2, các hộ gia đình cần có thu nhập tối thiểu từ 45 - 210 triệu đồng mỗi tháng.
Muốn tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam cần phát triển được đội ngũ doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn mạnh, làm trụ cột, gánh vác những trọng trách lớn, đưa kinh tế bứt phá đi lên.
Mặc dù đã cắt giảm 70% chi phí dự phòng rủi ro bất chấp nợ xấu tăng cao, Saigonbank vẫn lỗ trước thuế gần 114 tỷ đồng trong quý IV/2024.
FiinGroup đánh giá áp lực đáo hạn trái phiếu tương đối thấp trong quý I/2025, nhưng dự kiến sẽ tăng cao trở lại trong nửa cuối năm.