Bỏ ngoài tai những lo ngại về nguy cơ dư cung căn hộ nghỉ dưỡng biển, Novaland và Đất Xanh là những tên tuổi mới nhất xâm nhập thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong khi CEO Group va FLC Group không ngần ngại mở rộng đầu tư.
Những chuyển biến trong tư duy đầu tư của các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam rất đáng ghi nhận trong bối cảnh Forbes vừa xếp hạng bốn doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam vào danh sách tỷ phú thế giới.
Nguyên nhân tạo nên một phiên cũng khá ‘ấm bụng’ cho nhiều nhà đầu tư hôm nay, ngoài việc sắc xanh chiếm đa số lúc đóng cửa, chúng ta phải kể đến đóng góp lớn của mã VIC khi tăng giá 4,67%, tương ứng với 4,461 điểm ảnh hưởng.
Phiên giao dịch hôm nay, VN-Index mất đà phục hồi. Cổ phiếu đáng chú ý là FLC với khối lượng giao dịch tăng đột biến, nhiều nhất phiên và giá tăng trần.
Một lần nữa, chỉ số VN-Index thử chinh phục lại ngưỡng tâm lý 1.130 điểm, nhưng hôm nay vẫn chưa phải là một ngày đẹp trời.
Chốt phiên, VN-Index đạt 1.049,73 điểm. Công chính thuộc về 18/20 mã có ảnh hưởng nhất khi đều tăng điểm, dẫn đầu là PLX.
Với việc đứng thứ 3 về tỷ trọng ảnh hưởng đến VN-Index và thông qua mức tăng giá 5,6%, cổ phiếu VCB (Vietcombank) đã đóng góp tới 4,2 điểm vào thành tích 10,66 điểm tăng thêm của VN-Index hôm nay.
Chỉ số VN-Index tuần qua khá rực rỡ khi chính thức chinh phục ngưỡng tâm lý 1.000 điểm vào thứ Tư. Cả tuần tăng được 28,41 điểm (+2,89%) so với giá đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước đó.
Chi phí môi giới mà các cổ đông Faros phải trả từ khi cổ phiếu này niêm yết ước tính lên đến 332 tỷ đồng.
Các hoạt động giao dịch cổ phiếu không minh bạch của FLC lại tiếp tục được dư luận chú ý về hiện tượng “bán chui”.