Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã kết thúc tốt đẹp tại G20 khi không có thêm mức thuế nào bị gia tăng. Cùng với đó, Huawei được nối lại kinh doanh với công ty Mỹ sau lệnh cấm.
Tiến độ của công cuộc từ bỏ hỗ trợ cho nhiên liệu hóa thạch của G20 vốn đã chậm chạp, nay còn bị đảo ngược bởi hàng tỷ đô la chuẩn bị đầu tư vào nhiên liệu này khi các nước đối phó với dịch Covid-19.
Các bộ trưởng về môi trường và năng lượng thuộc nhóm G20 mới đây đã ký kết thỏa thuận tái cam kết tuân thủ Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tuy nhiên không đạt được sự đồng thuận ở một số vấn đề, trong đó có loại bỏ điện than.
Kết quả của cuộc gặp mặt lần này có thể trở thành điểm mấu chốt với nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu vốn đang bị xáo trộn suốt 18 tháng qua vì chiến tranh thương mại.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện hình ảnh một Trung Quốc cởi mở và không đe dọa đến các nước khác.
Liên tiếp các “miếng” thuế quan được Mỹ và Trung Quốc đưa ra và chiến tranh thương mại thậm chí đang phủ bóng lên nhiều lĩnh vực khác.
Doanh thu cùng doanh số của Huawei đều tăng trưởng hơn 20%, bất chấp việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen trước đó.
Bắc Kinh liên tục thể hiện lập trường cứng rắn về chiến tranh thương mại trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung bên thềm hội nghị trượng đỉnh G20.
Báo cáo mới nhất về Tiền lương Toàn cầu của ILO cho thấy tăng trưởng tiền lương toàn cầu ở mức thấp trong khi chênh lệch lương theo giới tiếp tục ở mức quá cao, 20%, trên toàn cầu.
Các quốc gia đang và kém phát triển lại thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn đối với mục tiêu cắt giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngược lại với những "cam kết hời hợt" của các nước giàu.