Tiêu điểm
Các tỉnh thành điều chỉnh chính sách phòng chống Covid-19
Trong khi nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng, một số địa phương có sự điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ hôm nay.
Nhiều tỉnh thành đã có văn bản chỉ đạo mới về phòng chống dịch Covid-19 sau khi thời hạn cách ly toàn xã hội hai tuần theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng kết thúc vào hôm qua.
Trong đó, đa số các địa phương không thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn quyết định tạm thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 trong lúc chờ Chỉ thị mới từ Chính phủ như Cần Thơ, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Giang, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bên cạnh đó, một số địa phương đã nhanh chóng điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và yêu cầu áp dụng ngay từ hôm nay.
Hải Phòng, địa phương thuộc nhóm có nguy cơ, đã tạm dừng hoạt động các tổ và chốt kiểm soát Covid-19 tại thôn, tổ dân phố, xã, phường, quận, huyện, thị trấn, nhưng vẫn duy trì tại các cửa ngõ ra vào thành phố.
Các bến phà, bến đò kết nối Hải Phòng với tỉnh Hải Dương, Thái Bình được hoạt động trở lại nhưng chỉ vào 6-8h sáng và 16-18h hàng ngày. Chính quyền cũng cho phép 50% số xe của từng hãng taxi được hoạt động và lượng hành khách phải dưới 50% số ghế.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát đi tối qua, nếu không ở 12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao, người dân được phép vào Hải Phòng mà không phải cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi.
Những trường hợp đặc biệt vẫn bắt buộc khai báo thông tin cá nhân, nơi đến, nơi đi, thời gian đi lại trong thành phố với tổ kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào.
Người dân Hải Phòng ra khỏi thành phố và đến các địa phương không phải là 12 tỉnh thành ở nhóm nguy cơ cao, khi quay về không phải cách ly y tế tập trung, song phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nơi đến.
UBND thành phố Đà Nẵng chiều qua đã chủ trương cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại từ hôm nay theo hình thức bán trực tuyến và bán mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ.
Trong khi đó, tỉnh Nam Định, cũng nằm nhóm có nguy cơ, tối qua đã yêu cầu bốn chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ tiếp tục hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Nam Định tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn, trừ trường hợp đặc biệt.

Thuộc nhóm có nguy cơ thấp, Cà Mau đã cho phép nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại như kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát, hàng quán, địa điểm tham quan, du lịch, hàng quán vỉa hè, hàng rong (chỉ được bán mang về).
Cà Mau cũng cho phép nối lại hoạt động thể dục, thể thao; du lịch phục vụ khách nội tỉnh; vận chuyển hành khách với điều kiện tối đa 50% số chỗ ngồi đối với xe trên 7 chỗ. Đặc biệt, Cà Mau cho phép học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20/4.
Tuy nhiên, Cà Mau vẫn tạm dừng cơ sở kinh doanh dịch vụ như mát-xa, gội đầu, làm móng, hớt tóc, cơ sở thẩm mỹ, bar, vũ trường, karaoke, bida, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, tiệm game, tiệm internet công cộng, các hoạt động tôn giao và văn hoá trên 20 người.
Cùng nhóm với Cà Mau, nhưng tỉnh Thanh Hóa tối qua có công điện khẩn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30/4 và các biện pháp trong hai tuần qua vẫn được duy trì, ngoại trừ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước đi làm bình thường từ hôm nay.
Hà Nội nằm nhóm nguy cơ cao nhưng Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản cho phép tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn được thi công trở lại kể từ ngày 16/4.
Còn tại Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh đã điện khẩn và yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và nghiêm cấm cấm việc chủ quan, buông lỏng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch và tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 22/4.
Tất cả người đến từ/đi qua vùng dịch vào tỉnh, người Quảng Ninh từ vùng dịch trở về đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày và chi phí cách ly do người phải cách ly chi trả.
Quảng Ninh đang được xem là tỉnh đi đầu về việc xử lý rất nghiêm không khoan nhượng các trường hợp không thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đáng chú ý, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức phiên tòa xét xử nghiêm minh người vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mức phạt lên tới 9 tháng tù giam.
Từ ngày 1/4 đến ngày 12/4, các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long đã xử phạt 1.106 trường hợp vi phạm các quy định về việc ra đường không đeo khẩu trang và không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết, lập biên bản xử lý hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 240 triệu đồng.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 16/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 171 ca đã khỏi bệnh và 97 ca đang được điều trị.
Trong giai đoạn cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 - 14/4/2020 đã thêm 59 trường hợp mắc mới (chỉ bằng 40% so với 2 tuần trước đó), trong đó có 30 trường hợp tại khu cách ly và 29 trường hợp tại cộng đồng (chiếm gần 50% tổng số mắc).
Hà Nội, TP. HCM và 10 tỉnh thành tiếp tục cách ly xã hội đến 22/4
Hà Nội, TP. HCM và 10 tỉnh thành tiếp tục cách ly xã hội đến 22/4
Thủ tướng đồng ý đề xuất 12 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ lây lan cao tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tuần.
Thống nhất kiến nghị Thủ tướng tiếp tục thực hiện 'cách ly xã hội'
Trong cuộc họp sáng 15/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã bàn thảo và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện "cách ly xã hội" để phòng, chống dịch bệnh.
Kéo dài cách ly xã hội: Doanh nghiệp nói gì?
Theo ghi nhận ý kiến của nhiều doanh nghiệp, việc cách ly là cần thiết để đảm bảo an toàn, nhưng chỉ nên thực hiện cách ly những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao thay vì cách ly toàn quốc để tránh những hệ luỵ không đáng có.
Có nên tiếp tục cách ly xã hội toàn quốc?
Chính phủ và cả nước đang đối mặt với bài toán rất khó: Tiếp tục giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc hay nới lỏng để mở cửa kinh tế trở lại.
Định hình hướng tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ
Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 53,8km, bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc tại Cần Giờ.
Quốc hội khóa XVI đã làm được gì tại kỳ họp thứ nhất?
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ.
Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới
Quốc hội đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.
Quốc hội thông qua Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương
Với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hoá Việt Nam.
Chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
Chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thẩm định để ban hành nghị định với mức quy định doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh lên ngưỡng 1 tỷ đồng.
Khởi công cảng Liên Chiểu hơn 1,7 tỷ USD
Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu liên danh Hateco đảm bảo tiến độ cảng Liên Chiểu theo cam kết, phát triển đáp ứng mô hình cảng xanh – thông minh.
Chiến lược 'cánh buồm' vươn dọc chiều dài đất nước của Everland
Với danh mục hàng chục dự án lớn nhỏ dọc theo chiều dài đất nước, Everland đang sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.
Dòng vốn dài hạn và ngắn hạn: Cục diện mới khi nâng hạng thị trường
Cuộc chơi nâng hạng không chỉ đơn thuần là sự gia tăng về điểm số hay thanh khoản, mà là sự thay đổi cấu trúc sở hữu giữa dòng vốn ngắn hạn và dòng vốn dài hạn.
Quan hệ nhà đầu tư và tiêu chuẩn toàn cầu: Chìa khóa nâng hạng
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới sự minh bạch, hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) đã trở thành một phần không thể tách rời của chiến lược quản trị doanh nghiệp.
Đi tìm chiến lược nhân sự đa tầng
Doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều áp lực quản trị mới khi vận hành trong một cấu trúc lao động đa tầng với nhiều thế hệ nhân sự cùng tồn tại.
Ông Dương Mạnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT PVOIL
Ông Dương Mạnh Sơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT khi PVOIL đang đặt tham vọng lớn vào mảng bán lẻ, nhiên liệu bay cùng hệ sinh thái chuyển dịch năng lượng.
'Át chủ bài’ đưa thương hiệu Techcombank vươn tầm quốc tế
Techcombank khẳng định vị thế với lợi nhuận kỷ lục và chiến lược số hóa toàn diện, sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vươn tầm quốc tế.























































