Chứng khoán ngày 13/6: VN-Index lấy lại mốc 1.030 điểm khi khối lượng giao dịch tụt gần 1/2
Tuy VN-Index đã lấy lại 1.030 điểm nhưng khối lượng giao dịch tụt mạnh tới gần 1/2 so với phiên trước và đạt mức thấp nhất từ tháng 2/2017 đến nay.
HOSE - Lao dốc
Phiên giao dịch hôm qua, thị trường mặc dù hồi phục khá tốt về mặt điểm số tuy nhiên khối lượng giao dịch lại không mấy tích cực khi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua với hơn 116 triệu đơn vị.
Điều này đã cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang hết sức cẩn trọng với những diễn biến hiện nay trên thị trường như xu hướng khối ngoại bán ròng liên tục trong những phiên gần đây, phiên cơ cấu danh mục của các quỹ ETF ngoại vào ngày mai, hay Fed vừa nâng lãi suất thêm 0,25% vào hôm qua cùng với nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất thêm 2 lần nữa vào thời gian còn lại của năm 2018.
Bước vào phiên giao dịch hôm nay, sau khi xanh nhẹ trong 30 phút giao dịch đầu, chỉ số VN-Index đã trượt xuống dưới mức tham chiếu. VN-Index đạt mức cao nhất trong ngày tại 1.033,46 điểm, tăng nhẹ 0,28% ngay đầu phiên.
Nhóm cổ phiếu blue-chips giằng co khá mạnh cùng với sắc đỏ - xanh khá cân bằng trên bảng điện tử. Điều này khiến chỉ số VN-Index lên xuống quanh mức tham chiếu. Cho đến gần 10h30, trụ nâng đỡ chính đã không còn khiến chỉ số này lao dốc liên tục sau đó và tạm nghỉ trưa tại 1.023,93 điểm (-0,64%).
Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn thì chỉ còn duy nhất MSN tăng nhẹ 0,6%. Các cổ phiếu còn lại đều giảm giá gồm VIC giảm 0,63%; VHM giảm 0,59%; VNM giảm 1,16%; SAB giảm 0,3%; GAS giảm 0,72%; VCB giảm 1,34%; TCB giảm 0,85%; CTG giảm 0,5%; BID giảm 2,19%.
Đến chiều, diễn biến của VN-Index cũng không xuất hiện tín hiệu sáng sủa nào. Sau khi quay lại giao dịch, VN-Index chỉ liên tục lình xình quanh mốc 1.020 điểm cho đến hết đợt khớp lệnh liên tục.
Dường như tình trạng khớp lệnh tiếp tục trở thành vấn đề. Lực cầu khá yếu khiến chỉ số chính dễ bị tổn thương khi áp lực bán ra chỉ gia tăng nhẹ. ‘Cú đánh ATC’ khiến VN-Index rớt tiếp 5 điểm tuyệt đối và đóng cửa tại mức 1.015,72 điểm, giảm 14,81 điểm (-1,44%).
Khối lượng giao dịch tăng 43% so với phiên trước, đạt 116,6 triệu đơn vị, tương ứng với 4,59 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 114 mã tăng giá, 157 mã giảm giá và 52 mã đứng giá. Trong đó có 7 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn.
VCB (-3,01%) và VIC (-1,56%) là 2 mã chứng khoán tạo gánh nặng lớn nhất cho VN-Index hôm nay khi cướp đi lần lượt 2,18 điểm và 1,77 điểm.
Nhóm ngân hàng tạo sức ép chính cho sàn khi gần như đồng lòng giảm giá khá mạnh gồm VCB, TCB giảm 0,38%; CTG giảm 2,37%; BID giảm 4,55%; VPB giảm 4,58%; MBB giảm 3,05%; HDB giảm 4,39%; STB giảm 1,95%; TPB giảm 0,71%. Riêng EIB tăng 0,68%.
Về khối lượng giao dịch, mã HAG (+3,56%) với hơn 14,9 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là HBC (+6,67%) với 6,98 triệu đơn vị và HPG (-1,84%) đạt 6,57 triệu đơn vị.
Lực cầu đã được cải thiện vào hôm nay nhờ một số mã vừa có thông tin mới gồm cặp đôi HAG – HNG, HSG.
Cụ thể, với cặp đôi HAG – HNG thì Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa đưa ra tài liệu họp Đại hội cổ đông mới đây. Theo đó, HNG đã đặt mục tiêu kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng. HAG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.217 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng.
Còn HSG thì CTCP TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu này nhằm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 88,8 triệu, tương đương tỷ lệ 25,38% vốn. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày mai 15/6, đến 14/7 theo phương thức giao dịch khớp lệnh.
SKG dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 2,2 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HPG, MBB, SSI.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là HAG với 10,35 triệu đơn vị. Theo sau là STB, HPG, DXG.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 5 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, HBC (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình) tăng 7,3 lần; FTS (CTCP Chứng khoán FPT) tăng 6,6 lần; BMI (CTCP Bảo Minh) tăng 6 lần; HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai) tăng 5,6 lần; CTI (CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO) tăng 4,1 lần.
HNX - Thiếu trụ
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX-Index trụ được sắc xanh trong 2/3 thời gian đầu của buổi sáng với lực nâng đỡ cũng khá yếu. Đến 10h30, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số này chính thức chìm trong sắc đỏ cho đến tận trưa và tạm nghỉ tại mức 115,96 điểm (-0,6%).
Các mã lớn hầu như đều chuyển sang sắc đỏ gồm ACB giảm 0,72%, SHB giảm 1,09%; PVS giảm 0,58%; VGC giảm 0,83%.
Đến chiều, diễn biến của chỉ số HNX-Index tệ hơn khi liên tục lùi sâu hơn. Lực cung vẫn tiếp tục ồ ạt. Trong khi đó, tâm lý bên mua lại quá cẩn trọng. VN-Index đóng cửa tại 114,91 điểm, giảm 1,75 điểm (-1,5%).
Chốt phiên có 62 mã tăng giá, 85 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.
ACB (-2,17%) là mã chứng khoán tạo nhiều gánh nặng nhất cho HNX-Index hôm nay với -0,53 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 20 mã tăng giá kịch trần, 9 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-2,17%) dẫn đầu sàn khi đạt 5,8 triệu đơn vị. DST (giảm sàn) theo sau với 5 triệu đơn vị, ACB (-2,17%) đạt 3,8 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, SHS là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 60,6 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là VGC với 1,78 triệu đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm DTD, TJC, ITQ.
Tuy VN-Index đã lấy lại 1.030 điểm nhưng khối lượng giao dịch tụt mạnh tới gần 1/2 so với phiên trước và đạt mức thấp nhất từ tháng 2/2017 đến nay.
Cuối phiên hôm nay, cả 2 sàn đều chịu áp lực bán mạnh khiến chỉ số chính lùi lại đáng kể.
VinFast vừa ký kết với ngân hàng BNI và Maybank cho khoản vay hợp vốn dài hạn tương đương 110 triệu USD để xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện tại Subang, Tây Java, Indonesia.
Bên cạnh vẽ lên bức tranh tăng trưởng khá tham vọng, ngành ngân hàng còn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là nợ xấu gia tăng trong lĩnh vực bất động sản.
Nghị định 94 ra đời bước đầu tạo hành lang pháp lý cho vay ngang hàng, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho lĩnh vực tài chính số.
Tổng giám đốc của VPBank Nguyễn Đức Vinh nhìn nhận, hiệu quả của mô hình tập đoàn tài chính nằm ở khả năng tận dụng được sức mạnh cộng hưởng của cả hệ thống.
MSB công bố kế hoạch quay lại lĩnh vực chứng khoán được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, mở rộng thị trường vốn trong dài hạn.
Thương vụ của VPBank không chỉ ghi nhận là khoản vay hợp vốn nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay về mặt quy mô, mà đồng thời còn là một khoản vay quốc tế lớn nhất hỗ trợ cho mục tiêu thúc đẩy tài chính bền vững mà một ngân hàng Việt Nam từng triển khai.
Trải qua 37 năm phát triển, VietinBank đã góp phần tích cực, quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước bối cảnh chuyển đổi số và thách thức toàn cầu, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, kiến tạo tương lai bền vững và phát triển mạnh mẽ.
Cùng với đà tăng giá mạnh của phân khúc chung cư Hà Nội, thị trường cũng xuất hiện một vài dự án căn hộ hạng sang nhắm vào giới siêu giàu.
Với 51,9% thị phần sữa tươi và hai công ty đạt trung hòa carbon, đại diện Tập đoàn TH đã có những chia sẻ đáng chú ý về mô hình kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã mang lại bức tranh tươi sáng cho du lịch Quảng Ninh khi lượng khách đến các điểm tham quan tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, đưa quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD.
Chỉ khi năng lực tốt, tinh thần chủ động cao và hiểu sâu sắc bối cảnh kinh doanh, người làm L&D mới thật sự chuyển mình thành đối tác chiến lược của tổ chức.