Chứng khoán ngày 8/6: 'Cú đánh ATC' tạo nên sự khác biệt cho VN-Index
Gần cuối phiên, chỉ số VN-Index đang còn 'mập mờ' trong sắc xanh - đỏ thì 'cú đánh ATC' đã tạo nên sự tăng điểm rõ ràng hơn cho VN-Index.
HOSE - Bán mạnh vào cuối phiên
Hai phiên cuối tuần qua, thị trường đã phải chứng kiến áp lực chốt lời gia tăng trở lại khiến chỉ số VN-Index chao đảo khá mạnh. Thêm nữa, khối lượng giao dịch cũng giảm đáng kể và cho thấy tâm lý cẩn trọng của bên mua.
Tuy nhiên, nhờ vào việc tăng trần liên tiếp cả 2 phiên vừa qua của cổ phiếu TCB sau 3 phiên giao dịch đầu tiên không mấy suôn sẻ mà chỉ số VN-Index đã ghi nhận tới 7 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy tốc độ đã chậm dần. Điều này là do TCB đang nằm trong top 10 mã chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE.
Ngay khi bước vào đợt khớp lệnh hôm nay, chỉ số VN-Index rớt tới 10 điểm tuyệt đối (-0,95%) so với tham chiếu và đạt mức thấp nhất trong ngày tại 1.029,19 điểm. Điều này là do áp lực bán mạnh khiến nhiều mã lớn chìm trong sắc đỏ từ sớm như VIC, VCB, BID, CTG…
Tuy nhiên, nhờ việc hồi phục tốt trên biểu đồ giá của nhiều trụ lớn khác như GAS, VNM, cùng với tốc độ khớp lệnh nhanh hơn mà VN-Index cũng nhanh chóng trở lại sắc xanh và liên tục lên xuống trên mốc tham chiếu ngay sau đó. Cho đến giờ nghỉ trưa, chỉ số này tạm dừng tại mức 1.043,75 điểm (+0,46%).
Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn chỉ có VNM tăng mạnh 2,43% và GAS tăng 1,13%, VCB tăng 0,67%; SAB tăng 0,37%; TCB tăng 0,67%. Ở phía giảm gồm VIC giảm 0,16%; VHM giảm 0,42; %; BID giảm 0,16%; CTG giảm 0,35%.
Đến chiều, chỉ số VN-Index gần như đi ngang trong 3/4 thời gian đầu. Gần hết đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán ra bắt đầu chiếm ưu thế khiến VN-Index lao dốc về gần mốc tham chiếu và đóng cửa 1.039,02 điểm, tăng nhẹ 0,01 điểm (+0%) so với tham chiếu.
Khối lượng giao dịch tăng 25% so với phiên trước, đạt 185,5 triệu đơn vị, tương ứng với 7,5 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 129 mã tăng giá, 165 mã đứng giá và 44 mã đứng giá. Trong đó có 15 mã tăng trần và 5 mã giảm sàn.
TCB (3,61%) và VNM (+1,75%) trở thành mã chứng khoán đóng góp nhiều nhất cho VN-Index hôm nay với gần 3 điểm ảnh hưởng.
Nhóm ngân hàng tạo gánh nặng khá lớn cho VN-Index khi ngoại trừ TCB, VPB (+2,7%) tăng giá thì còn lại đều giảm gồm VCB giảm 1,17%; BID giảm 1,59%; CTG giảm 1,75%; MBB giảm 1,46%; HDB giảm 3,46%; STB giảm 2,33%; EIB giảm 0,33%; TPB giảm 0,52%.
Hai mã chứng khoán tạo sức ép lớn nhất cho VN-Index hôm nay là VCB và PLX (-2,79%) với lần lượt 0,84 điểm và 0,8 điểm ảnh hưởng.
Về khối lượng giao dịch, mã HPG (-1,14%) với hơn 8 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là ASM (0%) với 5,76 triệu đơn vị và MBB đạt 5,69 triệu đơn vị.
VPB dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 4,56 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HPG, VHM, SSI.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là VPB với 4,56 triệu đơn vị. Theo sau là E1VFVN30, HPG, DXG.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 4 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, ABT (CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre) tăng 347,8 lần, GDT (CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành) tăng 24 lần, HAP (CTCP Tập đoàn HAPACO) tăng 9,1 lần, SKG (CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang) tăng 4,4 lần.
HNX - Áp lực chốt lời gia tăng
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, áp lực chốt lời gia tăng ồ ạt từ sớm khiến chỉ số HNX-Index lao dốc và xuống mức thấp nhất trong ngày tại 118,09 điểm, giảm 1,48% so với tham chiếu sau 15 phút đầu giao dịch. Sau đó, do lực đẩy quá yếu khiến chỉ số này vớt đáy một cách trật vật và tạm nghỉ trưa tại ngay sát mức tham chiếu.
Sàn HNX vào sáng nay chỉ có duy nhất trụ đỡ ACB là đáng kể với mức tăng giá 1,16%. Ở phía giảm, một số mã lớn tạo sức ép lớn cho chỉ số chính gồm SHB giảm 1,05%; PVS giảm 2,22%; VCG giảm 2,69%; VCS giảm 0,96%...
Đến chiều, trụ đỡ mạnh duy nhất ACB bắt đầu tụt dốc trên biểu đồ giá. Diễn biến này đã kéo theo HNX-Index lùi lại dần cho đến lúc đóng cửa tại 118,45 điểm, giảm 1,4 điểm (-1,17%).
Khối lượng giao dịch giảm 20% so với phiên trước, đạt 35 triệu đơn vị, tương ứng 0,54 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 66 mã tăng giá, 90 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.
ACB (-1,16%) là mã chứng khoán tạo gánh nặng lớn nhất cho HNX-Index hôm nay với -0,3 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 18 mã tăng giá kịch trần, 13 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-2,11%) dẫn đầu sàn khi đạt 5 triệu đơn vị. ACB (-1,16%) theo sau với 4 triệu đơn vị, PVS (-3,89%) đạt 3,95 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, SHB là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 109 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là PVS với 347,7 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm DTD, PVV, DPS.
Gần cuối phiên, chỉ số VN-Index đang còn 'mập mờ' trong sắc xanh - đỏ thì 'cú đánh ATC' đã tạo nên sự tăng điểm rõ ràng hơn cho VN-Index.
TCB tăng trần giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm liên tiếp thứ 6.
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích tại công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng từ khối ngoại không phải xấu mà còn giúp nới room, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường khi nâng hạng.
Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng quý III/2025 nhờ tín dụng bứt tốc và NIM ổn định, nhưng áp lực dự phòng khiến bức tranh vẫn còn phân hóa.
Cuộc cách mạng này xoay quanh việc blockchain đang dần chiếm vai trò lớn hơn trong hệ thống thanh toán, vốn thuộc về các ngân hàng và định chế tài chính.
Sau chuyến đi London cùng FTSE đồng tổ chức sự kiện Vietnam Access Day 2025, Vietcap đã cập nhật tiến trình nâng hạng lên Thị trường Mới nổi của Việt Nam.
SHB thông báo 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần được đầu tư về cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm chế biến công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm.
Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin và sự gắn bó ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn.
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Các chuyên gia Đại học RMIT cho rằng, việc tích hợp hạ tầng trữ nước vào các công viên lớn, hồ điều hòa và khu dân cư có ý nghĩa sống còn giúp Hà Nội, TP.HCM thoát ngập úng.
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem Tower ‘đắp chiếu’ lãng phí 10 năm qua đã khiến 8 cựu lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị điều tra, khởi tố.