Chứng khoán ngày 28/5: Tuy VN-Index rớt tiếp 32 điểm nhưng khối lượng giao dịch trở lại 45%
Đầu tuần, chỉ số VN-Index tiếp tục rớt sâu nhưng khối lượng giao dịch đã trở lại khi nhiều mã có khối lượng tăng đột biến.
HOSE - Ngân hàng dẫn dắt sàn đi lên
Tối qua, trên Bản tin thời sự 19h của VTV, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trả lời phóng viên VTV về chuỗi giảm mạnh của thị trường vừa qua.
Theo đó, ông Sơn cho biết chuỗi ngày giảm mạnh có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là thị trường đã có giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2017 và quý I/2018. Vì vậy đợt giảm này nằm trong xu thế điều chỉnh. Cùng với đó là nhà đầu tư cũng có tâm lý chốt lời bán ra.
Thứ hai, lượng cung hàng lớn lên niêm yết trên sàn chứng khoán cũng ảnh hưởng tới diễn biến chỉ số và cần phải có một khoảng thời gian để hấp thụ.
Ngoài ra, ông Sơn còn cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, địa chính trị thế giới cũng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Riêng việc Mỹ tăng lãi suất thời gian qua cũng làm dịch chuyển các dòng vốn trên thế giới.
Ông Sơn khuyến cáo nhà đầu tư cần bình tĩnh, đầu tư chứng khoán theo giá trị dài hạn. "Thị trường có lên có xuống nhưng vẫn đảm bảo nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ tích cực. Các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả bởi có hơn 90% doanh nghiệp niêm yết 2 sàn đều có tăng trưởng tốt".
Chưa đầy 3 tiếng sau vào tối qua, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành, Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng thông qua bản tin Tài chính Kinh doanh để đưa ra những quan điểm trấn an nhà đầu tư.
Theo ông Trung, đợt sụt giảm này của thị trường xuất hiện không như kỳ vọng của cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Tuy nhiên đã có những tín hiệu tích cực hơn ở phiên 28/5. Đầu tiên đó là việc nhịp giảm sâu đã có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu Midcap.
Trước đây, khi thị trường tăng thì nhóm cổ phiếu Large-cap (vốn hóa lớn) sẽ tăng đầu tiên và sau đấy sẽ chuyển sang nhóm Midcap. Điều này cho thấy thị trường sắp quay về thời gian ổn định.
Thứ hai là việc dù cho nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng vẫn giảm nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản thậm chí vẫn tăng.
Khi hàng loạt mã lớn giảm sâu, nhà đầu tư cho rằng đã có lượng lớn các cổ phiếu bị call Margin. Tuy nhiên, lãnh đạo HOSE đã đánh giá rằng, tại các công ty chứng khoán top đầu, áp lực bán giải chấp (call margin) chỉ từ 40-50 tỷ đồng phiên 28/5. So với giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng của HOSE, đây là con số không đáng kể. Vì vậy, áp lực bán ra chủ yếu là do nhà đầu tư chốt lời hoặc cắt lỗ hơn là từ do áp lực giải chấp.

Bước vào phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index vẫn giảm sâu. Bất chấp những động thái trấn an từ lãnh đạo SSC và HOSE, áp lực bán ra tiếp tục gia tăng trên sàn từ sớm. Sau hơn 20 phút khớp lệnh đầu, VN-Index lao dốc xuống mức thấp nhất trong ngày tại 916 điểm (-1,69%).
Tại đáy này, lực cầu được cải thiện tại một số mã lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng như VCB, CTG, BID, MBB… khiến VN-Index bắt đầu đi lên trở lại. Tuy nhiên, nhiều mã lớn khác vẫn còn giảm sâu so với tham chiếu, thậm chí giảm sàn. Do đó, VN-Index đã khá chật vật để đạt trở lại sắc xanh và nghỉ trưa tại mức 938,68 điểm (+0,74%).
Lực cầu gia tăng khiến VCB tăng trần và dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngân hàng đi lên mạnh trên biểu đồ giá trong sáng nay gồm BID tăng 6,01%; CTG tăng 6,16%; MBB tăng 4,94%; STB tăng 5,35%; HDB tăng 5,18%; VPB tăng 2,45%; TPB tăng 5,17%. Duy nhất EIB giảm 1%.
Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn, ngoài những cổ phiếu ngân hàng nêu trên, một số mã tăng giá khác gồm VNM tăng 0,48%; VRE tăng 3%. Còn lại đều giảm giá gồm VHM giảm 2,3%, VIC giảm 3,15%; GAS giảm 2,7%; MSN giảm 2,1%, SAB giảm 2,6%.
Đến chiều, diễn biến của chỉ số VN-Index trở nên phấn khởi hơn với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sắc xanh lan tỏa trở lại bảng điện tử và chiếm ưu thế một cách nhanh chóng. VN-Index leo lên đỉnh cao nhất trong ngày gần mức 960 điểm, tăng tới 2,92% so với tham chiếu.
Tuy nhiên, sau đó, chỉ số này vấp phải nhịp điều chỉnh nhẹ khi quay đầu ngoạn mục từ đáy thấp nhất đến đỉnh cao nhất trong ngày, với biên độ rộng tới hơn 42 điểm tuyệt đối. VN-Index lùi lại gần mốc 940 điểm thì lại bật lại và đóng cửa tại mức 952,18 điểm, tăng 20,43 điểm (+2,19%) so với tham chiếu.
Khối lượng giao dịch giảm trở lại 16% so với hôm qua, đạt gần 184 triệu đơn vị, tương ứng với 5,34 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 232 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 38 mã đứng giá. Trong đó có 37 mã tăng trần và 8 mã giảm sàn.
Top 20 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn chỉ có 5 mã giảm giá gồm VHM giảm 0,86%; VIC giảm 0,9%; GAS giảm 2,04%; ROS giảm 6,67% và MSN đứng giá.
Trong những phiên gần đây, cặp đôi VHM-VIC thay phiên nhau đóng vai trò trụ nâng đỡ chính trên sàn khi chỉ số VN-Index tụt sâu. Đến hôm nay, khi xu hướng chính tăng giá trở lại thì cặp đôi này lại trở thành gánh nặng cho chỉ số chính với việc cướp đi 1,77 điểm. Cùng với GAS góp -1,27 điểm ảnh hưởng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã đảo chiều ngoạn mục sau khi giảm sàn hôm qua, VCB, CTG, BID, VPB, MBB, HDB, STB đã tăng trần trở lại. Tổng điểm góp vào chỉ số VN-Index tới 11,6 điểm ảnh hưởng.
Về khối lượng giao dịch, mã VPB (tăng trần) với hơn 7,7 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là STB (tăng trần) với 7 triệu đơn vị và CTG (tăng trần) đạt hơn 6,8 triệu đơn vị.
HPG dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 1,9 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HDB, DIG, VHM.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là HDB với 2,6 triệu đơn vị. Theo sau là KBC, VHM, VIC.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 10 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, IMP (CTCP dược phẩm Imexpharm) tăng 139,1 lần, LGL (CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang) đều tăng 15,3 lần, PGD (CTCP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí VN) tăng 11,3 lần, HVG (CTCP Hùng Vương) tăng 7 lần, CDO (CTCP Tư vấn thiết bị và phát triển đô thị) tăng 6,8 lần.
VNE (CTCP Xây dựng điện VN) tăng 5,4 lần, GMC (CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn) tăng 5,4 lần, HII (CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái) tăng 4,9 lần, DIC (CTCP Đầu tư và Thương mại DIC) tăng 4,8 lần, VCI (CTCP Chứng khoán Bản Việt) tăng 4,6 lần.
HNX - Sắc xanh trở lại
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số HNX-Index sau khi mở cửa trong sắc đỏ thì đã nhanh chóng đi lên trở lại. Lực cầu gia tăng mạnh từ sớm khiến sắc xanh lan nhanh trên bảng điện tử. HNX-Index liên tục leo đỉnh cho đến lúc đóng cửa tại mức 112,88 điểm, tăng 5,51 điểm (+5,13%) so với tham chiếu.

Khối lượng giao dịch giảm trở lại gần 28% so với phiên trước, đạt gần 50,25 triệu đơn vị, tương ứng 0,7 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 126 mã tăng giá, 54 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.
ACB (+8,56%) là mã chứng khoán góp phần nhiều nhất cho thành tích của HNX-Index hôm nay với 1,8 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 28 mã tăng giá kịch trần, 9 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (tăng trần) dẫn đầu sàn khi đạt 10,3 triệu đơn vị. ACB (+8,56%) theo sau với 4,7 triệu đơn vị, PVS (+7,64%) đạt hơn 4,26 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, VCG là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 270,6 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là VGC với 734,1 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 2 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm DNP, VNR.
Đầu tuần, chỉ số VN-Index tiếp tục rớt sâu nhưng khối lượng giao dịch đã trở lại khi nhiều mã có khối lượng tăng đột biến.
Hôm nay, nhóm ngân hàng cùng GAS tiếp tục chèn ép VN-Index dù VHM và VIC tiếp tục tạo lực nâng đỡ.
Các quỹ mang đến sự tiếp cận chọn lọc vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong công nghệ cao, tự động hóa, sản xuất tiên tiến, vật liệu chiến lược và logistics hiện đại.
Dragon Capital nhận định doanh nghiệp mới và vốn tăng mạnh là bước đệm cho chu kỳ tăng trưởng mới và hỗ trợ định giá trung hạn.
Cùng với sự bùng nổ của thanh toán không tiền mặt và những chuyển động mạnh mẽ của nền kinh tế số, xã hội số, ngành ngân hàng Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Bên cạnh các ngân hàng truyền thống, sự xuất hiện và phát triển của các ngân hàng thuần số đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, thúc đẩy thanh toán điện tử và thay đổi cách người Việt tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Đầu tư cổ phiếu thay vì trái phiếu là một quyết định chiến lược đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ sự khác biệt về cấu trúc, lợi nhuận và rủi ro.
Sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam là lời khẳng định cho sự chuyển mình, mở ra tham vọng đưa Việt Nam lên bản đồ tài chính toàn cầu.
Bước vào năm tăng tốc 2026, Thaco không chỉ mở rộng ô tô, nông nghiệp hay công nghiệp hỗ trợ, mà đặt trọng tâm vào Đại Quang Minh như nền móng hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái tích hợp, yếu tố được Chủ tịch Trần Bá Dương xem là đòn bẩy chiến lược cho tham vọng vươn tầm khu vực.
Sau một năm 2025 mà vàng tăng gấp đôi, rất nhiều người rơi vào hai trạng thái song song: hoặc tiếc nuối vì “lỡ tàu”, hoặc đang có vàng thì lại lo lắng không biết có nên giữ tiếp. Thú vị ở chỗ, họ không phải người thiếu tiền. Thứ khiến họ mất ngủ không phải là thiếu vốn, mà là sự bất định.
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ liên quan càng làm kỹ năng con người trở nên quan trọng.
Sales hay bán hàng đang dịch chuyển từ hoạt động vận hành sang một năng lực cốt lõi của tổ chức, nơi chiến lược, dữ liệu, công nghệ và con người gắn kết với nhau.
Ở tuổi 25, Tuan Le đang điều hành ShortsCut, một công ty khởi nghiệp chuyên sản xuất video ngắn cho TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts, với lợi nhuận ròng năm ngoái đạt gần 500.000 USD. CEO gốc Việt đặt mục tiêu xây dựng doanh nghiệp marketing số trị giá tỷ đô.
Giá vàng hôm nay 25/2/2026 tăng 700.000 đồng mỗi lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC trong khi thị trường quốc tế tiếp tục tăng vọt gần 120 USD/ounce.
Từ cú chuyển mình sáng tạo trên runway đến chiến lược phát triển bền vững và câu chuyện kế thừa thế hệ, An Phước khắc họa chân dung một thương hiệu Việt 32 năm kiên định bản sắc, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh hội nhập toàn cầu.