Bất động sản
Đầu cơ bất động sản có thực sự đáng lo ngại?
Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện thị trường bất động sản vẫn chưa có hiện tượng đầu cơ như nhiều ý kiến lo ngại
Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất diễn ra sáng 15/11, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định, Hiệp hội chưa đưa ra cảnh báo gì về vấn đề đầu cơ bất động sản bởi hiện nay thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay chưa có hiện tượng này.
"Ở thị trường chứng khoán, người ta mua sáng, bán chiều thì chúng ta gọi là nhà đầu tư. Trong khi đó, giới mua đi bán lại bất động sản lại bị gọi là đầu cơ. Tôi cho rằng như vậy là không hợp lý, chúng ta nên gọi họ là đầu tư", ông Nam nhấn mạnh.
Cũng theo ông Nam, ở các nước khác trên thế giới, doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án bất động sản được gọi là nhà phát triển dự án, những người mua nhà để chờ cơ hội bán lại hoặc cho thuê là nhà đầu tư, còn những người mua để ở là người tiêu dùng cuối cùng.
"Tuy nhiên, ở Việt Nam chúng ta lại đang gọi những người đầu tư bất động sản là đầu cơ, như vậy là không đúng", ông Nam chia sẻ.
Đầu cơ bất động sản chỉ xuất hiện khi hàng hoá trên thị trường không đủ và có một nhóm đối tượng người mua găm hàng nhằm đẩy giá. Còn hiện nay, nguồn hàng của thị trường bất động sản Việt Nam đang rất dồi dào, không thiếu, cung đang lớn hơn cầu. Do đó các nhà đầu tư có sức mua 3, 4 căn hộ để bán lại hay cho thuê... cũng là quyền của họ.
Đánh thuế cao bất động sản: Chống đầu cơ, chống cả tham nhũng, rửa tiền
"Họ là những người lưu thông hàng hoá, một bộ phận không thể thiếu của thị trường bất động sản. Còn việc họ mua để ở hay mua để đầu tư thì đó là cơ chế của thị trường," ông Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định.
"Hiện tượng mua đi bán lại càng nhiều, càng sôi động thì thị trường càng có sinh khí, có sức sống, đem lại lợi ích cho xã hội và người dân. Do đó, tôi cho rằng, khái niệm về đầu cơ trong bất động sản phải xem xét lại", ông Nam nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cũng cho rằng, thuật ngữ đầu cơ và đầu tư không được làm rõ sẽ khiến nhiều người không quan tâm nhiều đến thị trường bất động sản có thể hiểu khác về hoạt động môi giới trên thị trường.
"Chúng tôi cho rằng, các dự án tại nhiều phân khúc bất động sản có nhà đầu cơ là tín hiệu rất tốt của thị trường", ông Cường cho biết.
Có hay không nguy cơ thao túng thị trường?
Thực tế trên thị trường bất động sản những năm 2011 đã chứng kiến không ít giới đầu cơ và môi giới nhà đất "thắng đậm" bằng việc mua đi, bán lại bất động sản. Không ít người trong số đó đã găm cùng lúc nhiều căn hộ, liền kề, biệt thự với tâm lý chờ thị trường lên cao hơn nữa để bán lại kiếm lời.
Tuy nhiên, sau khi thị trường đạt đỉnh, giá bất động sản đã bất ngờ sụt giảm mạnh, các nhà đầu tư ôm nhiều hàng nhưng không bán được, dẫn đến không có tiền nộp tiếp theo tiến độ dự án khiến hàng loạt chủ đầu tư gặp khó, nhiều dự án đắp chiếu trong suốt một thời gian dài.
Cùng với sự "lao dốc" không phanh của thị trường bất động sản, tình trạng đầu cơ "ôm" nhà đất mới thực sự được hạn chế.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, từ đầu năm 2017 đến nay, thị trường bất động sản đã có sự xuất hiện trở lại của việc mua bán có tiền chênh từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng tại một số dự án.
Đặc biệt có thể kể đến như hiện tượng sốt giá ảo đất nền tại vùng ven TP. HCM hay tại khu vực xung quanh sân bay Long thành thời gian vừa qua.
Theo đó, đất nền tại một số khu vực vùng ven TP. HCM như Quận 2, Quận 9, Huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ tăng giá từ 10 - 20%, có khu vực tăng giá 30 - 40%, cá biệt có nơi giá tăng lên đến 70% so với năm 2016.
Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này được ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhận định là do giới đầu cơ, những người môi giới lợi dụng những thông tin về hạ tầng giao thông, quy hoạch tại khu vực này để đẩy giá đất nền lên cao, gây nhiễu loạn thông tin trên thị trường bất động sản.
Về vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, ông Lê Hoàng Châu cũng đã có cảnh báo rằng giá đất ở một số khu vực vùng ven TP. HCM đã bị đẩy lên quá cao, vượt giá trị thật của dự án.
Điều này là do những tác động nghiêm trong của việc đầu cơ bất động sản đã làm sai lệch thông tin của thị trường, gây hiện tượng gây “sốt ảo” giá đất, làm lợi cho cò đất và chủ đất, trong khi đó lại tiềm ẩn những rủi ro rất lớn cho người mua nhà.
Do đó, khách hàng trên thị trường bất động sản cần tỉnh táo để tránh rơi vào bẫy của các nhà đầu cơ.
Bên cạnh đó, ông Châu đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có chính sách giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững, phòng chống đầu cơ và nhiễu loạn thông tin trên thị trường bất động sản, bảo vệ người mua nhà.
Đánh thuế căn nhà thứ hai không thể chống đầu cơ bất động sản
Đánh thuế căn nhà thứ hai không thể chống đầu cơ bất động sản
Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, việc đánh thuế căn nhà thứ hai không thể chống đầu cơ trên thị trường bất động sản vì những người mua để đầu tư thường mua xong rồi bán luôn không giữ lại lâu dài.
Đánh thuế cao bất động sản: Chống đầu cơ, chống cả tham nhũng, rửa tiền
"Một nền kinh tế có giá bất động sản thấp mới là một nền kinh tế phát triển bền vững", theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.
Thanh khoản giảm nhiệt, đầu cơ tăng nhiệt
Trong khi thanh khoản có dấu hiệu khá chững, hoạt động đầu cơ bất động sản trong giai đoạn đầu năm 2017 lại khá sôi động trở lại…
Chung cư Hà Nội tràn nguồn cung giá cao, áp lực bán hàng ngày càng lớn
Thị trường chung cư Hà Nội đón làn sóng nguồn cung mới với giá bán cao, khiến nhiều chủ đầu tư đối mặt áp lực lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Men say đô thị ở Bắc Ninh: Hưng phấn hay bong bóng?
Bắc Ninh đang chứng kiến làn sóng đầu tư đô thị hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng liệu đó là dấu hiệu tăng trưởng hay nguy cơ bội cung, bong bóng thị trường?
Bất động sản Đà Nẵng: Nghỉ dưỡng hạ nhiệt, chung cư soán ngôi
Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng đang ở giai đoạn trầm lắng sau thời gian tăng trưởng nóng, trong khi chung cư sở hữu lâu dài lại trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư.
Vì sao InterContinental chọn Vịnh Hạ Long – viên ngọc mới của châu Á
InterContinental Halong Bay, khu nghỉ dưỡng hạng sang mới nhất thuộc thương hiệu khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới, đang được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc. Nhưng điều gì khiến một thương hiệu toàn cầu như InterContinental lựa chọn Hạ Long?
Cơn khát môi giới giữa thời bùng nổ dự án bất động sản
Khi nguồn cung tăng tốc, bài toán ai sẽ bán và bán được hàng đang tái định hình lại vai trò chiến lược của các sàn môi giới bất động sản trên thị trường.
Sau cú trượt dài, LDG còn cơ hội nào để hồi sinh?
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cùng với chiến lược tập trung vào 11 dự án tại nhiều tỉnh thành, liệu có đủ để giúp Đầu tư LDG hồi sinh sau giai đoạn lao dốc?
Trungnam Group đầu tư khu công nghiệp Cà Ná
Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná - thành viên của Trungnam Group - đã trở thành chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Cà Ná – giai đoạn 1.
Giá cổ phiếu Viglacera ở mức cao, cổ đông lớn Gelex không có ý định mua thêm
Thay vào đó, Gelex chọn đồng hành cùng Viglacera theo lộ trình thoái vốn Nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp.
Mcredit có tân tổng giám đốc
Ông Đinh Quang Huy vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) kể từ ngày 11/6.
Việt Nam lần đầu công nhận tài sản số, đã có luật riêng quản lý
Từ nay, tài sản số tại Việt Nam sẽ được quản lý việc tạo lập, phát hành, lưu ký, kèm theo quy định điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ tài sản mã hoá.
Chung cư Hà Nội tràn nguồn cung giá cao, áp lực bán hàng ngày càng lớn
Thị trường chung cư Hà Nội đón làn sóng nguồn cung mới với giá bán cao, khiến nhiều chủ đầu tư đối mặt áp lực lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới, bỏ ưu đãi với công ty con, liên kết
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới như bỏ ưu đãi thuế với các công ty con, doanh nghiệp liên kết.