Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), lễ hội chùa Hương 2024 chính thức khai hội với chủ đề “Văn minh, an toàn và thân thiện”.
Hàng năm, vào những ngày đầu tháng giêng, khu du lịch quốc gia Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thu hút hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về dự lễ khai hội chùa Hương.
Tuy trời mưa nhưng hàng vạn du khách và phật tử vẫn muốn được về đây chiêm bái vào ngày chính hội.
Năm nay, lễ hội có nhiều điểm mới. Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương tổ chức chở du khách đi hội với khoảng 3.800 chiếc đò, tất cả lái đò đều đeo thẻ và có áo phao nhận diện.
Tất cả thuyền được sơn xanh, có 10 cửa xuống thuyền để kiểm soát vé tham quan, đảm bảo an toàn cho du khách.
Khá đông thuyền chở du khách trên dòng suối Yến. Giá vé thắng cảnh năm nay tăng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/khách, vé đò từ 50.000 lên 85.000 đồng/khách.
Vé thắng cảnh sẽ được in mã QR code để kiểm soát.
Dòng người đổ về sân Thiên Trù để chờ thời khắc khai hội.
Lễ khai hội được tổ chức trang trọng tại sân chùa Thiên Trù trước sự đón chờ của hàng vạn phật tử và người dân.
Nhiều người tay xách nách mang mâm lễ để chờ đến giờ vào gian trong thắp hương.
Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương - đánh trống khai hội Chùa Hương 2024.
So với 2 ngày trước lễ hội, lượng khách đổ về chính hội đã giảm bớt và không có tình trạng ùn tắc.
Nhiều du khách và phật tử tỏ ra xúc động và thích thú khi được về đây đúng vào dịp chính hội. Đây là một nét văn hóa và chuyến đi ý nghĩa đầu năm của nhiều người để cầu cho một năm an lành, gia đình hạnh phúc.
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Thông tư về thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được trình Bộ Công thương ban hành trong tháng 9 nhưng vẫn có những lo ngại khi thị trường phát triển ở cấp độ cao hơn.