Phát triển bền vững
Làn sóng khai tử điện than dâng cao
Thêm nhiều động thái, cam kết từ các quốc gia về việc ngừng xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới trên toàn cầu.
Một nhóm các chính phủ bao gồm Sri Lanka, Chile, Đan Mạch, Pháp, Đức, Montenegro và Vương quốc Anh mới đây đã công bố thỏa thuận có tên “Không có điện than mới”, nhằm khuyến khích tất cả các nước cam kết ngừng xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới để duy trì mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay.
Đây là lần đầu tiên, một nhóm đa dạng các nước phát triển và đang phát triển đã cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt sản xuất nhiệt điện than mới.
Sáng kiến này yêu cầu các bên ký kết ngay lập tức ngừng cấp phép và chấm dứt xây dựng mới các dự án nhiệt điện than vào cuối năm nay.
Các quốc gia này cũng kêu gọi tất cả các chính phủ khác thực hiện những bước đi này, và tham gia thoả thuận trước COP26 để giúp thực hiện mục tiêu đầy tham vọng của hội nghị thượng đỉnh là “đưa điện than vào quá khứ”.
Thoả thuận “Không có điện than mới” đáp ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về việc các nước chấm dứt xây dựng nhiệt điện than mới trong năm nay, coi đây là bước đi đầu tiên để giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay, và tránh những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu.
Hành động này cũng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thứ 7 nhằm cung cấp năng lượng sạch và giá cả phải chăng.
Sri Lanka và Chile gần đây đã thể hiện vai trò đi đầu trong việc hủy bỏ các dự án điện than mới, và đưa ra các tuyên bố chính trị rằng sẽ không còn theo đuổi xây dựng điện than mới.
Đan Mạch, Pháp, Đức, Montenegro và Anh đã hủy bỏ các dự án điện than cuối cùng, và hiện đang tập trung vào việc đẩy nhanh việc cho ngừng hoạt động số dự án còn lại.
Các quốc gia ký kết đánh giá và đồng thuận rằng các quốc gia, người lao động và cộng đồng tại các nước đang phát triển cần được hỗ trợ trong việc chấm dứt điện than một cách bền vững và kinh tế.
Greg Hands, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, năng lượng và tăng trưởng sạch của Vương quốc Anh, cho biết: “Bằng cách ký kết thỏa thuận hôm nay, Vương quốc Anh và các quốc gia đối tác đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng trên thế giới rằng bây giờ là thời điểm để thực hiện các hành động mạnh mẽ về khí hậu và chuyển đổi khỏi điện than một cách công bằng và toàn diện”.
Với việc Vương quốc Anh đã dẫn đầu trong việc cam kết loại bỏ dần điện than trước 2024, và các quốc gia như Sri Lanka, Malaysia và Pakistan cũng đưa ra các cam kết không xây dựng thêm điện than mới, sáng kiến mới này đang kêu gọi các quốc gia khác thực hiện cam kết ngừng xây dựng nhiệt điện than mới ngay bây giờ - một bước tiến thiết yếu để đảm bảo một tương lai được cung cấp năng lượng sạch, đáng tin cậy, giá cả phải chăng.
Svenja Schulze, Bộ trưởng Môi trường, bảo tồn thiên nhiên và an toàn hạt nhân Đức, đánh giá: “Trong nhiều thập kỷ, than đá đảm bảo cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của nền kinh tế. Hiện nay chúng ta biết rằng tiếp tục sử dụng than làm khí hậu của chúng ta nóng lên và do đó đe dọa hành tinh của chúng ta. Do đó, điều cần thiết là tất cả các nước cam kết không xây dựng thêm bất kỳ nhà máy nhiệt điện than mới nào, và loại bỏ việc sử dụng than càng sớm càng tốt”.
Vị này cho rằng loại bỏ than không có nghĩa là phải từ bỏ phát triển và thịnh vượng về kinh tế. “Với năng lượng tái tạo, chúng ta có một động lực mới, bền vững, thân thiện về khí hậu và tiết kiệm chi phí, không gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng như hành tinh của chúng ta”.
Việc thành lập thỏa thuận mới này cho thấy làn sóng phản đối điện than đang trở thành những hành động cụ thể, và mang tính hệ thống tại nhiều quốc gia.
Gần nhất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ không xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài. Mặc dù không đưa ra kế hoạch chi tiết, động thái này có thể hạn chế đáng kể nguồn tài chính cho các nhà máy điện than tại các nước đang phát triển.
Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản – các quốc gia cung cấp tài chính lớn cho điện than đã cam kết chấm dứt tài trợ công cho các nhà máy điện than ở nước ngoài.
Một số công ty thương mại và ngân hàng ở Nhật Bản đã bắt đầu rút khỏi lĩnh vực than, bao gồm Daiichi Life Insurance, Sumitomo Mitsui Financial Group, Marubeni Corporation, Mitsui &Co., và Mitsubishi Corporation.
Một số tổ chức tài chính tư nhân và công ty của Hàn Quốc trước đó đã tuyên bố chấm dứt ủng hộ các dự án điện ở nước ngoài, bao gồm KB Financial Group, Shinhan, KEB Hana và Samsung.
Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ ngừng xuất khẩu nhà máy điện than
TP.HCM tìm nguồn cung vật liệu từ chất thải xây dựng
Chất thải xây dựng đang được nhìn nhận như nguồn vật liệu tiềm năng nhằm giảm áp lực thiếu hụt vật liệu và mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp tái chế.
Hai yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ngành sữa
Biến động toàn cầu cùng xu thế tiêu dùng bền vững đặt áp lực lớn lên ngành sữa, đòi hỏi giải pháp đồng bộ từ chế biến, đóng gói cho đến vật liệu bao bì.
Vốn xanh không thiếu, nhưng làm sao thuyết phục nhà đầu tư?
Dòng vốn xanh vẫn hiện hữu, nhưng quyết định giải ngân phụ thuộc vào hiệu quả tài chính và mức độ rủi ro của dự án. Đây cũng là bài toán mà thị trường đang tìm cách tháo gỡ.
Thị trường sắp vận hành, doanh nghiệp làm gì để tạo tín chỉ carbon?
Tín chỉ carbon có thể được tạo ra từ chính hoạt động vận hành của doanh nghiệp nếu có một quy trình giảm phát thải bài bản và dữ liệu minh bạch.
Doanh nghiệp Việt đang hiểu sai điều gì về ESG?
Khi các tập đoàn lớn, chuỗi cung ứng và cả luật chơi thương mại quốc tế đồng loạt thay đổi, hành trình xanh không còn là câu chuyện “yêu Mẹ Trái Đất”, mà đã trở thành bài toán sống còn quyết định doanh nghiệp có còn chỗ đứng trên thị trường hay không?
Từ điện xanh đến bài toán vận hành hệ thống
Tham vọng năng lượng tái tạo đòi hỏi sự phát triển đột phá về nguồn điện sạch cũng như hệ thống lưới điện có khả năng vận hành ổn định ở quy mô lớn.
Tân Hoàng Minh và bài toán định vị thương hiệu
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ lần đầu tiên chính thức công bố định vị thương hiệu và triết lý kinh doanh thông qua một sự kiện đặc biệt tổ chức ngày hôm nay.
Bao nhiêu lợi nhuận của ngân hàng đang phải dùng để xử lý rủi ro?
Chi phí dự phòng đang "ăn mòn" lợi nhuận của nhiều ngân hàng trong quý I/2026. Dữ liệu cho thấy sự khác biệt lớn giữa Vietcombank, Techcombank, ACB và nhóm ngân hàng phải dành gần một nửa lợi nhuận để xử lý rủi ro tín dụng.
Tái định vị thương hiệu ngân hàng: Từ câu chuyện toàn cầu đến bước chuyển chiến lược tại Việt Nam
Việc thay đổi bộ nhận diện của doanh nghiệp, ngân hàng không chỉ là câu chuyện về hình ảnh, thiết kế “hợp thời” của logo mà còn chứa đựng định hướng chiến lược và tầm nhìn của tổ chức trong tương lai.
Cửa nào cho ngành gạo Việt 2026
Đằng sau những thuận lợi về nhu cầu thị trường và xu hướng chuyển dịch sang gạo chất lượng cao là sự phân hóa ngày càng rõ giữa các doanh nghiệp về mô hình kinh doanh, năng lực quản trị chuỗi giá trị và khả năng thích ứng với biến động giá.
Ai đang dẫn đầu cuộc đua lợi nhuận ngân hàng?
Lợi nhuận ngân hàng quý I/2026 tiếp tục tăng mạnh. Vietcombank giữ vị trí số một, trong khi VietinBank, VPBank và ABBank gây chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng vượt trội. Điều gì đang diễn ra phía sau bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng?
Quản trị rủi ro tài chính nhìn từ 'món nợ vàng' nghìn tỷ của APT
Khủng hoảng từ quyết định vay nợ bằng vàng cách đây gần 20 năm của Thủy hải sản Sài Gòn (APT) trở thành bài học đắt giá về quản trị rủi ro tài chính.

















































