Quốc tế
Mỹ - Trung 'đổ tội' lẫn nhau trong chiến tranh thương mại
Mặc dù cho thấy thiện chí trở lại đàm phán thương mại, Trung Quốc nhận định sự thất bại trước đó đến từ phía Mỹ.
Trung Quốc mới đây đã cho thấy thiện chí trở lại bàn đàm phán thương mại khi Bắc Kinh cho biết sẽ vẫn giữ nguyên cam kết với những thỏa thuận hai bên đã đạt được và sẵn sàng đàm phán trở lại.
“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đàm phán với các đồng nghiệp Mỹ để có thể tiến tới kết quả cuối cùng. Cánh cửa vẫn mở", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Reuters đưa tin.
Kể từ khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc trong bế tắc hôm 10/5, chưa có bất kỳ kế hoạch nào về một cuộc thảo luận giữa Bắc Kinh và Washington được đưa ra.
Cùng ngày, 200 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ bị gia tăng thuế quan lên mức 25% từ con số 10% trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn tuyên bố khả năng gia tăng thuế với toàn bộ giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ còn lại.
Tiến triển đàm phán thương mại đã xấu dần đi kể từ đầu tháng và càng trở nên gay gắt khi Mỹ cho biết phía Trung Quốc đang tìm cách thay đổi những thỏa thuận đã đạt được trước đó.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News mới đây, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai quốc gia cũng không thể là 50-50 và phải nghiêng về nước Mỹ do những lợi dụng thương mại của Trung Quốc trong quá khứ.
Ông cho biết cả hai đã đạt được “một thỏa thuận mạnh mẽ nhưng rồi, Trung Quốc đã thay đổi”.
Tuy vậy, Bắc Kinh lại cho rằng việc đàm phán bất thành đến từ sự thay đổi của Mỹ.
“Nếu nhìn lại quá trình đàm phán thương mại khoảng 1 năm qua, rõ ràng phía Mỹ đã hơn một lần thay đổi quan điểm chỉ sau một đêm và phá vỡ thỏa thuận dự kiến được nhất trí trước đó", CNBC dẫn lời ông Khải.
“Mỹ mới là phía thay đổi ý định thường xuyên”, ông nhấn mạnh.
Do đó, Trung Quốc sẽ giữ quan điểm “không vội vàng” trong tái khởi động đàm phán với Mỹ và thậm chí, ngầm phát đi tín hiệu đầy cứng rắn thời gian vừa qua liên quan đến lập trường của nước này trong căng thẳng thương mại với Washington.
Tại chuyến thăm tỉnh Giang Tây mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc tới một cuộc đấu mới, một cuộc “vạn lý trường chinh” (một chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nội chiến thập niên 1930) đang bắt đầu, SCMP đưa tin.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện diện từ tháng 7/2018, bắt đầu bằng động thái Mỹ gia tăng thuế nhập khẩu lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có các hoạt động thương mại không công bằng.
Tính đến nay, Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu lên 250 tỷ USD hàng từ Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa với 110 tỷ USD.
Đầu tháng 5/2019, sau một thời gian "đình chiến" và nỗ lực đàm phán của hai bên, Mỹ bất ngờ nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh đã thay đổi các cam kết.
Trung Quốc sau đó đã trả đũa bằng việc nâng thuế với phần lớn số mặt hàng trong danh sách 60 tỷ USD hàng Mỹ đã chịu thuế từ năm ngoái.
Mỹ ‘trảm’ Huawei giữa căng thẳng thương mại gay gắt
Thất nghiệp tại Mỹ thấp nhất 50 năm, thách thức chiến tranh thương mại và Fed
Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng đáng kể giữa chiến tranh thương mại và tín hiệu không giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Giai đoạn quyết định của đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Sự thành bại của đàm phán thương mại lần này sẽ là dấu ấn quan trọng trong việc giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Vietbank lần thứ 7 liên tiếp vào FAST500, góp mặt top 50 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Việc tiếp tục được vinh danh tại FAST500 và top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc là sự ghi nhận đối với nỗ lực bền bỉ của Vietbank trong suốt nhiều năm qua.
Động lực tăng trưởng mới của PNJ
Hướng tới lợi nhuận kỷ lục năm 2026 và thử nghiệm sang cầm đồ, PNJ không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn tăng trưởng theo một cách khác.
Ngành ngân hàng trước nhiệm vụ làm 'trục dẫn' cho khát vọng tăng trưởng hai con số
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối ngân hàng góp phần giảm áp lực cho hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng chất lượng cao giai đoạn 2026–2030.
Đằng sau cái bắt tay chiến lược của Cen Land với người Nhật
Hợp tác với Keio Group không chỉ mở toang cánh cửa tiếp cận nguồn vốn ngoại giá rẻ chất lượng cao, mà còn giúp Cen Land tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị phát triển đô thị.
Ông Vũ Hữu Điền được đề cử vào HĐQT Chứng khoán HD
Sau khi rời khỏi HĐQT VPBankS, ông Vũ Hữu Điền vừa được đề cử vào Hội đồng quản trị Chứng khoán HD, trong bối cảnh công ty chuẩn bị IPO và triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn.
Điện Máy Xanh giảm lượng tăng chất trước thềm IPO
Trong quý I/2026, Điện Máy Xanh đã hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm, chuẩn bị cho hoạt động IPO sắp tới.
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm FE Credit lên Ba3, triển vọng "ổn định"
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm Ba3, cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit).

















































