Eurozone đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ căng thẳng thương mại
IMF mới đây khẳng định căng thẳng thương mại liên tục leo thang sẽ là rủi ro kinh tế lớn nhất đối với khu vực đồng Euro, bên cạnh mối đe dọa từ Brexit và vấn đề Italy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục đưa ra mối đe dọa thuế quan khi nhắm thẳng tới sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu.
Trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Dựa vào những hàng rào thuế quan và thương mại lâu dài đã bị Liên minh châu Âu (EU) áp lên nước Mỹ cũng như các doanh nghiệp và công nhân tại đây, nếu các thuế quan và hàng rào này không sớm được dỡ xuống và loại bỏ, chúng tôi sẽ áp mức thuế 20% đối với tất cả các xe ô tô vào Mỹ".
Động thái này của vị Tổng thống Mỹ diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết hiện chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra về việc Mỹ có mở rộng mức thuế quan hiện tại đối với ngành công nghiệp ô tô hay không.
Dòng tweet của ông Trump đã làm thị trường tài chính gợn sóng, khiến cổ phiếu của BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler và nhà sản xuất Mercedes Daimler suy giảm. Không chỉ vậy, Ford và General Motors cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Mức thuế suất 20% nhỏ hơn một chút so với con số 25% ông Trump từng đe dọa trước đó. Vị tổng thống này luôn phản đối các mức thuế thiếu công bằng đối với Mỹ tại các quốc gia khác và tuyên bố sẽ thực hiện việc giảm thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trước đó, hôm 21/6 vừa qua, Ủy ban châu Âu chính thức đáp trả thương mại với Mỹ bằng mức thuế nhập khẩu 25% đối với một loạt sản phẩm đến từ quốc gia này.
Ủy ban châu Âu sau cuộc họp theo kế hoạch đã chính thức thông qua đạo luật áp dụng mức thuế mới với 3,2 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm thép, nhôm, sản phẩm nông nghiệp như ngô ngọt, đậu phộng cũng như sản phẩm jeans, xe máy.
Ngoài sắc lệnh chính thức trên, EU cũng "thủ" sẵn các mức thuế có thể được sử dụng trong tương lai, dao động từ 10 tới 50%, áp lên thêm 4,2 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ trong 3 năm tới.
IMF mới đây khẳng định căng thẳng thương mại liên tục leo thang sẽ là rủi ro kinh tế lớn nhất đối với khu vực đồng Euro, bên cạnh mối đe dọa từ Brexit và vấn đề Italy.
Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tiếp phản công về thuế, Apple là cái tên đứng đầu danh sách bị ảnh hưởng.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Vinhomes Royal Island với hệ thống hạ tầng giao thông, tiện ích ngày một hoàn thiện đang khẳng định vị thế trung tâm trong lòng trung tâm TP. Hải Phòng. Tại đây, một đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam đã hình thành với tiềm năng khai thác du lịch dẫn đầu miền Bắc.
Panasonic vừa chính thức bàn giao trung tâm thực hành giải pháp HVAC cùng hệ thống điều hòa, quạt thông gió... cho Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE).
Tập đoàn FPT đã chính thức trở thành đối tác công nghệ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược toàn cầu hóa.
Sở hữu bất động sản hạng sang ngày càng trở thành xu hướng của giới tinh hoa. Minh chứng là những căn hộ hạng sang tại tổ hợp đẳng cấp Sun Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng liên tục được “săn lùng”, đặc biệt là loại căn hộ Dual Front và Duplex.
G7 Taxi sẽ mua 899 chiếc VinFast VF 5 màu trắng nguyên bản để triển khai dịch vụ taxi xanh tại các thành phố lớn từ nay đến hết năm 2025.
Trong khi chung cư Hà Nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt, phân khúc đất nền lại trở thành điểm nóng với mức độ quan tâm và giá bán tăng vọt
Masan sẽ lấy ý kiến cổ đông để bỏ điều khoản quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Masan là 49% vốn điều lệ.