Vận hạn của Boeing kéo dài sau vụ rơi máy bay tại Iran
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER Magazine
Cơ quan báo chí của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam - VACD
Website: www.theleader.vn (tiếng Việt); e.theleader.vn (tiếng Anh)
Tổng biên tập: Nguyễn Cao Cương
Phó tổng biên tập: Trần Ngọc Sơn
Tòa soạn: Tầng 7, tòa nhà HCMCC số 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3244 4359 - Hotline: 08887 08817
Email: toasoan@theleader.vn (tiếng Việt); editor@theleader.vn (tiếng Anh)
ISSN: 2615-921X
Nhằm tranh giành ảnh hưởng và các cơ hội ở Đông Nam Á với Trung Quốc, Nhật Bản đang hướng đến lĩnh vực giáo dục.
Nhật Bản đang tích cực tuyển sinh viên từ các nước trong khu vực tới học tập với hy vọng những sinh viên sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ kinh tế với đất nước của họ trong tương lai, do Đông Nam Á là một điểm đến đầu tư quan trọng cho Nhật Bản - đồng thời cũng là nguồn nhân lực dồi dào.
Sinh viên Việt Nam chiếm một số lượng không hề nhỏ trong số đó. Theo Tổ chức dịch vụ sinh viên của Nhật Bản, số học viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản, kể cả tại các trường ngoại ngữ, đã tăng gấp 12 lần chỉ trong 6 năm.
Tính đến tháng 5/2016, với số lượng 54.000 người, sinh viên Việt Nam chiếm gần một phần tư số sinh viên quốc tế tại Nhật Bản, chỉ sau sinh viên Trung Quốc, chiếm 41% nhưng ngày càng giảm trong những năm gần đây.
Nhật Bản và Trung Quốc đều đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực có tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với tầng lớp trung lưu đang không ngừng gia tăng.
Khu vực này cũng đang có nhu cầu lớn về cơ sở hạ tầng. Đầu tư của Nhật Bản trong khu vực đã tăng lên trong những năm gần đây do căng thẳng chính trị và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại đã làm giảm sức hấp dẫn của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường quan hệ thương mại tại khu vực với việc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và sáng kiến Một vành đai -Một con đường.
Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng hơn 6% vào năm 2016, trở thành một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo ông Shinobu Kikuchi, nhà kinh tế học cao cấp của Viện nghiên cứu Mizuho ở Tokyo, các công ty Nhật đang ngày càng quan tâm tới các nước Đông Nam Á, nơi thu nhập và tiêu dùng có xu hướng tăng lên trong nhiều năm.
Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thương mại hai chiều đã tăng lên khoảng 30 tỷ USD vào năm 2016, gần gấp đôi con số 16,8 tỷ USD trong năm 2010.
Hai nước muốn đẩy mạnh thương mại song phương lên 60 tỷ USD vào năm 2020. Nhật
Bản cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trực tiếp là 42,5 tỷ USD vào tháng 3/2017.
Các công ty Nhật Bản đang tìm kiếm những nhân viên có trình độ cao, những người có thể làm cầu nối văn hoá giữa hai nước, ông Kobayashi nói.
Sự hiện diện ngày càng tăng của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam làm cho sinh viên và các bậc phụ huynh kỳ vọng quá cao về việc học tập tại Nhật Bản với hy vọng con em mình sẽ tìm được một công việc lương cao tại một công ty Nhật Bản, ông Itsuro Tsutsumi, giám đốc sở trao đổi sinh viên của Jasso nói.
"Họ kỳ vọng quá cao," ông Tsutsumi nói. "Nhiều gia đình Việt Nm đang coi đây là một phương tiện đầu tư, và họ hy vọng sẽ có lời".
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.