Ô tô nhập khẩu lại giảm mạnh

Tùng Anh - 11:50, 15/04/2018

TheLEADERKhông có ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ các nước ASEAN được nhập về Việt Nam trong tuần qua.

Ô tô nhập khẩu lại giảm mạnh
Số lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh tuần qua.

Sau thương vụ 2.000 ô tô nhập khẩu miễn thuế của Honda hồi đầu tháng 3/2018, nhiều kỳ vọng được đặt ra đối với hoạt động nhập khẩu ô tô nhất là từ các thị trường thuộc ASEAN.

Tuy nhiên, thống kê nhập khẩu ô tô nửa đầu tháng 4/2018 lại cho thấy những diễn biến không mấy lạc quan. 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (6 - 12/4/2018) chỉ có 283 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá đạt 10,9 triệu USD.

Trong đó, số lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam chỉ đạt 95 chiếc với tổng trị giá gần 3,6 triệu USD. Trong khi tuần đầu tháng 4/2018 có tới 602 chiếc ô tô dưới 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam với tổng trị giá đạt hơn 16 triệu USD.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng, TP. HCM và Đà Nẵng. Xuất xứ của các xe nhập từ Slovakia với 35 chiếc, Thụy Điển 27 chiếc, Mexico 22 chiếc, Hoa Kỳ 5 chiếc, Nhật Bản 4 chiếc, Canada và Hàn Quốc mỗi thị trường là 1 chiếc.

Đặc biệt, không có ô tô nào trên 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam trong tuần qua. Trong tuần trước đó cũng chỉ có duy nhất 1 chiếc từ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá hơn 46 nghìn USD tại cảng của Đà Nẵng.

Đối với thị trường ASEAN, chỉ có ô tô tải được nhập về Việt Nam tuần vừa rồi với số lượng 181 chiếc, tổng trị giá đạt 5,56 triệu USD. Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng và đều có xuất xứ từ Thái Lan.

Đối với dòng xe ô tô chuyên dụng, cả nước nhập khẩu 7 chiếc xe nguyên chiếc, trị giá khai báo hơn 1,7 triệu USD. Trong đó xe có xuất xứ từ Trung Quốc là 3 chiếc; từ Đức và Nga mỗi thị trường là 2 chiếc.

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này đã giảm mạnh so với lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần trước (30/3 - 05/4/2018).

Số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tuần đầu tháng 4/2018 cho thấy trên phạm vi cả nước có tất cả 651 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, với trị giá nhập khẩu đạt 18,7 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới có Honda nhập khẩu thành công những chiếc xe ô tô miễn thuế từ thị trường ASEAN. 

Toyota Việt Nam là hãng tiếp theo có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại hợp lệ theo Nghị định 116 cùng Thông tư 03 cho hai mẫu xe nhập khẩu Toyota Hiace và Lexus NX300t. Sau Thái Lan, Bộ Giao thông vận tải cũng đã chấp nhận giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do Chính phủ Indonesia cung cấp.

Tuy nhiên, đại diện Toyota cho biết phải đến tháng 6/2018, các dòng xe nhập khẩu của hãng này mới về đến Việt Nam.