Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đẩy mạnh liên kết vùng

Quỳnh Chi - 08:11, 25/01/2022

TheLEADERViệc phát triển liên kết vùng, hợp tác hóa lãnh thổ giữa ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương sẽ ngày càng đi vào thực chất theo nguyên tắc “chia sẻ - đồng thuận - cùng phát triển”.

Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đẩy mạnh liên kết vùng
Lãnh đạo Hải Dương, Bắc Giang và Quảng Ninh ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và phát triển liên kết vùng giai đoạn 2022-2025. Ảnh: bacgiang.gov.vn

Trong những năm qua, Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương đã triển khai nhiều chương trình hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực trọng tâm, có tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Nổi bật trong đó là việc triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường khả năng kết nối giao thông trong vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Dự án Cầu Triều, đường dẫn hai đầu cầu và các công trình trên tuyến đường trục Bắc - Nam tỉnh Hải Dương đã được thống nhất đầu tư xây dựng để kết nối giao thông thông suốt từ quốc lộ 5 (Hải Dương) đến quốc lộ 18 (Quảng Ninh).

Việc hợp tác, giao lưu phát triển văn hoá, đặc biệt là khai thác tiềm năng, giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của mỗi địa phương cũng được chú trọng mà nổi bật trong đó là khai thác giá trị có một không hai của Yên Tử - Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam. Trong đó bao gồm khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương).

Từ đó, một không gian tôn giáo, văn hóa đặc trưng không chịu sự chia cắt của địa giới hành chính được hình thành. Hiện nay, các tỉnh đã phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các tỉnh đã phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời để triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Trong đó, Quảng Ninh đã cử nhiều đoàn y, bác sĩ của tỉnh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác giám sát, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm nhanh. 

Trong đợt dịch thứ ba khi phát sinh ổ dịch tại thành phố Chí Linh (Hải Dương), Quảng Ninh và Hải Dương đã kịp thời phối hợp nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch thành công đảm bảo cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn.

Ngoài ra, ba tỉnh cũng chủ động, tích cực triển khai liên kết hợp tác trên các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, thương mại, du lịch...

Thời gian tới, ba tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, hợp tác hóa lãnh thổ ngày càng đi vào thực chất theo nguyên tắc “chia sẻ - đồng thuận - cùng phát triển”.

Trong đó, các tỉnh tập trung phối hợp triển khai chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác kết nối hạ tầng giao thông, vận tải. 

Ba tỉnh đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, dịch vụ du lịch, lao động, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, trật tự. Đồng thời, phối hợp hoàn thiện hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO; xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hoá - lịch sử chiến thắng Bạch Đằng

Sự liên kết này sẽ phát huy vai trò của ba địa phương trong việc trở thành các đầu tàu, các cực tăng trưởng và địa bàn động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc.

Cụ thể, nội dung thời gian tới được xác định là tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại liên thông tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác hóa lãnh thổ của ba địa phương để kiến tạo nên không gian phát triển mới với trục giao thông huyết mạch, hình thành hành lang giao thông gắn với hành lang đô thị và hành lang kinh tế; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa.

Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương sẽ nghiên cứu hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối giữa ba địa phương và tuyến đường ven sông 10 làn xe tốc độ cao của tỉnh Quảng Ninh từ cầu Bạch Đằng về đến Đông Triều để kết nối đồng bộ liên thông với các địa bàn lân cận của tỉnh Hải Dương và Bắc Giang với cao tốc Hà Nội, Bắc Giang và Lạng Sơn để thúc đẩy hợp tác liên vùng, nội vùng.

Các tỉnh cũng thống nhất cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 từ Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đi thị trấn Trới, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, xem xét, tính toán để có con đường nối từ Tây Yên Tử sang Đông Yên Tử.

Cùng với hợp tác hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, ba địa phương này sẽ tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm liên tuyến, liên tỉnh giáp ranh; nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị. Các tỉnh cho biết sẽ quan tâm, phát huy vốn giá trị văn hóa, xã hội, con người của ba địa phương để phục vụ phát triển bền vững. 

Đồng thời, việc hợp tác thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số cũng sẽ được chú trọng.