Leader talk
Sắp xếp lại giang sơn: Bước chuyển mình lịch sử
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước.
Trong bước chuyển mình lịch sử diễn ra từ ngày 1/7/2025, Việt Nam đã chính thức tiến hành cải cách quản trị quốc gia ở quy mô lớn nhất kể từ cột mốc Đổi mới năm 1986. Việc sáp nhập hàng chục tỉnh, thành phố, cùng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không đơn thuần là thu gọn bộ máy - mà là một bước đi chiến lược nhằm kiến tạo những “không gian phát triển mới”, chuẩn bị nền tảng thể chế để hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng: Trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Cuộc cải cách vì tương lai
Sáng nay, tại TP.HCM - trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước - đã diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc thành phố, xã, phường, đặc khu, để chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho TP.HCM mở rộng, bao gồm TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: “Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng "Việt Nam hùng cường vào năm 2045".
Bước chuyển mình chiến lược ấy cũng vạch ra đường hướng rõ ràng cho những gì chúng ta đang nhắm đến: bứt phá khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình, để bước vào quỹ đạo tăng trưởng cao và bền vững.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến mức tăng trưởng GDP đều đặn, xuất khẩu bùng nổ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Nhưng, để vượt ngưỡng “trung bình” và bước vào nhóm các quốc gia thu nhập cao - điều mà Hàn Quốc hay Singapore từng làm trong vài thập niên - Việt Nam cần nhiều hơn là năng lực sản xuất: đó là thể chế linh hoạt, chính quyền hiệu quả và cơ chế liên kết vùng sâu rộng.

Không gian phát triển mới: Không chỉ là bản đồ, mà là chiến lược
Với việc sáp nhập các tỉnh, thành như TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu hay Bắc Ninh - Bắc Giang, Thái Bình - Hưng Yên…. sẽ định hình những “cực tăng trưởng mở rộng” - nơi mà công nghiệp, đô thị, công nghệ, dịch vụ cao cấp có thể hội tụ và bổ sung cho nhau. Những liên kết vùng này từ lâu đã bị cản trở bởi rào cản hành chính, quy hoạch chồng chéo và cạnh tranh nội bộ giữa các địa phương.
Việc hợp nhất đơn vị hành chính sẽ góp phần xoá bỏ khuynh hướng phát triển kiểu chia lẻ và hướng tới những “khu vực động lực” quy mô lớn, có thể cạnh tranh toàn cầu, như Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã khẳng định mình là ba cực phát triển mạnh mẽ của phía Nam - nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế.
Việc hợp nhất không gian ba địa phương không phải là sự cộng gộp đơn thuần, mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung, để hình thành một siêu đô thị – trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.”
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không gian phát triển mới này được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học. Đây là biểu hiện sinh động nhất của tư duy chiến lược, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền, để phục vụ nhân dân tốt hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Đây là bước đi tiên phong, mang tính đột phá trong cải cách tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả của vùng đô thị hóa cao nhất cả nước.”
Và như đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng - một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mang tên thành phố Hải Phòng - đã thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, dài hạn của Đảng, Nhà nước, mở ra không gian phát triển mới, tối ưu hóa nguồn lực, cộng hưởng các tiềm năng, cơ hội, lợi thế, tạo thành một cực tăng trưởng mới thúc đẩy và góp phần dẫn dắt sự phát triển của vùng, của đất nước.
Thành phố Hải Phòng mới sẽ hướng tới là đô thị lớn, hiệu quả, thông minh, đa chức năng, nâng tầm phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Cải cách để gần dân, sát dân, vì dân phục vụ
Tổng Bí thư nhấn mạnh thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc- khi chúng ta chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước- một chỉnh thể hành chính mới của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc chuyển từ mô hình ba cấp (tỉnh – huyện – xã) sang hai cấp (tỉnh – xã/phường) không chỉ để tinh giản bộ máy mà còn để rút ngắn khoảng cách giữa người dân và người điều hành chính sách. Mô hình mới kỳ vọng sẽ tăng tốc độ phản ứng chính sách, nâng cao tính minh bạch và giảm tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là mô hình hai cấp cho phép nhà nước tập trung nguồn lực – cả về con người và ngân sách – vào cấp có khả năng phục vụ người dân hiệu quả nhất. Cấp trung gian, vốn dễ trở thành điểm nghẽn hoặc kéo dài thời gian, giờ đây sẽ được thay bằng các trung tâm điều phối hiện đại, kết nối dữ liệu, thay vì “giấy tờ, con dấu và báo cáo định kỳ”.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để cải cách lần này đi vào thực chất, hiệu quả thì: “Quan trọng hơn hết, nhà nước, chính quyền phục vụ sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, thực chất, đến tận người dân, doanh nghiệp.”
“Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 là một cam kết lịch sử mà thế hệ lãnh đạo hiện nay đã đưa ra với nhân dân, với quốc tế và với chính tương lai Việt Nam. Để làm được điều đó, Việt Nam không thể tiếp tục bước đi nhỏ trong một thế giới đang tăng tốc.
Cuộc 'sắp xếp lại giang sơn' lần này sẽ không chỉ tạo ra một bộ máy hành chính gọn nhẹ mà còn có một hệ sinh thái quản trị đủ hiện đại để dẫn dắt đất nước đến mục tiêu 2045: một quốc gia thu nhập cao, năng động, sáng tạo và đáng sống.
Ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM sau sáp nhập
Tổng Bí thư Tô Lâm giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới
Kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra chân trời phát triển mới, đòi hỏi báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước.
TP.HCM xin giữ lại toàn bộ nguồn thu từ quỹ đất để làm hạ tầng
Làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, TP.HCM kiến nghị nhiều cơ chế đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng bí thư kêu gọi xây dựng văn hóa tiết kiệm toàn dân
Tổng bí thư Tô Lâm kêu gọi thúc đẩy thực hành tiết kiệm như một giá trị văn hóa cốt lõi để vượt qua mọi bão giông, đi tới sự thịnh vượng và giàu có của mỗi gia đình và đất nước.
Vị thế mới của doanh nghiệp tư nhân Việt
Trong thời kỳ mới, doanh nghiệp tư nhân Việt không chỉ dừng lại ở câu chuyện kinh doanh của một mình doanh nghiệp, mà còn cần kết hợp công – tư, mang tinh thần doanh nhân làm chủ vận mệnh đất nước.
Năng suất lao động Việt Nam ì ạch: Lý giải từ GS. Trần Văn Thọ
Năng suất lao động kém đang là rào cản lớn cho khát vọng bứt phá của Việt Nam, mà nguyên nhân đến từ cả quá trình công nghiệp hóa lẫn khu vực tư nhân.
Ba sáng kiến giúp doanh nghiệp từ 'ao làng' vươn ra 'biển lớn'
Doanh nghiệp Việt đã đi xa bằng xuất khẩu nhưng để thật sự vươn tầm quốc tế, mũi nhọn chiến lược cần chuyển từ tăng kim ngạch sang tạo giá trị và vị thế.
Chính phủ bứt tốc, tư nhân ngỡ ngàng
CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cảnh báo: nhiều doanh nghiệp đang đi chậm hơn Chính phủ và đứng ngoài cuộc cải cách số, ngay khi Chính phủ đẩy nhanh Nghị quyết 57 để tái định hình kiến trúc số quốc gia.
Công viên chỉ để dạo mát hay đã đến lúc là nơi kiếm tiền?
Đã đến lúc các công viên đô thị thôi chỉ là nơi dạo mát, mà trở thành “thỏi nam châm” du lịch và nguồn thu kinh tế?
Coteccons không tham vọng làm bất động sản, sẽ thoái vốn khỏi Ricons
Việc Coteccons làm bất động sản theo Chủ tịch Bolat Duisenov mang tính chất thử nghiệm, nhiều hơn là lợi nhuận, nhất là khi công ty đang không thiếu việc để làm.
Hướng đi mới cho ngành bảo hiểm Việt Nam
Tư vấn viên bảo hiểm giờ đây không chỉ cần giỏi về kiến thức tài chính, bảo hiểm, mà còn phải trang bị những hiểu biết cơ bản về sức khỏe cộng đồng.
Xuất khẩu thủy sản 2026 khó tránh khỏi nguy cơ giảm tốc
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm sau sẽ phải đối diện với giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của biến động thuế quan và rào cản thị trường.
Doanh nghiệp Việt trước làn sóng hội nhập thuế toàn cầu
Những thay đổi trong chính sách thuế gần đây đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí.
Lotte tính rút lui khỏi dự án tỷ đô và nỗi lo chung của doanh nghiệp địa ốc
Chỉ hơn một tháng sau khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đã có văn bản muốn chấm dứt dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.
Central Retail trồng cây tại Tà Kóu chống xói mòn ven biển
1.000 cây xanh đã được trồng mới tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu cải tạo đất cát bạc màu, giữ nước và tạo nền tảng cho việc phát triển du lịch sinh thái bền vững
Vietinbank có thể lãi đột biến hơn 5.000 tỷ từ bán Vietinbank Tower
VDSC dự kiến, việc chuyển nhượng dự án VietinBank Tower có thể mang lại cho Vietinbank khoản lợi nhuận đột biến.