Thế Giới Di Động giảm 20% doanh thu trong tháng cao điểm Covid-19

Trần Anh - 14:10, 12/05/2020

TheLEADERThế Giới Di Động cho biết trong tháng 4, tháng bị tác động mạnh nhất bởi dịch Covid-19, doanh thu cả tập đoàn giảm 20% so với mức 9.000 tỷ năm 2019.

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư. Theo đó, MWG cho biết trong tháng 4, tháng bị tác động mạnh nhất bởi dịch Covid-19, doanh thu cả tập đoàn giảm 20% so với mức 9.000 tỷ năm 2019.

Tổng doanh số của 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm 30% so với cùng kỳ năm trước vì mùa nóng đến trễ và một số cửa hàng phải tạm đóng cửa để phối hợp chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Cụ thể, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã tạm đóng hơn 600 cửa hàng từ 1/4 đến 15/4, sau đó được mở trở lại 300 cửa hàng và tiếp tục đóng hơn 300 cửa hàng từ 16/4 đến 25/4. Cuối cùng phải tới cuối tháng 4 mới mở cửa trở lại gần như toàn bộ.

Doanh thu online tăng mạnh chủ yếu do khách hàng tại những địa phương có cửa hàng tạm đóng chuyển sang mua online.

Sau hiệu ứng tích trữ nhu yếu phẩm chủ yếu là FMCG trước yêu cầu giãn cách xã hội dẫn đến doanh thu tăng đột biến thời điểm cuối tháng 3, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của chuỗi Bách Hóa Xanh trong tháng 4 đã bình ổn trở lại ở mức gần 1,4 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, Thế Giới Di Động đã chủ động kiểm soát hàng tồn kho, giảm nợ, duy trì số tiền dư gửi ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh khoản và dòng tiền kinh doanh.

Trước đó, Thế Giới Di Động công bố thông tin mặc dù đã bị tác động bởi Covid -19 song kết quả kinh doanh quý 1/2020 của tập đoàn vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý 1/2020 đạt 29.352 tỷ, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, LNST đạt 1.132 tỷ tăng 9%. Doanh thu online đạt hơn 2.000 tỷ, đóng góp 7% tổng doanh thu.

Dù báo cáo kết quả quý 1 khả quan, Thế Giới Di Động cho biết, kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm không đại diện cho tình hình kinh doanh các tháng còn lại trong năm 2020 do các chuỗi của Thế Giới Di Động chưa bị tác động lớn bởi dịch bệnh và việc giãn cách xã hội trong quý 1.

Mặc dù vậy, thống kê của tháng 4 cho thấy tình hình tích cực hơn khá nhiều so với những gì giới phân tích đã dự báo.

Trước câu hỏi của nhà đầu tư về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020, Chủ tịch Thế Giới Di Động ông Nguyễn Đức Tài nhận định rằng, Covid-19 tác động đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Ông Tài cho rằng, sẽ có độ trễ để Việt Nam bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng của thế giới, vì nguồn tiết kiệm ở trong dân khá lớn nhưng về cơ bản sức mua của người tiêu dùng sẽ giảm trong tương lai.

"Chúng tôi dự báo sức mua của người tiêu dùng sẽ sụt giảm và trên tinh thần đó công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2020 theo hướng giảm. Tuy nhiên công ty vẫn nỗ lực bảo vệ doanh thu và bảo vệ tối thiểu 80% lợi nhuận năm trước”, ông Tài cho biết.