Đề xuất Hà Nội tiếp tục cách ly xã hội đến 30/4
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 thống nhất đề xuất Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19 và cần áp dụng cách ly xã hội đến hết ngày 30/4.
Từ ngày mai, 28 tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ hiện nay được gỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý xếp Hà Nội vào nhóm nguy cơ trong cuộc họp thường trực Chính phủ chiều nay. Tuy nhiên, một số huyện của Hà Nội như Thường Tín, Mê Linh và nơi có ca nhiễm chưa đủ 14 ngày vẫn là địa bàn "có nguy cơ cao". Các quận huyện khác của Hà Nội có nguy cơ.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu những địa bàn có nguy cơ cao tại Hà Nội và một số nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 của tỉnh Hà Giang, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 về cách ly xã hội. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và hai tỉnh còn lại quyết định việc thực hiện cách ly xã hội với những địa bàn có nguy cơ cao.
Đối với các tỉnh, thành phố khác, Thủ tướng chấp thuận kiến nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào sáng nay.
Theo đó, ngoài Hà Nội, nhóm nguy cơ còn có TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Giang. Nhóm nguy cơ thấp là các địa phương còn lại.
Với nhóm nguy cơ, chủ tịch các tỉnh, thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố...
Với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động, song phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người mua hàng, đồng thời yêu cầu khách hàng phải thực hiện giãn cách đúng quy định. Chủ cửa hàng chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch của cơ sở do mình quản lý.
Việt Nam đã trải qua 6 ngày không có thêm trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 mới. Thủ tướng đánh giá, đây là cơ sở để cả nước chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh hiện chưa có vaccine và thuốc đặc trị, Thủ tướng nêu rõ cần xác định trạng thái bình thường mới. Theo đó, thời gian tới, Việt Nam chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch bệnh, các cấp, ngành và người dân cần nhận thức rõ ràng điều này.
"Nhiều nơi trên thế giới đang có dịch bệnh nên chúng ta không thoát ra khỏi nguy cơ. Vì vậy, thích nghi với Covid-19 là điều bình thường và cần kiểm soát dịch bệnh", Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ngành tiếp tục ngăn chặn quyết liệt, không để dịch xâm nhập trở lại, không để đại dịch tàn phá đất nước.
Việc đeo khẩu trang là bắt buộc khi tham gia các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người…
Trạng thái mới nữa mà Thủ tướng nhấn mạnh là nếp sống mới, tác phong làm việc mới, một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội. Người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến cơ quan, công sở, đơn vị, trường học.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung cho biết, dù được chuyển sang nhóm nguy cơ, thành phố vẫn sẽ thực hiện các biện pháp chống dịch như phát hiện nhanh, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch tốt để không lây lan ra cộng đồng. Đồng thời vẫn sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, như cấm hoạt động đến 30/4 các dịch vụ thể thao, văn hóa, lễ hội, karaoke, trò chơi điện tử...
Về việc tổ chức đi học trở lại, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong giai đoạn này học sinh chưa đi học, Thành phố đã xây dựng kịch bản: dự kiến các trường từ bậc PTTH đến bậc đại học đi học từ ngày 4/5, các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo đi học sau đó 1 tuần từ ngày 11/5.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 thống nhất đề xuất Hà Nội vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19 và cần áp dụng cách ly xã hội đến hết ngày 30/4.
Thủ tướng đồng ý đề xuất 12 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ lây lan cao tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tuần.
Trong cuộc họp sáng 15/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã bàn thảo và thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện "cách ly xã hội" để phòng, chống dịch bệnh.
Theo ghi nhận ý kiến của nhiều doanh nghiệp, việc cách ly là cần thiết để đảm bảo an toàn, nhưng chỉ nên thực hiện cách ly những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao thay vì cách ly toàn quốc để tránh những hệ luỵ không đáng có.
Nguồn huy động cho tài chính 2026 chủ yếu đến từ phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở thiếu vốn mà thủ tục chồng chéo và điểm nghẽn thể chế đang khiến vốn đầu tư công chậm phát huy hiệu quả.
Tăng trưởng hai con số sẽ được thúc đẩy mạnh nếu khả năng liên kết giữa các chủ thể trong nền kinh tế chặt chẽ hơn.
Việc xử lý các dự án đất đai tồn đọng và các dự án khác sẽ giải phóng nguồn lực cho phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Dự thảo luật mới nhất đề xuất giao Chính phủ quy định mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của cá nhân và hộ kinh doanh.
Năm 2026, Sacombank đang “thay da đổi thịt” với tên gọi Sài Gòn Tài Lộc nhưng có lẽ, cuộc lột xác ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi khoản nợ liên quan đến ông Trầm Bê không còn xuất hiện trong các tờ trình của những kỳ đại hội kế tiếp.
Chi phí đào tạo tăng không đồng nghĩa với năng lực tăng nếu tri thức không đi vào công việc, được áp dụng, kiểm chứng và lặp lại trong thực tiễn vận hành.
Nguồn huy động cho tài chính 2026 chủ yếu đến từ phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước.
Quy mô mở rộng, lợi nhuận bứt phá và chi phí vận hành được tối ưu hóa tối đa là những dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh doanh quý I/2026 của KienlongBank. Với lợi nhuận tăng trưởng 50% cùng bộ chỉ số sinh lời khả quan, ngân hàng đang tự tin bám sát lộ trình mục tiêu, khẳng định vị thế bền vững trên thị trường tài chính.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã HOSE: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành, cấu trúc thu nhập cũng cho thấy ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phục hồi mang tính nền tảng – tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong các quý tiếp theo.
Khép lại năm 2025, Công ty Cổ phần Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh khả quan.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở thiếu vốn mà thủ tục chồng chéo và điểm nghẽn thể chế đang khiến vốn đầu tư công chậm phát huy hiệu quả.