Đầu tư
3 nhà đầu tư 'nhắm' loạt siêu dự án hơn 10 tỷ USD tại đặc khu Vân Đồn
Một doanh nghiệp từ Canada và 2 doanh nghiệp trong nước đã lên ý tưởng đầu tư 3 dự án lớn với quy mô vốn khoảng 10 - 15 tỷ USD tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Liên danh các nhà đầu tư: Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng và Công ty Đầu tư và phát triển Sunny World vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, báo cáo ý tưởng nghiên cứu đầu tư loạt siêu dự án trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, liên danh này đề xuất quy hoạch đầu tư 3 dự án gồm: dự án đường sắt cao tốc kết nối Móng Cái – Vân Đồn, khu đô thị công nghiệp và cảng nước sâu Hòn Nét – Con Ong, khu đô thị phức hợp phía Bắc đảo Cái Bầu tại đặc khu Vân Đồn.
Tổng mức đầu tư 3 dự án nói trên ước tính lên tới khoảng 10 - 15 tỷ USD.
Dự án khu đô thị phức hợp phía Bắc đảo Cái Bầu (Vân Đồn), theo quy hoạch đề xuất, tổng diện tích khoảng 5.000ha, trọng tâm phát triển khu dân cư mới lấy cảm hứng từ thành phố Monte Carlo (Công quốc Monaco) kết hợp chức năng thương mại dịch vụ.
Mục tiêu dự án mở rộng đô thị trung tâm về phía Bắc kết nối với sân bay Vân Đồn, biên giới Móng Cái và Con đường di sản ở bờ Nam Vân Đồn bằng hệ thống giao thông hiện đại: đường bộ, nhà ga xe lửa... Đồng thời, kết nối chặt chẽ với các tiện ích đô thị khác dọc bờ biển, cảng nước sâu tại bờ Nam cùng với hệ thống khu công nghiệp và kho bãi.
Dự án khu đô thị công nghiệp và cảng nước sâu Hòn Nét – Con Ong (Vân Đồn) có diện tích quy hoạch 500ha, tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD gồm: 12 bến với công suất 800.000 TEU mỗi bến, khi nhu cầu đạt 70% công suất thiết kế của một bến sẽ phát triển thêm một bến; Nhà ga có thể xử lý container và hàng hóa.
Hệ thống cảng được xây dựng theo từng giai đoạn, giai đoạn đầu sẽ xây dựng một bến cảng đa năng dài 350 - 400m có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải 150.000 DWT.
Dự án đường sắt cao tốc Móng Cái – Vân Đồn dài khoảng 100km, kết nối khu vực cửa khẩu Móng Cái đến Vân Đồn (đi qua 5 huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái) để vận chuyển hàng hóa và hành khách.
Theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 9/2/2018, dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư 11.195 tỷ đồng, tốc độ thiết kế là 100km/h với 4 làn xe, thời gian thu phí 20 năm theo hình thức thu kín trên cao tốc. Tỉnh Quảng Ninh muốn khởi công dự án này trong quý III/2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.
Sau khi xem xét ý tưởng quy hoạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho liên danh các nhà đầu tư chính thức nghiên cứu đầu tư 3 siêu dự án nói trên, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh sớm lên lộ trình các bước tiếp theo để thực hiện.

Dự kiến tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới sẽ thông qua Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt với hướng phát triển các đặc khu kinh tế chiến lược gồm Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).
Đầu tháng 4 vừa qua, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn đã đề nghị UBND huyện Vân Đồn tạm dừng việc triển khai công tác lập mới, điều chỉnh quy hoạch dự án, xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến khi Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng phát triển là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.
Do đó, liên danh các nhà đầu tư cam kết xây dựng 3 dự án theo quy hoạch tổng thể, tập trung phát triển dự án có tính độc đáo và khai thác triệt để giá trị thương mại của đặc khu kinh tế.
Vision Transportation Group (VTG) - một tập đoàn lớn của Canada với 16 công ty hoạt động trong các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng, bất động sản và công nghiệp công nghệ cao. VTG đã đầu tư thực hiện nhiều dự án đường sắt đô thị tại Singapore, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất… Cuối năm 2017, VTG cũng đã có đề xuất triển khai dự án đường sắt đô thị số 2 nối sân bay Nội Bài với khu vực Hồ Tây theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng (HD MON), nhà phát triển bất động sản lớn trong nước đã có kế hoạch dồn lực đầu tư lớn vào Vân Đồn. Hiện HD MON là chủ đầu tư của tổ hợp 300ha tại khu vực Ao Tiên (xã Hạ Long) với các hạng mục sân golf 18 lỗ, khách sạn 5 sao, các điểm tham quan và khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp... .
Ngoài ra, HD MON cũng đang tham gia nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho một loạt dự án gồm: khu đô thị Hải Đăng - Vân Đồn diện tích 183ha (đã được phê duyệt), 2 khu đô thị khác lần lượt với diện tích 220ha và 150ha; tham gia lập phương án và đầu tư tuyến đường trục chính khu đô thị Cái Rồng chiều dài hơn 7km.
Cái tên thứ 3 trong liên danh này là Công ty Đầu tư và phát triển Sunny World - một thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - với danh mục dự án đầu tư trải dài gồm các tòa nhà đơn chức năng, đa chức năng quy mô lớn, các khu đô thị, khu công nghiệp, nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị.
'Ông trùm hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn muốn rót 10.000 tỷ đồng vào Vân Đồn
Sắp khởi công khách sạn Pullman Vân Đồn 1.000 phòng
Dự án có tên gọi khách sạn Pullman Vân Đồn Harbor City nằm trong quần thể Sonasea Van Don Harbor City với quy mô hơn 1000 phòng khách sạn trên tổng diện tích gần 13ha.
Vân Đồn quay cuồng trong cơn sốt đất trước ngưỡng cửa đặc khu
Đã xuất hiện tình trạng đầu cơ, thổi giá khiến giá đất ở Vân Đồn tăng 5-7 lần so với thời điểm hơn một năm trước.
Tạm dừng lập mới dự án tại đặc khu kinh tế Vân Đồn
Các dự án chỉ được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai các bước tiếp theo cho đến khi Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng phát triển là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.
Phác thảo 'hình hài' đặc khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030
Dự kiến đến năm 2030, Vân Đồn cần 270.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển.
Xây dựng Vân Đồn thành nơi đáng sống nhất châu Á - Thái Bình Dương
Theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt, khu kinh tế Vân Đồn sẽ trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Chính phủ gỡ vướng cho các dự án BT ký trước ngày 1/1/2018
Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT được ký trước ngày 1/1/2018 chưa hoàn thành việc thanh toán sẽ tiếp tục được thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Tập đoàn Nguyễn Hoàng tiết lộ kế hoạch xây loạt siêu dự án thành phố giáo dục
Theo tiết lộ của lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, ngoài Quảng Ngãi, sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều Thành phố giáo dục quốc tế ở các thành phố khác tại Việt Nam.
Từ đầm lầy chăn vịt đến sân bay hiện đại nhất Việt Nam
Chỉ mất hơn hai năm để hoàn thành một sân bay hiện đại khiến các chuyên gia cũng phải thốt lên rằng "tư nhân làm cái gì ... cũng nhanh".
Năm 2018, Nhật Bản giữ vững ngôi 'quán quân' về đầu tư FDI vào Việt Năm
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 ước tính các dự án FDI đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Lộ diện chủ đầu tư tổ hợp casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn
Ngày 15/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn- tổ hợp casino thí điểm cho người Việt chơi.
Từ 19/8, Vietnam Airlines Group “phủ sóng” toàn diện nhà ga hiện đại nhất Việt Nam
Theo kế hoạch, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn
Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun mua thành công 500.000 cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,73% và trở thành cổ đông lớn của hãng taxi truyền thống này.
AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG
Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như “đối tác chiến lược” của phát triển bền vững, đồng hành xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.
Ma trận rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân
Tháo gỡ, tạo bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân được xem là mắt xích quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.
Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới
Taseco Land chuyển niêm yết sang HOSE, đổi logo mũi tên hướng lên, khẳng định chiến lược tăng vốn, mở rộng quỹ đất và gia tăng vị thế trong ngành bất động sản.
Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tin rằng Việt Nam cần một khung pháp lý toàn diện hơn, với “các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ”.