Analytic
Hotline: 08887 08817

Chìa khóa cho năng suất và thịnh vượng

Hiện tượng “ba nền kinh tế trong một nền kinh tế” như hiện nay rõ ràng không có lợi cho sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế và của khu vực kinh tế tư nhân; trong khi đó Chính phủ vẫn chưa có chính sách hoặc biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ mối liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân trong nước, các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước.

Trụ cột mới của nền kinh tế

Kinh tế Việt Nam muốn có sức bật mới và động lực phát triển bền vững không thể thiếu một khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành, vươn ra tầm khu vực và thế giới.

Củng cố nội lực để phát triển nhanh

Trong thập niên 2020, có thể kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ phát triển với tốc độ cao hơn hiện nay, chất lượng phát triển cũng tốt hơn, nhất là doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò chủ đạo.

Tăng trưởng GDP Trung Quốc 2018 rơi đáy 28 năm

Tăng trưởng GDP quý IV/2018 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất kể từ năm 1992.

Bộ Chính trị ra nghị quyết về sử dụng các nguồn lực kinh tế

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

TS. Lê Đình Ân: 'Tăng trưởng kinh tế vẫn chưa bền vững'

Theo TS. Lê Đình Ân, bức tranh kinh tế năm 2019 về cơ bản vẫn đang trên đà phát triển tích cực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước cần lớn mạnh để trở thành động lực cho tăng trưởng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào FDI.

Thủ tướng nêu 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành cho 'năm tăng tốc, bứt phá' 2019

Nhân dịp Năm Mới 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết nhan đề "Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững". Trong đó, Thủ tướng chỉ ra 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Báo điện tử TheLeader.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Không được chủ quan, say sưa với thắng lợi'

Trước những kết quả kinh tế, xã hội đã đạt được trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, không được chủ quan, say sưa với thành tích bởi đất nước còn đứng trước nhiều khó khăn.

GDP 2018 tăng 7,08% - mức cao nhất kể từ năm 2011

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018.

World Bank nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam thêm 0,3%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới nâng lên mức 6,8%, trở thành một trong số ít quốc gia được nâng triển vọng tăng trưởng trong năm nay.