Nghị quyết 70 và cú hích mới hút vốn FDI vào điện tái tạo
Nghị quyết 70 mở đường cho làn sóng FDI mới vào năng lượng tái tạo, tạo cú hích để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu 30% điện xanh vào năm 2030.
Hàng loạt dự án điện tái tạo quy mô lớn của EVN, Xuân Cầu, Vingroup được lên kế hoạch khởi công cùng ngày 19/12 nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Trong số hơn 230 dự án trên 34 tỉnh/thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành dịp 19/12 tới, ghi nhận góp mặt của nhiều dự án điện tái tạo quy mô lớn
Đứng đầu về quy mô là nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Với diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông, dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng (thuộc Quy hoạch điện VIII), sở hữu quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD.
Có tổng giá trị ngót 40.000 tỷ đồng, hai dự án điện gió Eco Wind
Kỳ Anh công suất gần 500MW và Kỳ Anh 400MW do Công ty CP Năng lượng VinEnergo (đơn
vị thành viên của Vingroup) đảm nhận thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh. VinEnergo – thành viên năng lượng xanh của tập đoàn
VinGroup – theo đuổi các dự án điện mặt trời, điện gió và lưu trữ năng lượng
(BESS) với tổng công suất dự kiến 80GW tại Việt Nam và khu vực, áp dụng tiêu
chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng và hiệu suất.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến khởi công 9 dự án nguồn điện, trong đó ba trường hợp quy mô đáng chú ý gồm nhiệt điện Quảng Trạch 2, điện gió Hướng Phùng 1 và điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2).
Với tổng mức đầu tư gần 52.500 tỷ đồng, LNG Quảng Trạch 2 sở hữu công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư khoảng 52.490 tỷ đồng và được xác định trong danh mục các nhà máy nhiệt điện LNG quan trọng, ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Dự kiến, nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.
Hai dự án điện gió Hướng Phùng 1 và Công Hải 1 - giai đoạn 2 trị giá từ 900 đến hơn 1.000 tỷ đồng mỗi trường hợp, lần lượt đặt tại Quảng Trị và khu vực Ninh Thuận (nay là Khánh Hoà) đều do EVNGENCO2, thành viên của EVN đảm nhận.
Bên cạnh đó, EVN cũng khởi công loạt dự án lưới điện quan trọng như các trạm biến áp 220 kV Phú Quốc, 220 kV Hồng Ngự, nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ, cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du (trị giá hơn 1.400 tỷ đồng).
Tại Cần Thơ, dự án điện gió số 7 công suất 90MW– giai đoạn 2 với giá trị hơn 3.700 tỷ đồng của liên danh Công ty CP Năng lượng ST2 – Công ty TNHH Xuân Cầu sẽ khởi công vào ngày 19/12. Tháng trước, ST2 đã ký hợp đồng cung cấp tua-bin gió với Công ty Goldwind International và Công ty Goldwind International Việt Nam.
Đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp được 237 dự án, công
trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành
phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.
Trong đó khởi công 151 dự án, công trình; khánh thành, thông
xe kỹ thuật 86 dự án, công trình. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình
trên 3,4 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước là hơn 627 nghìn tỷ đồng, các nguồn vốn
khác hơn 2,79 triệu tỷ đồng).
Sau khi nghe Bộ Xây dựng đề xuất, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà
thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn
quốc kháng chiến, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có
kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến.
Nghị quyết 70 mở đường cho làn sóng FDI mới vào năng lượng tái tạo, tạo cú hích để Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu 30% điện xanh vào năm 2030.
Dự án điện gió ngoài khơi Halcom Hồng Đức tại Quảng Trị bước vào giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, sau khi chứng kiến xuất hiện của nhân tố mới Vingroup.
'Chốt' được hợp đồng mua bán điện, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 mở đường cho các dự án điện khí LNG trong Quy hoạch Điện VIII.
Nghị quyết 21 đang mở ra lối đi mới cho những dự án treo nhưng để biến những khối bê tông dang dở, khu đất hoang thành không gian sống, cần nhiều hơn một cơ chế giải cứu.
Năm dự án điện mặt trời chậm tiến độ kéo dài tại Gia Lai đang được cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu như giải tỏa công suất, hạ tầng lưới điện.
Bước vào chặng nước rút của năm 2026 với tâm thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh vừa quyết định nâng kịch bản tăng trưởng kinh tế.
Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Siêu đô thị, siêu cơ hội” do TheLEADER tổ chức quy tụ các chuyên gia đầu ngành nhằm giải mã xu hướng, định hình lại khẩu vị thị trường và mở ra lời giải chuẩn xác cho bản đồ đầu tư trong chu kỳ mới.
Sự hiện diện của những tên tuổi hàng đầu cho thấy Bắc Ninh đã bước vào những công đoạn cốt lõi của chuỗi giá trị bán dẫn.
Kênh chuyên đề "Sức Khỏe Ngày Nay Media" với định hướng mở rộng phương thức truyền tải thông tin về sức khỏe, đời sống, trẻ em, môi trường sống và các hoạt động xã hội tới công chúng trên nhiều nền tảng.
Tập đoàn Novaland vừa khởi công khu căn hộ Tropic Tower tại phường Long Trường (TP.HCM), đánh dấu bước chuyển động mới của doanh nghiệp sau thời gian tập trung tháo gỡ nút thắt pháp lý.
Du lịch Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tăng trưởng mới: không chỉ cần tăng về số lượng mà còn cần phải tăng về giá trị.
Nghị quyết 21 đang mở ra lối đi mới cho những dự án treo nhưng để biến những khối bê tông dang dở, khu đất hoang thành không gian sống, cần nhiều hơn một cơ chế giải cứu.
Năm dự án điện mặt trời chậm tiến độ kéo dài tại Gia Lai đang được cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu như giải tỏa công suất, hạ tầng lưới điện.
Bước vào chặng nước rút của năm 2026 với tâm thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh vừa quyết định nâng kịch bản tăng trưởng kinh tế.
Phát triển bền vững không còn là áp lực tuân thủ, mà đã trở thành "tấm vé thông hành" và động lực định hình lại năng lực cạnh tranh của Việt Nam.