Analytic
Hotline: 08887 08817

JICA: Chuyên gia Nhật Bản nhận lương 700 triệu đồng/tháng ở Việt Nam là không chính xác

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - đơn vị đại diện cho Nhật Bản trong việc hợp tác, phát triển ODA khẳng định, mức lương trung bình hàng tháng của các chuyên gia Nhật được trích dẫn trong văn bản của Bộ Tài chính là không chính xác.

Những nút thắt đầu tư ở Việt Nam trong mắt chuyên gia Nhật Bản

Trưởng đại diện JICA Nhật Bản đánh giá, thủ tục phê duyệt còn khá phức tạp và mất thời gian đồng thời việc Việt Nam muốn hạn chế nợ công có thể khiến nhiều dự án đang triển khai phải dừng lại.

Giải pháp ứng phó thiên tai của Thủ tướng đối với ĐBSCL và Tây Bắc

Dư luận đang rất quan tâm tới tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và vùng Tây Bắc khi mùa mưa đang tới.

JICA lý giải nguyên nhân chậm thanh toán 56 tỷ đồng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

Ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết các vấn đề chung trong quá trình thực hiện của nhiều dự án ODA trong đó có dự án đường sắt đô thị TP. HCM tuyến số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên vẫn là sự chậm trễ trong quá trình phê duyệt từ các cơ quan Chính phủ Việt Nam.

Các nước Đông Nam Á chạy đua xây tàu điện chống ùn tắc

Các nền kinh tế mới nổi tại Đông Nam Á đang có xu hướng đầu tư lớn vào các hệ thống giao thông mới nhằm giải quyết vấn nạn ùn tắc.

Đang 'tắc' vốn, TP.HCM lại đề xuất xây tuyến metro 2,8 tỷ USD

Thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 trong cảnh “ăn đong”, nhiều lần phải tạm ứng ngân sách thanh toán cho các nhà thầu thi công vì bị Trung ương “cắt vốn”, mới đây, TP.HCM lại tiếp tục đề xuất làm tuyến số 3a với kinh phí còn “khủng” hơn, lên tới gần 3 tỷ USD.

Trưởng đại diện JICA Nhật Bản: 'Hiệu quả BRT còn phụ thuộc người đi xe buýt có chấp nhận sử dụng hay không'

Để mô hình xe buýt BRT hoạt động có hiệu quả, không phải chỉ phụ thuộc vào tình trạng giao thông hiện tại, luật hiện hành mà còn do người đi xe buýt có chấp nhận và sử dụng không.

Việt Nam nhận hỗ trợ hơn 414 tỷ đồng từ Nhật Bản

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc thực hiện dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp”.