Các nước BRICS kỳ vọng đồng thuận chống lại chủ nghĩa bảo hộ

Minh Đức - 10:57, 04/09/2017

TheLEADERChủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, từ ngày 3-5/9.

Các nước BRICS kỳ vọng đồng thuận chống lại chủ nghĩa bảo hộ
Nhóm BRICS bao gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nguồn: India Tribune

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn (Wang Shouwen) cho biết, hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS ở Trung Quốc dự kiến sẽ đạt được sự đồng thuận chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng trên toàn cầu.

Các nước BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - có tiềm năng rất lớn trong hợp tác thương mại điện tử, ông Vương phát biểu trong ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, cho biết, Chủ tịch Tập cũng sẽ lên kế hoạch tiến hành đối thoại về sự hợp tác đôi bên cùng có lợi đối với các dự án phát triển chung của các nền kinh tế mới nổi trong ngày 5/9. 

Bên cạnh 5 nước thành viên, 5 nước khác cũng sẽ tham gia sự kiện gồm Ai Cập, Mexico, Ghine, Tagikixtan và Thái Lan.