CEO Samsung Electronics bất ngờ từ chức sau khi công bố lợi nhuận kỷ lục

Linh Lan - 10:46, 13/10/2017

TheLEADERÔng Kwon Oh-Hyun, CEO kiêm Phó chủ tịch Samsung Electronics bất ngờ thông báo từ chức sau khi công bố lợi nhuận tăng kỷ lục trong quý III/2017.

CEO Samsung Electronics bất ngờ từ chức sau khi công bố lợi nhuận kỷ lục
Ông Kwon Oh-Hyun, CEO kiêm Phó chủ tịch Samsung Electronics. REUTERS/SeongJoon Cho

Lợi nhuận kỷ lục

Samsung Electronics hôm thứ Sáu (13/10) cho biết, họ kỳ vọng mức lợi nhuận hoạt động tăng cao kỷ lục, đạt khoảng 14,5 nghìn tỷ won (12,8 tỷ USD) trong quý III, tăng gần 179% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Reuters dự báo lợi nhuận hoạt động trung bình của Samsung là 14,3 nghìn tỷ won.

Trong quý trước, Samsung đã công bố lợi nhuận hoạt động đạt 14,1 nghìn tỉ won (12,67 tỷ USD), vượt lợi nhuận 10,77 tỷ USD của Apple trong cùng kỳ.

Gã khổng lồ công nghệ của Hàn Quốc cũng cho biết dự kiến doanh số bán hàng sẽ đạt khoảng 62 nghìn tỷ won trong quý III, thấp hơn dự đoán 62,1 nghìn tỷ won của thị trường.

Trong những quý gần đây, lợi nhuận của Samsung chủ yếu đến từ ngành kinh doanh các bộ phận bán dẫn.

Lợi nhuận hoạt động ước tính của Samsung phản ánh xu hướng tăng giá trong ngành công nghiệp bán dẫn, theo ông Mehdi Hosseini, chuyên gia phân tích cao cấp và là phó chủ tịch bộ phận bán dẫn tại Susquehanna Financial Group.

Ông Hosseini cho biết, ông hy vọng ngành bán dẫn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong quý IV và quý I/2018. Ông nói thêm rằng, Samsung, nhà cung cấp linh kiện chính cho Apple, cũng được hưởng lợi từ sản phẩm iPhone mới ra mắt trong năm nay.

Đầu năm nay, các báo cáo cho biết Apple đã đặt hàng Samsung 70 triệu bảng màn hình OLED cho dòng điện thoại iPhone mới.

Tạp chí Wall Street Journal cho biết vào đầu tháng này, bộ phận phân phối linh kiện của Samsung có thể kiếm được 110 USD từ mỗi chiếc iPhone X, có giá 1.000 USD mà Apple bán ra.

Tại Việt Nam, trong nửa đầu năm 2017, tổ hợp 4 công ty con của Samsung Electronics tại Việt Nam ghi nhận doanh thu khoảng 620.000 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD), lợi nhuận sau thuế đạt 70.700 tỷ đồng (tương đương 3,2 tỷ USD); đóng góp lần lượt 28% và 20% vào doanh thu và lợi nhuận toàn tập đoàn.

Giám đốc điều hành từ chức

Ngay sau khi công bố mực lợi nhuận ước tính kỷ lục, Tập đoàn Samsung cho biết, Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch Tập đoàn - ông Kwon Oh-hyun - sẽ từ chức, làm trầm trọng thêm mối lo ngại về vấn đề nội bộ cấp cao của tập đoàn sau khi người thừa kế Jay Y. Lee phải ngồi tù vì bê bối hối lộ.

Việc từ chức của người đứng đầu bộ phận sản xuất con chip và thiết bị màn hình của Samsung diễn ra bất ngờ trong bối cảnh ông được trông đợi sẽ giữ vai trò lớn hơn sau khi Phó chủ tịch Lee bị bắt giữ vào hồi tháng Hai và sự ra đi của các giám đốc điều hành khác sau vụ bê bối.