Chứng khoán ngày 27/7: VN-Index tiếp tục tăng 5 điểm nhưng dòng tiền đã chậm hơn
Tuy VN-Index vẫn tăng 5 điểm nhưng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE lại giảm tiếp 8%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần qua.
HOSE - VHM và ngân hàng 'bỏ công'
Tuần này, kết quả kinh doanh quý 2 của nhiều doanh nghiệp tiếp tục được công bố, đây là luồng thông tin sẽ tác động mạnh tới diễn biến của thị trường hiện nay. VN-Index đã có một tuần vừa qua giao dịch tương đối tích cực với khối lượng giao dịch liên tục ở mức cao, cho thấy dòng tiền đã thực sự quay trở lại thị trường sau khi khoảng thời gian cuối tháng 6 cho đến giữa tháng 7 liên tục có tình trạng giao dịch uể oải.
Bước vào phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index mở cửa ở mức 940,76 điểm, tăng 5 điểm so với tham chiếu (+0,56%). Lực cầu không có nhiều thay đổi so với phiên trước. Dòng tiền vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội sinh lời nhiều hơn ở nhóm mã vừa và nhỏ. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã có sự suy giảm đáng kể. Các cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến chỉ số chính hầu như đều tăng giá từ sớm.
Do đó, diễn biến chung của VN-Index trong sáng nay rất tốt khi chỉ có một lần điều chỉnh nhẹ tại đầu phiên xuống gần mức 937 điểm và tạo mức thấp nhất trong ngày, thời gian còn lại đều tăng. Cho đến trưa, chỉ số này đã leo lên đến 944,73 điểm (+0,98%).
Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn lớn nhất sàn sáng nay có VIC tăng 0,47%; VHM tăng 1,61%; VNM tăng 0,06%; GAS tăng 0,24%; VCB tăng 1,26%; CTG tăng 1,5%; BID tăng 2,42%; TCB tăng 0,39%. Riêng SAB giảm 0,43%; MSN giảm 0,12%.
Nhóm ngân hàng đa số đều tăng giá ngoài 4 cổ phiếu trên thì còn VPB tăng mạnh 4,17%; MBB tăng 1,52%; STB tăng 2,23%; HDB tăng 3,29%.
Đến chiều, VN-Index tiếp tục đà tăng mạnh. Sắc xanh lan rộng hơn trên bảng điện tử. Lực cầu gia tăng mạnh hơn. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày tại 949,73 điểm, tăng 14,21 điểm so với tham chiếu (+1,52%).
Khối lượng giao dịch tăng 8% so với phiên trước, đạt 193,3 triệu đơn vị, tương ứng với 3,76 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 172 mã tăng giá, 114 mã giảm giá và 52 mã đứng giá. Trong đó có 15 mã tăng trần và 9 mã giảm sàn.
VHM (+4,34%) và BID (+6,05%) là 2 mã có đóng góp nhiều nhất cho thành tích của VN-Index hôm nay với lần lượt 4,2 điểm và 1,75 điểm.
Nhóm ngân hàng hầu hết đều tăng khá gồm VCB tăng 1,42%; CTG tăng 1,92%; BID, MBB tăng 2,17%; VPB tăng 3,41%; HDB tăng 5,39%; TCB tăng 0,58%; STB tăng 2,68%; EIB tăng 0,71%. Riêng TPB giảm 3,76%. Tổng điểm ngành này bỏ vào chỉ số chính là 4,1 điểm.
Hai cổ phiếu có vốn hóa lớn hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 là HPG và VJC. Trong đó, về HPG, CTCP Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu đạt 27.595 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,425 tỷ đồng, tăng tương ứng 30% và 27% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, HPG đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận của năm nay. Cổ phiếu HPG đã duy trì sắc xanh trong gần như hết phiên, tuy nhiên, đến cuối, HPG đột ngột lao dốc và chốt tại 37.050 đồng/1 cổ phiếu, giảm 0,7%.
Còn về VJC, CTCP hàng không Vietjet có doanh thu tăng trưởng 52%, lên 8.600 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi doanh thu kỷ lục từ phần kinh doanh ngoài vé như đồ ăn trên máy bay và bảo hiểm. Cổ phiếu VJC đã có mức tăng khá tốt trong cả phiên và đóng cửa tại 144.500 đồng/1 cổ phiếu, tăng 5,1%.
Về khối lượng giao dịch, mã FLC (tăng trần) với 29,4 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là HAI (giảm sàn) với 8,7 triệu đơn vị và ASM (+5,47%) đạt 8 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, sàn HOSE đã chuyển sang bán ròng 41,7 tỷ đồng. Cụ thể, PNJ dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 1,02 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là SSI, STB, BID.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là PNJ với 1,02 triệu đơn vị. Theo sau là GTN, VIC, VRE.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 8 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày. Cụ thể, BCG (CTCP Bamboo Capital) tăng 10,7 lần; VDS (CTCP Chứng khoán Rồng Việt) tăng 9,4 lần; MHC (CTCP MHC) tăng 6,8 lần; VSC (CTCP Container VN) tăng 5,6 lần; SJS (CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà) tăng 5,1 lần.
Mã PPI (CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương) tăng 4,9 lần; PXS (CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí) tăng 4,4 lần; HAI (CTCP Nông dược H.A.I) tăng 4 lần.
HNX – Tăng điểm
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, sáng nay, chỉ số HNX-Index tăng khá mạnh khi các cổ phiếu chi phối mang sắc xanh từ sớm. Sau khi leo lên mức 165,5 điểm thì lực nâng đỡ dần ổn định hơn khiến HNX-Index dao động nhẹ nhàng quanh cho đến hết phiên và đóng cửa tại 106,76 điểm, tăng 1,05 điểm (+1%).
Khối lượng giao dịch giảm 21% so với phiên trước, đạt 35,6 triệu đơn vị, tương ứng với 0,43 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 91 mã tăng giá, 69 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.
ACB (+1,4%) là mã chứng khoán đóng góp nhiều nhất cho HNX-Index hôm nay 0,3 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 12 mã tăng giá kịch trần, 15 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, KLF (0%) dẫn đầu sàn khi đạt 5,6 triệu đơn vị. SHB (+2,47%) theo sau với 5,1 triệu đơn vị, PVS (+2,98%) đạt 4,2 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, HUT là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 200 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là CSC với 36,1 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm CTP, PGS, PVC.
Tuy VN-Index vẫn tăng 5 điểm nhưng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE lại giảm tiếp 8%, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần qua.
Sau phần lớn thời gian chìm trong sắc đỏ, lực cầu nổi sóng mạnh hơn tại một số mã ngân hàng trong đợt ATC giúp VN-Index tăng 3 điểm vào lúc đóng cửa.
Các ngân hàng số không chỉ cần tăng trưởng về số lượng người dùng mà còn phải xây dựng một chiến lược kinh doanh bền vững, đảm bảo khả năng sinh lời lâu dài.
Việt Nam đang tiến gần đến cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán từ FTSE Russell. Cải cách mạnh mẽ đã mở đường, nhưng liệu thị trường có đáp ứng được kỳ vọng quốc tế?
Trải qua 5 năm tái cấu trúc, NCB đã có những bước tiến lớn khi ‘đóng gói’ xong những vấn đề cũ và sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.
Hệ sinh thái số tích hợp, hiện đại của TPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp đã được đánh giá cao tại khuôn khổ giải thưởng thường niên do The Asian Banker tổ chức.
Người trẻ đứng trước cơ hội vay mua nhà với lãi suất thấp, song đằng sau đó là bài toán lãi suất thả nổi và đòn bẩy tài chính quá khả năng.
Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân - mà nòng cốt là doanh nghiệp SME - được xác định là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế quốc gia, các mô hình ngân hàng số đồng hành toàn diện trở thành trợ lực cần thiết để SME bứt tốc. Khẳng định hiệu quả trong hướng đồng hành này, HDBank vừa được The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính số tốt nhất cho SME tại Việt Nam”.
Phú Long ngày 31/3 chính thức khởi công dự án Essensia Parkway - tiên phong kiến tạo chuẩn sống Lux-Well tại Nam Sài Gòn, mang đến một không gian sống có đủ các giá trị wellness - well-being - luxury.
Kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận, đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã chính thức ký kết thỏa thuận ngân hàng xác nhận (Confirming bank agreement - CBA). Thoả thuận này có hiệu lực từ ngày 25/02/2025.
Năm ngoái, DIC cũng từng có ý định chào bán 200 triệu cổ phiếu để huy động 3.000 tỷ đồng từ cổ đông nhưng bất thành
Việc chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp là con đường ngắn nhất để đưa công nghệ đi vào quy trình sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Dữ liệu là tài nguyên mở, cần được chia sẻ và lan tỏa, nhưng đó cũng là tài sản của doanh nghiệp…
Ngành nông nghiệp đang bị kìm hãm bởi nhiều quy định vô lý làm tăng chi phí sản xuất, chi phí tuân thủ, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp.