World Bank: Gần 1 triệu người Việt Nam sẽ thoát nghèo nhờ CPTPP
Nếu Việt Nam đầu tư vào nguồn vốn con người, gia tăng năng suất lao động thì lợi ích từ CPTPP sẽ cao hơn rất nhiều.
Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla mới đây tiết lộ quốc gia này đang nghiên cứu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) phiên bản mới và có quan điểm gia nhập hiệp định thương mại này.
Những thông tin này đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách của Indonesia khi trước đây, quốc gia này từng đánh giá TPP với phiên bản mới là Hiệp định Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã mất đi sức hấp dẫn khi không còn sự hiện diện của Mỹ.
Phát biểu trên tờ Nikkei Asian Review bên lề hội nghị Tương lai Châu Á, ông Kalla cho biết Indonesia đang "nghiên cứu các điều kiện cũng như khả năng" gia nhập hiệp định thương mại. Ông cho biết: "Nếu TPP thực hiện miễn thuế mà Indonesia vẫn phải trả thuế thì hàng hóa Indonesia sẽ không dễ dàng cạnh tranh trên thị trường. Đó là lý do vì sao chúng tôi có ý định tham gia".
Tại cuộc phỏng vấn với Nikkei hồi năm ngoái, vị Phó tổng thống Indonesia cho rằng: "Không có sự hiện diện của Mỹ, lợi ích trên mặt trận thương mại của Indonesia không còn lớn và chúng tôi cảm thấy ít hứng thú với hiệp định".
Tuy vậy, hiện Indonesia đã thay đổi quan điểm và cho biết, dù nền kinh tế lớn nhất thế giới có trở lại hay không, Indonesia có thể sẽ tham gia.
Ông Kalla cho biết các nghiên cứu của chính phủ đối với thỏa thuận hiện tại sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng tới 1 năm tới và khi đó, Indonesia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Các nghiên cứu này tập trung vào khả năng cạnh tranh của quốc gia Đông Nam Á này trong trường hợp tham gia hiệp định.
Indonesia đầu tháng Tư vừa qua đã vẽ ra kế hoạch có tên "Making Indonesia 4.0" ("Biến Indonesia thành 4.0") nhằm đẩy mạnh 5 lĩnh vực sản xuất, hướng tới mục tiêu đưa nước này trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Đây không phải là lần đầu tiên có một quốc gia Đông Nam Á bày tỏ ý muốn tham gia vào TPP.
Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Phó thủ tướng Thái Lan mới đây trong cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản cho biết quốc gia này muốn tham gia vào TPP càng sớm càng tốt. Nếu cả hai viễn cảnh gia nhập trên đều xảy ra, Đông Nam Á sẽ có tới 6 quốc gia là thành viên của TPP trong tổng số 11 nước.
Không chỉ tại Đông Nam Á, ngay cả nước Anh xa xôi cũng mong muốn tham gia vào hiệp định thương mại này, đánh dấu nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu đầy táo bạo sau Brexit, theo Financial Times.
Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản, người phụ trách đàm phán hiệp định TPP nhận định việc thỏa thuận này được mở rộng sẽ giúp đưa Mỹ trở lại.
Nếu Việt Nam đầu tư vào nguồn vốn con người, gia tăng năng suất lao động thì lợi ích từ CPTPP sẽ cao hơn rất nhiều.
Theo TS. Phạm Minh Đức, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới, năng lực xử lý tranh chấp thương mại của một số cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam hiện còn rất hạn chế cần được khắc phục ngay trong quá trình thực thi CPTPP.
2020 bắt đầu không mấy suôn sẻ với nhà sản xuất máy bay Boeing khi thêm một vụ tai nạn máy bay nữa diễn ra.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu, giá vàng và các đồng tiền 'rung lắc'.
Giá vàng 2019 đã có mức tăng trưởng năm cao nhất trong khoảng một thập kỷ qua và xu hướng tăng được dự báo sẽ tiếp tục trong năm tới.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.