Leader talk
Doanh nghiệp sẵn sàng, ‘ngóng’ mở cửa du lịch quốc tế càng sớm càng tốt
Doanh nghiệp du lịch đã sẵn sàng quay trở lại đường đua sau chuỗi ngày dài vì Covid-19.
Trao đổi với TheLEADER, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết tính đến thời điểm này, lượng khách đến Đà Nẵng nói chung giảm, bởi ba điểm đến là Bà Nà, núi Thần Tài và công viên châu Á chưa mở cửa trong dịp Tết năm nay. Phía chủ đầu tư đã cân nhắc, quyết định hoạt động để dừng sửa chữa và có kế hoạch quay trở lại sau.
Quan sát và dữ liệu cho thấy khách tại chỗ và các địa phương lân cận, khách tới chơi ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tín hiệu khách du lịch thực chất lại tốt hơn, lạc quan hơn. Nguyên nhân là bởi khách lưu trú – những khách đến ở tại khách sạn tăng mạnh, tăng tới 3 – 4 lần so với cùng thời điểm của năm ngoái.

Về vấn đề mở cửa đón khách quốc tế, vị Chủ tịch HĐQT CTCP Vietnam Travelmart nhấn mạnh và cho rằng thời điểm 1/4 là hợp lý, vì tháng 4 sẽ có một số nguồn khách cao điểm, cũng như các doanh nghiệp đã có thời gian chuẩn bị.
“Nếu đợi đến 30/4 1/5 thì chậm. Nếu mở cửa thời điểm 1/3 thì càng tốt, và nhiều doanh nghiệp mong muốn mở cửa vào thời điểm này”, ông Dũng cho hay.
Ông Dũng cho biết thêm hiện nay, các nguồn khách trong nước đến Đà Nẵng đã khá ổn, chỉ còn “ngóng” khách nước ngoài. Trong năm nguồn khách lớn với địa phương này, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan thì hiện có thể mở cửa ngay với Thái Lan, các thị trường còn lại vẫn yêu cầu cách ly khi quay về.
Không chỉ có đại diện Vietnam Travelmart, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cũng đề xuất và mong muốn mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế càng sớm càng tốt.
Một số chủ khách sạn tại Nha Trang cho biết ngay từ khi dịch bệnh có dấu hiệu ổn định, các doanh nghiệp đã chủ động kết nối nhiều hơn, “hâm nóng” nhanh hơn mối quan hệ với các đối tác, các tour khách nước ngoài.
“Mọi người trụ được đến giờ này đều “nóng lòng”, mong muốn nhanh chóng đón khách quốc tế trở lại hoàn toàn, bởi đây là nguồn khách rất quan trọng với mức chi tiêu cao. Cùng với đó, dòng khách đi theo mùa, và phụ thuộc điều kiện dịch bên nước bạn, nên nếu để lỡ, du lịch có thể sẽ lún sâu vào khó khăn không thoát ra được”, vị này cho hay.
Tại hội thảo “Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế” gần đây, ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) nhấn mạnh: “Thật vô lý nếu chúng ta không mở du lịch hoàn toàn”.
Ông Bình phân tích rằng mở cửa đón khách du lịch quốc tế không ảnh hưởng đến tình hình dịch trong nước, và quá trình thí điểm vừa qua đã cho thấy điều này.
Việc không mở cửa trở lại với nguồn khách nước ngoài cũng sẽ đi ngược lại với chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục kinh tế của Chính phủ.
Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) mới đây cũng nhấn mạnh khuyến nghị Việt Nam cần tiến xa hơn và nhanh hơn trong việc mở cửa du lịch trở lại, ít nhất ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao, để Việt Nam có thể đạt được tiềm năng lớn nhất trong việc phục hồi nền kinh tế, và thu hút nhiều hơn các khoản đầu tư nước ngoài trong năm 2022.
Mọi thứ đã sẵn sàng
Về nguồn lực chuẩn bị cho kế hoạch đón khách quốc tế, ông Dũng cho biết các doanh nghiệp không hề gặp khó khăn gì, và thậm chí, chất lượng còn tốt hơn vì đã có nguồn khách nội địa trước đó.
“Các khách sạn không bị áp lực quá lớn về số khách tập trung đông, nên chất lượng tốt hơn. Du khách đi du lịch vào thời điểm hiện nay sẽ được phục vụ tốt hơn, có nhiều tiện ích hơn, các sản phẩm dễ mua với giá thành hợp lý”, ông chia sẻ.

Theo nhận định, mức khách nhìn chung sẽ không quay trở lại nhanh so với thời điểm năm 2020, bởi quý I/2020 lượng du khách vẫn rất đông, và thậm chí kéo dài tới cả tháng 6 – 7.
“Với tình hình năm nay, ngành du lịch gần như đã hết quý I, và có thể đến tận quý III, IV mới tăng mạnh trở lại. Dự báo vượt 2020 khoảng 15 – 20% là triển vọng, lạc quan”, ông Dũng phân tích.
Ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc điều hành Alma Resort, chia sẻ sự lạc quan với triển vọng du lịch 2022 dù ngành này đã hứng chịu nhiều tác động nặng nề thời gian vừa qua.
Trong thời gian phải tạm dừng đóng cửa, đội ngũ Alma đã tận dụng thời gian này để nâng cao năng lực và phát triển nhiều dịch vụ mới sẵn sàng cho ngày quay trở lại.
Đơn cử, khu nghỉ dưỡng đã khởi động dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, tổ chức các khóa học trực tuyến để nâng cao kỹ năng, thiết kế tour tham quan khu vực vận hành nội bộ ‘Back of House’ và cập nhật nhiều tính năng mới cho ứng dụng di động Alma App.
“Mọi thứ đang dần dần quay lại, nhưng dĩ nhiên sẽ cần thêm thời gian để nhu cầu du lịch tăng trở lại với những con số khủng mà chúng ta đã từng thấy sau khi kết thúc đợt giãn cách thứ nhất và thứ hai tại Việt Nam”, vị này đánh giá.
Khách sạn, khu nghỉ dưỡng chớp cơ hội du lịch Tết
Đã đến lúc mở cửa du lịch không cần thí điểm
Việt Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao của miễn dịch cộng đồng, do đó cần tận dụng để nhanh chóng mở cửa du lịch quốc tế sớm hơn.
Tín hiệu vui khôi phục thị trường du lịch nội địa
Du lịch nội địa vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi ngành du lịch, tuy chậm hơn nhưng đang có những tín hiệu khả quan trong mùa du lịch Tết Nhâm Dần.
Doanh nghiệp nỗ lực đón nhu cầu du lịch trở lại
Sau nhiều ngày im ắng vì Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã đón nhận những tín hiệu phục hồi du lịch tích cực.
Tăng cơ hội bứt phá du lịch hậu dịch nhờ liên kết vùng
Liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương là một trong những giải pháp hiệu quả và đang được đẩy mạnh trong giai đoạn bình thường mới.
Ứng dụng AI: Tái thiết môi trường làm việc trong kỷ nguyên ‘AI-first’
Ứng dụng AI có trách nhiệm, đặt con người làm trung tâm là những nguyên tắc cơ bản để biến AI trở thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV: Động lực tăng trưởng từ kinh tế tuần hoàn
Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV tiếp tục bổ sung những mục tiêu về kinh tế tuần hoàn nhằm kiến tạo mô hình tăng trưởng dựa trên tính bền vững và nhân văn.
Nỗi lo về một thế hệ 'ngừng suy nghĩ' vì phụ thuộc AI
Sự phát triển quá nhanh của AI khiến nhiều bạn trẻ và doanh nghiệp phụ thuộc công nghệ, khó tạo giải pháp thực tiễn. Chuyên gia WEF khuyên: hãy hiểu sâu vấn đề trước khi nghĩ đến AI.
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: 'La bàn' chiến lược cho cải cách thể chế
Công cuộc 'Đổi mới lần thứ hai' với trọng tâm về cải cách thể chế chính là sứ mệnh lịch sử để nâng cấp toàn bộ hệ điều hành quốc gia, đưa đất nước thật sự bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Người lãnh đạo thời AI: Khi dữ liệu phải đi cùng tâm và trí
Theo CEO YouNet Group, người lãnh đạo thời AI không chỉ biết đo, mà còn biết dừng đúng lúc, biết khi nào nên ra quyết định bằng dữ liệu, và khi nào nên lắng nghe bằng tâm.
Xi Măng Xuân Thành: Từ công nghệ hiện đại đến chứng nhận 'xanh' SGBP và EPD
Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, bền vững, Xi Măng Xuân Thành liên tiếp đạt chứng nhận nhãn xanh Singapore SGBP và Tuyên bố EPD, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.
Ông Trần Hồng Minh làm tổng giám đốc KienlongBank
Ông Trần Hồng Minh, quyền Tổng giám đốc KienlongBank sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc nhà băng này, kể từ ngày 1/12/2025.
OneHousing phác họa quỹ đạo bất động sản 2026
Thị trường bất động sản Hà Nội được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi TP. HCM chuẩn bị bước vào chu kỳ phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng.
Tái định nghĩa CFO thời biến động: Từ quản trị ngân khố sang kiến tạo giá trị
Biến động kinh tế đang đẩy CFO vào vai trò chiến lược mới, nơi họ phải dẫn dắt dự báo, dữ liệu và chuyển đổi để tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.
Nghị quyết 170 mở rộng: 'Phá băng' giải phóng nguồn lực đất đai
"Nghị quyết 170 mở rộng" đang được Bộ Tài chính dự thảo theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết 170/2024/QH15, hứa hẹn tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho hàng trăm dự án.
'Mỏ vàng nâu' của Việt Nam chờ được đánh thức
Chuyên gia chocolate người Pháp Olivier Nicod nhìn nhận chất lượng cacao Việt Nam rất ngon, phù hợp với phân khúc chocolate cao cấp nhưng chưa được khai thác đúng mức.
HoREA kiến nghị giải pháp 'sòng phẳng' với nhà đầu tư dự án BT
HoREA kiến nghị bổ sung cơ chế xác định thời điểm tính giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho các hợp đồng BT theo hướng linh hoạt hơn, phản ánh đúng bản chất của khoản thanh toán.























































