Tiêu điểm
Du lịch vẫn chìm trong u ám
Mặc dù độ phủ vaccines lớn và du lịch nội địa đã mở cửa trở lại, phục hồi du lịch Nha Trang vẫn còn chậm với tăng trưởng lượng khách thấp, trong bối cảnh số lượng ca mắc mới liên tục tăng nhanh.
Thành phố Nha Trang những ngày cuối tháng 2 không có nắng, bầu trời âm u vì ảnh hưởng của gió lạnh. Thời tiết ấy càng làm khung cảnh đường phố vắng vẻ vì thiếu vắng sự nhộn nhịp của khách du lịch, vì những khách sạn, hàng quán vẫn còn đóng kín cửa, thêm phần xám xịt. Trên đường, chỉ có dòng người vội vàng đi làm, đi học.
Dọc đường Biệt Thự và những đường, phố xung quanh như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật – khu vực được mệnh danh là phố Tây của Nha Trang, không còn hình ảnh những đoàn khách chen chân nhau trên vỉa hè hẹp, không còn tiếng mời chào từ những người bán hàng, không còn ánh sáng lấp lánh từ các quầy bar.
Khung cảnh giờ đây chỉ còn lại những cánh cửa đóng sập, một vài người xe ôm, xích lô, taxi đứng chờ khách vãng lai.
“Buồn lắm cháu ơi, chú làm ở đây bao nhiêu năm rồi, giờ mới thấy thành phố buồn đến như thế này. Chú đứng chờ từ sáng đến giờ nhưng không có khách, bởi khách lẻ thì họ tự thuê xe máy chạy quanh, khách đoàn nhỏ thì có ô tô đưa đón vì cũng sợ dịch. Thường thì khách nước ngoài họ thích trải nghiệm xích lô hơn khách Việt, nhưng giờ làm gì có ai mà chở”, một người lái xích lô chia sẻ.

Anh Tiến – một hướng dẫn viên cho biết dù du lịch đã mở cửa trở lại, lượng du khách anh tiếp nhận vẫn ở mức rất thấp, chỉ khoảng 10 – 15% so với trước dịch.
Từ một người chỉ phụ trách tour ghép của các khách nước ngoài, anh đã phải cố gắng chuyển đổi, mở rộng liên lạc để làm khách nội địa, hy vọng duy trì công việc đến khi du lịch khởi sắc.
“Rất nhiều các bạn anh đã bỏ nghề vì không trụ được, họ phải tìm cách khác kiếm sống vì còn gia đình. Anh may mắn hơn một chút, vẫn còn có thể cố thời gian tới”.
“Vắng vẻ như thế này, người làm du lịch nào cũng rất buồn, chẳng còn nhiều hào hứng. Khách đi đông thì dù mình có mệt, mình vẫn cảm thấy vui, thấy muốn chia sẻ nhiều điều. Như Hòn Tằm này, trước đây khách đứng chờ hàng dài từ cổng vào, nay chỉ có lác đác vài người, cuối tuần thì đông hơn một chút”, anh tâm sự.
Tại Tháp Bà Ponagar – một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng của Nha Trang, lượng du khách cũng chỉ ở mức khiêm tốn so với trước dịch. Chị Trang – một hướng dẫn viên thuyết minh tại đây – cho biết không có các đoàn khách lớn, nên nhu cầu thuê người thuyết minh cũng ít đi. Nhiều khi vì sợ dịch, khách cũng chỉ tham quan một vòng, chụp ảnh rồi đi về. Lượng khách có xu hướng đông lên khi càng về cuối tuần, nhưng cũng vẫn rất ít.
Ghi nhận tại một số địa điểm ăn uống nổi tiếng với khách du lịch cho thấy lượng khách đến không quá đông, chủ yếu là các khách lẻ và người dân tại đây. Các chuyến taxi đến chỉ đôi ba chiếc, khác hẳn với hình ảnh dòng xe “nối đuôi nhau”, các đoàn khách đứng chờ ăn trước khi có dịch.

Dữ liệu từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết lũy kế hai tháng đầu năm, ước tính tổng lượt khách lưu trú du lịch đạt hơn 140.000 lượt, tương đương mức ần 24% so với cùng kỳ, với tổng số ngày lưu trú chỉ ở mức hơn 16% so với hai tháng đầu năm ngoái.
Công suất sử dụng bình quân chỉ đợt hơn 9%, với mức công suất phòng tại hạng 4 – 5 sao là hơn 14%.
Theo đại diện khách sạn Le's Cham, nguyên nhân là bởi lượng du khách phần lớn là khách nội địa, với đặc điểm đi ngắn ngày. Không chỉ vậy, do tình hình dịch bệnh, khách chủ yếu là các nhóm khách cá nhân, nhóm nhỏ, di chuyển bằng ô tô đến từ các tỉnh lân cận.
Dù vậy, thị trường du lịch Nha Trang đã có những dấu hiệu chuyển động tích cực vào các thời điểm ngày nghỉ, lễ, Tết, mở ra hy vọng phục hồi những tháng tới.
Ông Sonny Sơn, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Khánh Hòa, cho biết trong giai đoạn Tết vừa qua, khách đến Nha Trang đông, tỷ lệ lấp phòng trung bình khoảng 70 – 80% với lượng khách sạn mở cửa khoảng 50 – 60%.
Đại diện Alma Resort thông tin cho biết tình hình du lịch đã khả quan hơn, khi có những thời điểm khu căn hộ với khoảng 380 phòng gần như kín. Hiện đã có nhiều khách đặt trước cho dịp 30/4, 1/5 tới và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới.
Theo đại diện Le's Cham, khách sạn này cũng đã bắt đầu nhận được nhiều đặt phòng trước cho dịp nghỉ tới, chủ yếu là các khách khu vực gần Nha Trang, và kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy sẽ đạt mức khoảng 60%.
Doanh nghiệp du lịch ‘hấp hối’ mong ngóng ngày trở lại
Chính sách mở cửa du lịch cần nhất quán và thông thoáng hơn
Các chính sách theo lộ trình mở cửa du lịch từ 15/3 cần được áp dụng theo bối cảnh bình thưởng mới, linh hoạt hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phục hồi.
15/3 có mở ra thời cơ vàng cho du lịch Việt Nam?
Thiếu nhân lực và cơ sở vật chất xuống cấp do bị ảnh hưởng nặng nề sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động là những yếu tố cản trở ngành du lịch phục hồi.
Du lịch ‘nóng’ trở lại
Lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh thời điểm Tết và sau Tết cho thấy chuyển động tích cực và nhanh chóng của thị trường sau thời gian dài “nằm chờ”, kỳ vọng bứt phá hơn khi mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế.
Doanh nghiệp sẵn sàng, ‘ngóng’ mở cửa du lịch quốc tế càng sớm càng tốt
Doanh nghiệp du lịch đã sẵn sàng quay trở lại đường đua sau chuỗi ngày dài vì Covid-19.
Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Vũ Đại Thắng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau khi Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông làm Phó bí thư thành ủy Hà Nội.
Dân số già nhanh, Việt Nam cần học gì từ mô hình chăm sóc của Nhật?
Việt Nam đang già hoá nhanh hơn dự báo, tạo áp lực lớn lên kinh tế, y tế và an sinh. Để thích ứng, hệ thống chăm sóc cần phải thay đổi.
Xuất khẩu mít chính ngạch sang Trung Quốc: Cột mốc quan trọng với nông sản Việt
Đây là nghị định thư thứ năm trong năm nay giữa Việt Nam và Trung Quốc về thương mại nông sản, bên cạnh nghị định thư về ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô.
Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh ‘được’ hay ‘mất’?
Bỏ thuế khoán, chuyển sang kê khai thuế giúp hộ kinh doanh tự chủ hơn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và tiếp cận dễ dàng vốn vay từ các tổ chức tín dụng.
Ngành nông nghiệp kiến nghị về bất cập trong thuế giá trị gia tăng
Nhóm các hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp cho rằng một số quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng tạo thành rào cản cho nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch Hà Nội
Ông Vũ Đại Thắng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau khi Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông làm Phó bí thư thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch Bảo Hưng Invest và tham vọng tạo dấu ấn 'luxury Việt Nam'
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bảo Hưng Nguyễn Thị Hương Lan tâm huyết với việc lấy bản sắc văn hoá bản địa để kiến tạo nên một sản phẩm 'luxury Việt Nam' đích thực.
MoMo hướng tới mô hình tập đoàn công nghệ tài chính
Suốt 15 năm qua, MoMo đã liên tục chuyển mình trước những thay đổi của thời đại, để rồi tìm ra đích đến trở thành tập đoàn công nghệ tài chính tiên phong với AI.
Dân số già nhanh, Việt Nam cần học gì từ mô hình chăm sóc của Nhật?
Việt Nam đang già hoá nhanh hơn dự báo, tạo áp lực lớn lên kinh tế, y tế và an sinh. Để thích ứng, hệ thống chăm sóc cần phải thay đổi.
Giới đầu tư úp mở cú nhảy giá lớn của bất động sản Hải Phòng
Nhiều ý kiến cho rằng, bất động sản Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đầu tư của thập kỷ, với kỷ vọng tăng giá mạnh trong thời gian tới.
Huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt kỷ lục mọi thời đại
Chủ tịch FiinGroup cho biết tổng giá trị huy động vốn cổ phần được thu hút bằng "tiền tươi" trên thị trường chứng khoán trong năm nay chắc chắn sẽ đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, vượt mức đỉnh năm 2021.
Nền tảng khoa học cơ bản 'đâm chồi' những ngành công nghệ mới
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.





















































