Giá dầu tăng do lượng dự trữ và triển vọng sản xuất của Mỹ giảm
Nguyễn Lê
Thứ tư, 19/07/2017 - 00:00
Giá dầu đã tăng hơn 1,5% vào thứ tư, kéo dài mức tăng từ ngày thứ ba khi chính phủ Mỹ cắt giảm triển vọng sản xuất dầu thô trong năm tới và lượng dự trữ nhiên liệu của nước này giảm.
Ảnh: Internet
Giá dầu thô Brent giao tương lai tăng 76 cent, tương đương 1,6%, ở mức 48,28 USD /thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt mức 45,82 USD/thùng, tăng 78 cent, hay 1,7%.
William O'Loughlin, nhà phân tích đầu tư tại Công ty chứng khoán Rivkin của Úc cho biết: "Giá dầu đã tăng đột ngột qua đêm khi Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cắt giảm dự báo sản xuất của Mỹ vào năm 2018 và dữ liệu của Viện Nghiên cứu dầu mỏ Hoa Kỳ (API) cho thấy sự sụt giảm lớn trong lượng dự trữ dầu thô Mỹ.
Theo đó, số liệu dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 8,1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 7/7, tương đương 495,6 triệu USD.
Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết vào cuối hôm thứ 3 rằng, họ dự kiến sản lượng dầu thô năm 2018 sẽ tăng lên 9,9 triệu thùng/ngày so với mức 9,3 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng 570.000 thùng/ngày. Con số này giảm so với mức tăng được dự báo là 680.000 thùng/ngày vào tháng trước.
Mặc dù có giảm nhẹ, nhưng sản xuất dầu của Mỹ vẫn sẽ phá kỷ lục 9,61 triệu thùng/ngày từ tháng 6/2015.
Đồng thời, sản lượng sản xuất dầu thô của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn ở mức cao bất chấp cam kết cắt giảm nguồn cung của nhóm từ tháng 1 năm nay đến tháng 3 năm 2018 nhằm thắt chặt thị trường và đẩy giá.
Giá dầu giảm vào ngày thứ Tư do sự gia tăng nguồn cung của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, bất chấp cam kết cắt giảm sản xuất. Thêm vào đó, căng thẳng địa chính trị ở bán đảo Triều Tiên và Trung Đông cũng khiến giá dầu giảm mạnh.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang xem xét các kịch bản cho cuộc họp của nhóm vào tuần tới nhằm tăng cường và mở rộng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô, từ đó giảm lượng hàng tồn kho và đẩy dầu tăng giá.
Giá dầu thô Brent đã khởi sắc trở lại đạt trên 50 USD/thùng do sự sụt giảm lượng hàng tồn kho của Mỹ và việc Ả-rập Saudi cắt giảm nguồn cung nhiều hơn dự kiến đối với thị trường Châu Á.
Đô thị hóa gắn với hạ tầng đồng bộ được coi là chìa khóa giúp Việt Nam nâng năng suất vùng, giảm chi phí logistics, tạo nền tảng để "vươn mình" thành trung tâm trung chuyển quốc tế.
Doanh nghiệp Việt Nam phải tạo dựng thương hiệu, xây dựng giá trị riêng cùng với câu chuyện và văn hóa đằng sau sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ.
Từ năm 2027, giá xăng dầu dự kiến sẽ phải “gánh” mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) tối đa đến 4.000 đồng mỗi lít, theo lộ trình Bộ Tài chính đang trình Chính phủ.
Dân số vàng mang lại lợi thế chưa từng có, nhưng nếu không đầu tư đúng mức vào vốn con người – từ giáo dục, đào tạo đến y tế và năng suất lao động – Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.
Từ cam kết tại COP26 đến những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam thể hiện tinh thần cách mạng kiên cường, mạnh mẽ trên con đường tăng trưởng xanh.
Kỷ nguyên tài sản số tại Việt Nam đã bắt đầu, khi Đà Nẵng cấp phép cho Basal Pay ứng dụng công nghệ chuyển đổi tài sản số sang tiền pháp định và ngược lại.
Phiên chuyên đề “Tài chính toàn cầu – Sân chơi của người dẫn đầu”, một điểm nhấn trong Hội nghị Go Global 2025, sẽ diễn ra ngày 9/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị ADORA, TP.HCM.
Đô thị hóa gắn với hạ tầng đồng bộ được coi là chìa khóa giúp Việt Nam nâng năng suất vùng, giảm chi phí logistics, tạo nền tảng để "vươn mình" thành trung tâm trung chuyển quốc tế.