Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng không ảnh hưởng đến tổ chức APEC

Lã Vọng - 19:05, 03/10/2017

TheLEADERBộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, việc kỷ luật các lãnh đạo TP. Đà Nẵng không ảnh hưởng đến tổ chức APEC vào tháng 11 tới.

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng không ảnh hưởng đến tổ chức APEC
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh VGP

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều tối 3/10, phóng viên đặt câu hỏi về việc Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vừa bị đề nghị kỷ luật, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ đã bị kỷ luật cảnh cáo liệu có ảnh hưởng đến việc tổ chức APEC tại địa phương này trong thời gian tới hay không?

Làm rõ vấn đề này, người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: "Việc này không ảnh hưởng đến tổ chức APEC vào tháng 11 tới".

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ 8 - 11/11/2017 tại Đà Nẵng là một sự kiện chính trị rất lớn. Việc chuẩn bị cho APEC đã có cả một Ban chỉ đạo của nhà nước, do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đứng đầu, với sự tham gia của nhiều bộ ngành, địa phương. Hiện sự kiện đang diễn ra với những vòng đàm phán ở cấp Bộ trưởng (SOM). Vì thế, dù sự việc diễn ra ở Đà Nẵng, mọi công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC vẫn diễn ra bình thường. 

“Hội nghị APEC dự kiến sẽ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ và nhiều lãnh đạo các nền kinh tế khác, do vậy Việt Nam phải tổ chức tốt, đúng vai trò là nước chủ nhà khi đăng cai”, ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng cũng cho biết, việc xem xét và công bố kỷ luật cán bộ được cơ quan chức năng thực hiện theo quy định. Việc tổ chức APEC đã được các cơ quan chức năng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tính toán đảm bảo mọi việc suôn sẻ, đảm bảo trật tự an ninh quốc phòng...

Trước đó, ngày 29/9, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về các vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.