Nhập khẩu ô tô tháng 12 có thể tăng vọt lên 10.000 xe

An Nhiên - 16:09, 28/12/2017

TheLEADERSau 3 tháng nhập khẩu cầm chừng quanh mức 6.000 xe, lượng xe nhập khẩu về nước trong tháng 12/2017 ước đạt 10.000 chiếc với giá trị khoảng 273 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính khoảng 10.000 ôtô nguyên chiếc (CBU) nhập khẩu về nước trong tháng 12/2017, giá trị khoảng 273 triệu USD.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (CBU) tháng 12 ước tính tăng mạnh cả về lượng lẫn giá trị so với 3 tháng chạm đáy trước đó.

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong cả tháng 9, tháng 10 và tháng 11 đều dừng ở con số 6.000 chiếc, mức thấp nhấp trong vòng 2 năm trở lại đây, với giá trị kim ngạch cũng chỉ đạt lần lượt 155 triệu USD, 165 triệu USD và 186 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu ôtô cộng dồn cả năm 2017 ước đạt 94.000 chiếc và hơn 2,15 tỷ USD, giảm 16,8% về lượng và giảm 9,6% về giá trị so với năm 2016.

Nhập khẩu ô tô trong tháng 12 có thể tăng vọt lên 10.000 xe

Nhu cầu mua sắm dịp cuối năm không chỉ thúc đẩy doanh thu của các mặt hàng hóa thiết yếu hàng ngày, mà nó còn được cho là lý do của sự hồi phục kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU tháng 12. Cùng với đó, đây cũng là giai đoạn mà nhiều hãng xe đang trong quá trình hoàn thiện các hợp đồng nhập khẩu đã ký từ trước đó với đối tác nước ngoài.

Thêm vào đó, thời điểm đầu năm 2018 khi thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN giảm về 0% mà người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi mua xe với giá rẻ hơn chỉ còn vài ngày nữa.

Thế nhưng Nghị định 116/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô đã “dội gáo nước lạnh” đối với người tiêu dùng vì xe nhập khẩu vào Việt Nam bị ách lại, giá xe không giảm mà thậm chí người mua muốn có xe phải trả thêm tiền.

Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và các hãng xe cho biết đã phải gửi thông báo tới khách hàng cáo lỗi và cắt đơn hàng trong một, hai tháng đầu năm với nhu cầu khách đặt xe nhập khẩu vì lo ngại không có nguồn hàng về do vướng quy định tại Nghị định 116/2017.

Các mẫu xe nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam sẽ khó về nước trước thời điểm tháng 3/2018. Nếu tính cả thời giam kiểm định xe, hoàn thành thủ tục đóng thuế, đăng ký nữa thì có thể đến giữa năm 2018 người tiêu dùng mới có xe nhập. Điều này cũng là một trong những lý do lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 12 năm nay tăng vọt.